Đối thủ của SLNA tại vòng 3 V.League 2020 thay đổi ngoại binh

(Baonghean.vn) – Tại vòng đấu tiếp theo, Sông Lam Nghệ An sẽ đón tiếp CLB SHB Đà Nẵng trên sân Vinh. Chưa rõ thời gian cụ thể, nhưng đội bóng sông Hàn đang gặp khó về mặt lực lượng và phải thay đổi cầu thủ ngoại.

Trước thềm V.League 2020, SHB Đà Nẵng chia tay chân sút Đỗ Merlo và chiêu mộ 3 cầu thủ ngoại là Jelić, Akinade và Nsiah Philippe. Tuy nhiên, sau 2 trận đấu gây thất vọng, chân sút Nsiah đã bị đội bóng sông Hàn thanh lý hợp đồng và ngay lập tức cầu thủ này đã chuyển sang khoác áo Thanh Hóa.

Ngược lại, chân sút Tanda Bapianga sau khi bị CLB Thanh Hóa thanh lý hợp đồng cũng đã lập tức chuyển sang đầu quân cho SHB Đà Nẵng theo thỏa thuận của 2 đội bóng. Cầu thủ mang quốc tịch Thụy Điển này cũng không ghi được bàn thắng nào cho đội bóng xứ Thanh sau 2 trận.

Ngoại binh Tanda Bapianga  (áo vàng) của Thanh Hóa sẽ đối đầu với SLNA trong màu áo SHB Đà Nẵng. Ảnh: VPF
Ngoại binh Tanda Bapianga (áo vàng) của Thanh Hóa sẽ đối đầu với SLNA trong màu áo SHB Đà Nẵng. Ảnh: VPF

Sau 2 trận đấu gặp B. Bình Dương và Sài Gòn, SHB Đà Nẵng đều để thua với các tỷ số 0-1 và 1-4 khiến thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đang xếp ở vị trí cuối bảng. Trong số các tiền đạo của SHB Đà Nẵng, Akinade là cầu thủ có được 1 bàn thắng duy nhất trong trận gặp CLB Sài Gòn.

Về phía SLNA, dù đã thử việc rất nhiều cầu thủ ngoại nhưng 2 chân sút Peter Oneykachi và Alagie Sosseh vẫn chưa thể ghi nổi 1 bàn thắng. Dẫu vậy, đội bóng xứ Nghệ và dàn cầu thủ trẻ đang tràn đầy hưng phấn sau 1 trận hòa và 1 trận thắng.

Mùa này giải, SHB Đà Nẵng mang về 3 cầu thủ nội, trong đó bao gồm 2 gương mặt từ SLNA là Trần Đình Hoàng và Võ Ngọc Toàn. Hậu vệ Đình Hoàng thi đấu 2 trận vừa qua còn tiền vệ Ngọc Toàn vẫn chưa được HLV Lê Huỳnh Đức sử dụng.

SHB Đà Nẵng đang gặp khó khăn về mặt lực lượng. Ảnh: VPF
SHB Đà Nẵng đang gặp khó khăn về mặt lực lượng. Ảnh: VPF

Theo kế hoạch, SHB Đà Nẵng sẽ làm khách của SLNA trên sân Vinh tại vòng 3 V.League 2020. Đội bóng sông Hàn nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Hà Đức Chinh do gặp vấn đề về sức khỏe.

Vào lúc 15h00 ngày 18/3, thị trường chuyển nhượng đầu mùa V.League 2020 chính thức đóng cửa khi đã qua hạn chót đăng ký bổ sung và thay thế ngoại binh. CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng kịp thời bổ sung chân sút Victor Mansaray – cựu cầu thủ CLB TP. HCM để thay cho Antonio Pereira.

Sau 2 vòng đấu đầu tiên, có thể nhận thấy hầu hết các ngoại binh lần đầu chơi V.League đều chưa thực sự thích nghi được với giải đấu. Trong khi nhiều ngoại binh như Jermie Lynch (Quảng Ninh), Pape Omar (Hà Nội), Joseph Mpande (Hải Phòng), Chevaugh Walsh (HAGL) đều đã ghi bàn.

tin mới

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.