Đối thủ của tuyển Việt Nam tại giải châu Á có kế hoạch khủng; Man City vô địch FA Cup

Thanh Hiền (Theo vov.vn/zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đối thủ của tuyển Việt Nam tại giải châu Á có kế hoạch khủng; Messi nhận mức lương lịch sử gấp đôi Ronaldo; Gundogan lập cú đúp siêu phẩm hạ Man Utd, Man City vô địch FA Cup... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Gundogan lập cú đúp siêu phẩm hạ Man Utd, Man City vô địch FA Cup

Man City bước vào trận chung kết FA Cup với tư cách nhà vô địch Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Man Utd giữ Cúp Liên đoàn. Chạm trán trên sân Wembley, cả 2 đội bóng Manchester đều hướng tới danh hiệu thứ 2 trong mùa giải.

Ilkay Gundogan là nhân vật nổi bật trong trận chung kết FA Cup. Chỉ 12 giây sau khi thực hiện pha giao bóng, chính đội trưởng của Man City ghi bàn mở tỷ số bằng cú sút xa đầy ngẫu hứng. Trong lịch sử các trận chung kết FA Cup, đây là bàn thắng được ghi nhanh nhất sau tiếng còi khai cuộc.

Man City vô địch Cúp FA.

Man City vô địch Cúp FA.

Trong thế trận khó khăn, Man Utd bất ngờ có bàn thắng từ khoảnh khắc bất cẩn của đối thủ. Trọng tài xem lại băng hình và xác định Jack Grealish phạm lỗi dùng tay trong vòng cấm. Bruno Fernandes thực hiện thành công quả phạt đền giúp Man Utd gỡ hòa.

Man City bước vào hiệp 2 trong thế tấn công và một lần nữa họ có bàn thắng sớm. Từ quả đá phạt được dàn xếp với ý đồ rõ ràng của Kevin De Bruyne, Gundogan tung cú vô lê ngoài vòng cấm đưa Man City vượt lên.

Những điều chỉnh nhân sự và chiến thuật của huấn luyện viên Erik ten Hag không giúp Man Utd cải thiện được thế trận. Quỷ đỏ chỉ có cơ hội ở những phút cuối khi Man City lùi đội hình về phòng ngự. Man Utd ở rất gần bàn thắng khi cú đánh đầu của McTominay đưa bóng trúng xà.

Man City giành chiến thắng với tỷ số 2-1 và vô địch FA Cup. Thầy trò huấn luyện viên Guardiola có cơ hội đoạt danh hiệu thứ 3 trong mùa giải khi đối đầu với Inter Milan ở chung kết Cúp C1 - Champions League.

Cầu thủ cao 1m91 của Hoàng Anh Gia Lai trở thành quân bài đặc biệt cho giấc mơ World Cup

Với chiều cao 1m91, Đinh Quang Kiệt nổi bật hơn hẳn so với các đồng đội trong đội hình U17 Việt Nam. Tại Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Quang Kiệt thi đấu ở vị trí trung vệ.

Tuy nhiên, trước thềm Vòng chung kết U17 châu Á 2023, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang thử nghiệm cậu học trò ở một vai trò mới: Tiền đạo cắm.

Trong những thế trận giằng co, chiều cao 1m91 của Đinh Quang Kiệt có thể trở thành một giải pháp mang về bàn thắng. Không chỉ trực tiếp đánh đầu dứt điểm, hậu vệ trưởng thành từ lò Hoàng Anh Gia Lai còn đóng vai trò làm tường, hút người để đồng đội có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương.

Đinh Quang Kiệt đang được thử nghiệm ở vị trí tiền đạo cắm.

Đinh Quang Kiệt đang được thử nghiệm ở vị trí tiền đạo cắm.

Bên cạnh chiều cao vượt trội, một yếu tố khá quan trọng giúp Quang Kiệt được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thử nghiệm trên hàng công là khả năng xử lý bóng. Giống như nhiều đồng đội xuất thân từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai, trung vệ sinh năm 2007 được rèn luyện kỹ năng khống chế bóng và phối hợp trong phạm vi hẹp.

Việc huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đưa Đinh Quang Kiệt lên thi đấu như một tiền đạo trước mắt là phương án ngắn hạn dành cho Vòng chung kết U17 châu Á. Nhưng nếu thành công, rất có thể trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp cầu thủ này.

Đối thủ của tuyển Việt Nam tại giải châu Á có kế hoạch khủng

Để chuẩn bị cho Asian Cup 2023 diễn ra vào đầu năm 2024, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã nhắm tới nhập tịch một loạt ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu.

Cái tên đầu tiên được nhắc đến là thủ môn Cyrus Margono. “Người gác đền” này mới chỉ 21 tuổi, cao 1m90 và đang khoác áo Câu lạc bộ Panathinaikos B tại giải hạng 2 Hy Lạp.

Bên cạnh đó, ông Hamdan Hamedan, người phụ trách việc tìm kiếm các cầu thủ con lai cho PSSI khẳng định vẫn còn rất nhiều cầu thủ khác có thể nhập tịch Indonesia.

Oratmangoen là một trong những cái tên được PSSI nhắm tới.

Oratmangoen là một trong những cái tên được PSSI nhắm tới.

“Chúng ta vẫn còn rất nhiều cầu thủ gốc Indonesia chơi bóng ở nước ngoài có chất lượng cao. Có thể kể đến như Ragnar Oratmangoen (25 tuổi, Groningen FC, Hà Lan) là một cầu thủ chạy cánh và giờ còn đang chơi tiền vệ phòng ngự. Cậu ấy rất đa năng. Hậu vệ Million Manhoef (21 tuổi) của Câu lạc bộ Vitesse. Hay cầu thủ chạy cánh Justin Mathieu của Câu lạc bộ Top Oss. Tất cả đều chơi bóng ở Hà Lan”, ông Hamdan Hamedan cho biết.

Ngoài những cái tên kể trên, ông Hamedan còn chỉ ra 3 cầu thủ con lai có gốc Indonesia được đánh giá rất cao là Ragnar Oratmangoen, Jordy Wahermann và Jay Idzes.

Tại Asian Cup 2023, Indonesia rơi vào bảng đấu rất khó với sự hiện diện của Đội tuyển Việt Nam, Nhật Bản và Iraq.

Messi nhận mức lương lịch sử gấp đôi Ronaldo

Messi có thể gia nhập CLB Al Hilal vào mùa Hè này.

Messi có thể gia nhập CLB Al Hilal vào mùa Hè này.

Tờ Sport Dario tiết lộ, Câu lạc bộ Al Hilal đang đẩy nhanh quá trình đàm phán với Lionel Messi. Đội bóng tại Saudi Arabia kỳ vọng có thể công bố thương vụ này vào ngày 6/6. Nếu cập bến Al Hilal, Messi được cho sẽ bỏ túi 400 triệu USD/mùa, mức thù lao cao nhất lịch sử bóng đá và gấp đôi con số Ronaldo đang nhận được tại Al Nassr.

Gia nhập Al Hilal, Messi cũng có cơ hội tái ngộ Ronaldo ở cấp độ Câu lạc bộ . Hôm 1/6, Ronaldo đã xác nhận tiếp tục khoác áo Al Nassr ở mùa giải tới.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.