Đối thoại với nhân dân, giải quyết bức xúc từ cơ sở

(Baonghean) - Hoạt động đối thoại giữa Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND cấp xã với nhân dân đã giúp chính quyền giải quyết thấu tình đạt lý ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình phát triển KT - XH địa phương.

Lắng nghe ý kiến nhân dân

Một trong những “kênh” được thị xã Thái Hòa tổ chức có hiệu quả là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các phường đối thoại trực tiếp với người dân để lắng nghe và giải đáp những vấn đề còn vướng mắc trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhờ dân vận khéo, Chi hội Nông dân xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu (TX. Thái Hòa) đã tập hợp được đông đảo hội viên, thành lập hợp tác xã nuôi ong. Ảnh tư liệu
Nhờ dân vận khéo, Chi hội Nông dân xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu (TX. Thái Hòa) đã tập hợp được đông đảo hội viên, thành lập hợp tác xã nuôi ong. Ảnh tư liệu

Tại phường Hòa Hiếu, trong năm 2018, lãnh đạo phường tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân khối Đồng Tâm; đã tiếp nhận 11 ý kiến kiến nghị của người dân. Còn hội nghị đối thoại tại khối Tân Liên có 4 ý kiến liên quan đến giải tỏa hành lang giao thông, đầu tư xây dựng kênh mương, chính sách cho hộ đặc biệt khó khăn,...

“Phường chủ động đối thoại để nắm bắt, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong đời sống và kiến nghị của người dân. Ngay sau khi đối thoại, cấp ủy, chính quyền phường tập trung chỉ đạo giải quyết các kiến nghị chính đáng. Qua đó củng cố được niềm tin của dân đối với cấp ủy đảng và chính quyền”.

Chủ tịch UBND phường Hòa Hiếu Nguyễn Kim Hải

Thực hiện chủ trương đối thoại với người dân, Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa phối hợp với MTTQ thị xã chỉ đạo 10/10 phường tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch HĐND, UBND xã, phường với nhân dân. Theo đó, nhiều vấn đề bức xúc của người dân như giải phóng mặt bằng; hay việc sáp nhập xóm người dân còn nhiều băn khoăn, các phường đã tổ chức đối thoại tại các khu dân cư để phân tích, giải thích thấu tình đạt lý để người dân hiểu rõ, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương. Đặc biệt, cán bộ lãnh đạo các phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân với thái độ cầu thị, giải đáp những thắc mắc của dân.

Phong trào xây dựng đường hoa ở thị xã Thái Hòa.
Phong trào xây dựng đường hoa ở thị xã Thái Hòa.

Các ý kiến, kiến nghị của người dân sau các cuộc đối thoại được MTTQ thị xã giám sát, tại các kỳ họp sau, người đứng đầu chính quyền địa phương phải báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của người dân ở kỳ đối thoại trước đó.

“Cái được lớn nhất là thay đổi nhận thức của người dân. Nếu như trước đây người dân chỉ quan tâm đến việc kiến nghị thì nay người dân liên hệ đến tồn tại của địa phương, quan tâm đóng góp các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội chung”.

Chủ tịch MTTQ thị xã Thái Hòa Nguyễn Thị Nga

Lựa chọn những vấn đề bức xúc, khó khăn nổi lên tại cơ sở lâu nay được nhân dân quan tâm để đối thoại theo chuyên đề, thông qua đó tập trung giải quyết các nội dung tồn đọng, vướng mắc là cách làm của MTTQ huyện Nghi Lộc trong tổ chức hoạt động đối thoại giữa Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND cấp xã với nhân dân thời gian qua. Theo đó, trong năm 2018, có 30 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức 57 cuộc đối thoại; trong đó 32 cuộc theo hình thức chuyên đề liên quan đến công tác đất đai, chế độ chính sách, công tác giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường an ninh trật tự, quy hoạch nông thôn mới,…

Người dân xã Nghi Kiều (Nghi Lộc) đối thoại với cấp ủy, chính quyền. Ảnh: Lê Thanh
Người dân xã Nghi Kiều (Nghi Lộc) đối thoại với cấp ủy, chính quyền. Ảnh: Lê Thanh

