Đối thủ U23 UAE có thực sự mạnh?

(Baonghean.vn) - Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có dịp gặp lại đội bóng mà họ đã cầm hòa 1-1 trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất hồi tháng 10/2019. Mặc dù kết quả bốc thăm đã đưa họ chung bảng nhưng cả 2 HLV đều quyết định không hủy trận đấu tập, dường như cả 2 đều tự tin vào các học trò.

Đối thủ nhiều duyên nợ

Trước đó, tại ASIAD 18 tổ chức trên đất Indonesia, hai đội bất phân thắng bại sau 120 phút. Trên chấm penalty định mệnh, chúng ta đã thất bại với tỷ số 3-4, để tuột tấm HCĐ cho đối thủ đến từ vùng Vịnh trong nuối tiếc. 12 cầu thủ trong số này sẽ tiếp tục có mặt ở Thái Lan.

Việc không thể có mặt tại VCK U23 châu Á 2018 đã khiến cho Liên đoàn bóng đá nước này quyết tâm xây dựng lại đội trẻ UAE. HLV Maciej Skorza và đội hình Olympic UAE đã từng thắng Việt Nam sẽ tiếp tục xuất hiện tại VCK U23 châu Á 2020. HLV Park cũng thừa nhận UAE là đối thủ đáng gờm bởi sẽ có “khoảng 5-6 cầu thủ từ tuyển quốc gia xuống đội U23”.

Ông Park đã có 1 đối thủ xứng đáng tại VCK U23 châu Á lần này. Ảnh AT
Ông Park đã có 1 đối thủ xứng đáng tại VCK U23 châu Á lần này. Ảnh: AT
Sau trận hòa 1-1 với chủ nhà U22 Việt Nam, UAE tiếp tục chuỗi trận giao hữu khá ấn tượng khi lần lượt thắng Syria 2-1, thắng Saudi Arabia 2-0, thắng tiếp cả ĐKVĐ U23 châu Á, Uzbekistan 2-1 và ngay cả U23 Hàn Quốc cũng không thể giành chiến thắng được họ (2 đội hòa 1-1)
Do giải vô địch UAE đang diễn ra nên đầu năm 2020 thì ông Maciej Skorza mới hội đủ quân bay sang Singapore để tập huấn ngắn ngày trước khi bay sang Thái Lan. Chân sút 22 tuổi Zayed Al Ameri của CLB Al Jazira được coi là nguy hiểm nhất của U23 UAE. Cầu thủ này chỉ cao 1,76m nhưng sức bật rất tốt, tại giải vô địch UAE sau 10 vòng đấu số 27 này đã có 1 bàn thắng.
Ngoài ra, có thể kể ra một vài cái tên như trung vệ đội trưởng Ahmed Rashed, thủ môn Mohammed Al-Shamsi. Cũng giống như Đình Trọng, thông tin chấn thương của Ahmed Rashed được giấu kín. Phải 6 giờ trước khi ra sân thi đấu với U23 Việt Nam ông Maciej Skorza mới gút danh sách từ 27 cầu thủ xuống còn 23.
Trong quá khứ, đội tuyển có biệt danh “Những đứa con của Zayed” từng góp mặt ở tứ kết hai VCK U23 châu Á các năm 2013 và 2016, và đây cũng là thành tích tốt nhất mà họ từng làm được khi chinh chiến ở đấu trường này. 
Chơi pressing tầm cao

Cho đến nay, UAE vẫn duy trì lối đá hệ thống 4-2-3-1 hiện đại với khả năng pressing tầm cao ngay từ hàng phòng ngự. Đây là lối đá của Malaysia, Thái Lan mà ông Park đã không khó hóa giải. Nhưng có điều đội bóng Tây Á triển khai bố trí các cầu thủ vây ráp những hướng triển khai bóng từ trung vệ và hậu vệ biên không có đối phương cân chỉnh bóng từ phần sân nhà.

Chân sút 22 tuổi Zayed Al Ameri của CLB Al Jazira được coi là nguy hiểm nhất của U23 UAE. Ảnh AFC
Chân sút 22 tuổi Zayed Al Ameri của CLB Al Jazira được coi là nguy hiểm nhất của U23 UAE. Ảnh: AFC
Các cầu thủ đội U23 UAE khoác áo đội tuyển quốc gia đều nằm tập trung ở hàng tiền vệ. Khán giả Việt Nam đã quen mặt tiền vệ trái Jassim Salman, cặp tiền vệ trung tâm Abdalla Ramadan và Al Attas. Cuối cùng là trung vệ Khalifa Ahamaddi, chủ nhân chiếc thẻ đỏ tại Mỹ Đình và khiến cục diện trận đấu đảo lộn có lợi cho chủ nhà Việt Nam.
Có lẽ, sau 2/1/2020 mới hội đủ quân số khiến cho U23 UAE là đội bóng có quá trình chuẩn bị ngắn nhất trong số 16 đội dự VCK U23 châu Á 2020. Nhưng ông thầy người Ba Lan vẫn tự tin cho rằng, việc đã 3 năm thi đấu cùng nhau khiến cho các cầu thủ trẻ UAE hiểu ý nhau trên sân.
Nhà cầm quân 37 tuổi này có lần đầu tiên vô địch Ba Lan cùng CLB Wisla Krakow. Khi chuyển đến CLB Legia Warsaw ông còn giành 2 cúp quốc gia cùng 2 chức vô địch. Ông đã chỉ đạo CLB Wisla Krakow thắng Barca của Pep Guardiola tại vòng sơ loại thứ ba UEFA Champions League mùa giải 2008/09 với tỷ số 1-0 trên nhà.
Ông Park đã có 1 đối thủ xứng đáng tại VCK U23 châu Á lần này. Chúng ta chúc cho đội tuyển U23 Việt Nam “đầu xuôi, đuôi lọt”.

tin mới

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.