Các ý kiến nhân dân nêu ra tại các hội nghị đối thoại được Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã trao đổi, đối thoại làm rõ, được nhân dân đồng tình, ghi nhận. Nhiều ý kiến khi trả lời nhưng nhân dân chưa đồng tình được chất vấn trở lại, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm. Một số ý kiến thuộc thẩm quyền của cấp trên cũng đã được chính quyền tiếp thu, tổng hợp để đưa vào báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Phó Chủ tịch MTTQ huyện Nghi Lộc Đậu Khắc Thân đánh giá: Việc tổ chức đối thoại đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của người dân, các ý kiến đối thoại cơ bản đi trúng trọng tâm, phản ánh đúng thực tiễn và yêu cầu hiện nay. Thông qua diễn đàn này đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các thành viên trong tham gia xây dựng chính quyền, của đội ngũ cán bộ và chính quyền cơ sở, tạo kênh thông tin hữu ích để địa phương phối hợp giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của người dân (đặc biệt là tại các hội nghị đối thoại theo hình thức chuyên đề).

Các mô hình trồng dưa chuột trên đất ruộng ở Nghi Hoa,  chăn nuôi gà ở Nghi Kiều và trồng dưa lưới trong nhà giàn ở xã Nghi Long (Nghi Lộc). Ảnh: Hoa - Lê
Các mô hình trồng dưa chuột trên đất ruộng ở xã Nghi Hoa, chăn nuôi gà ở xã Nghi Kiều và trồng dưa lưới trong nhà giàn ở xã Nghi Long (Nghi Lộc). Ảnh: Hoa - Lê

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức hoạt động đối thoại giữa Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND cấp xã với nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động đối thoại giữa Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND cấp xã với nhân dân, xem đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm, góp phần ổn định chính trị, xây dựng và củng cố chính quyền vững mạnh từ cơ sở. Kết quả, 2018, toàn tỉnh đã tổ chức được 826 cuộc đối thoại giữa Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã với nhân dân.

Nội dung đối thoại tập trung chủ yếu về những vấn đề bất cập trong thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật trên địa bàn, các vấn đề liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở; công tác cải cách hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở, đạo đức công vụ, quản lý đất đai,… Nhiều nhóm vấn đề bức xúc trong cuộc sống được đối thoại như: Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, tài nguyên môi trường,... được lãnh đạo các cấp lắng nghe và có giải pháp xử lý hiệu quả, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức trên 826 hội nghị đối thoại, trong đó có 447 hội nghị được tổ chức tại hội trường UBND cấp xã, 379 hội nghị được tổ chức tại nhà văn hóa khối, xóm, bản. Các hội nghị đối thoại đã thu hút hơn 68.000 lượt người tham gia, trong đó có 21.659 lượt cán bộ từ khối, xóm, bản đến cấp xã, huyện và 47.487 lượt người dân tham gia đối thoại; có 6.699 lượt người tham gia phát biểu với 9.130 ý kiến đối thoại.
Cán bộ xã Nghi Hoa (Nghi Lộc) trao đổi với người dân.
Cán bộ xã Nghi Hoa (Nghi Lộc) trao đổi với người dân.

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền cấp xã đã tích cực phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp tiếp thu, thực hiện các lời hứa về việc thực hiện các kiến nghị của nhân dân. Không chỉ tổ chức đối thoại chung, một số địa phương còn chủ động lựa chọn việc khó khăn, những vấn đề đang được quan tâm để đối thoại tại khu dân cư. Ngay sau các cuộc đối thoại, các địa phương đã phân loại từng ý kiến, kiến nghị của người dân nêu ra, cụ thể hóa thành văn bản, giao nhiệm vụ giải quyết, trả lời người dân cụ thể.

Đánh giá về hoạt động này, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Nguyễn Ngọc Nguyên cho biết, việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa chính quyền với nhân dân đã thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở; đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của lãnh đạo các cấp về trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở trong việc lãnh đạo, điều hành công việc ở địa phương, tiếp tục thực hiện tốt hơn dân chủ cơ sở. 

"Thông qua đối thoại, quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân đã thực sự được phát huy".

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Ngọc Nguyên

Phong trào thể dục, thể thao phát triển mạnh ở từng khu dân cư. Ảnh tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn.
Phong trào thể dục, thể thao phát triển mạnh ở từng khu dân cư. Ảnh tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn.

tin mới

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.