'Đối thủ xứng đáng' - đó là cách Tổng thống Biden đánh giá người đồng cấp Putin

Theo Hoàng Phạm (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 14/6 đã chia sẻ quan điểm về người đồng cấp Tổng thống Vladimir Putin, gọi nhà lãnh đạo Nga là nhân vật “sáng giá, cứng rắn” và là một “đối thủ xứng đáng”.
“Bức chân dung” về ông Putin được Tổng thống Biden chia sẻ trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels – một trong nhiều cuộc họp chính trị mà ông Biden tham dự trong chuyến thăm đầu tiên tới châu Âu trước khi ông tới Geneva, Thụy Sỹ để gặp Tổng thống Nga.
Cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Mỹ giữa ông Putin và ông Biden ở Geneva dự kiến vào ngày 16/6. Nguồn: Getty
Cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Mỹ giữa ông Putin và ông Biden ở Geneva dự kiến vào ngày 16/6. Nguồn: Getty

“Ông ấy là người sáng giá, cứng rắn, và tôi nhận thấy ông ấy là… một đối thủ xứng đáng”, ông Biden nói khi được hỏi về cuộc gặp sắp tới với nhà lãnh đạo Nga.

Sự mô tả này khác hoàn toàn so với những gì ông Biden từng nói khi trả lời phỏng vấn ABC hồi tháng 3/2021.

Trả lời câu hỏi của CNN ngày 14/6, chỉ vài ngày trước cuộc gặp với Tổng thống Putin, rằng liệu có sự thay đổi trong quan điểm của ông Biden hay không, Tổng thống Mỹ đã dừng lại trong giây lát, rồi trả lời rằng, ông không nghĩ điều đó ảnh hưởng tới cuộc gặp sắp tới.

Về chương trình nghị sự trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Putin, ông Biden cho biết ông sẽ nói với người đồng cấp Nga rằng có nhiều lĩnh vực mà Mỹ và Nga có thể hợp tác. Tuy nhiên, ông Biden cũng cam kết sẽ đặt ra “lằn ranh đỏ”.

“Tôi có chung quan điểm với các đồng minh và tôi sẽ nói về điều đó với ông Putin. Tôi không muốn tìm kiếm xung đột với Nga nhưng chúng tôi sẽ đáp trả nếu Nga còn tiếp tục các hành động gây hại và chúng tôi sẽ không thất bại trong việc bảo vệ liên minh xuyên đại tây dương. Chúng tôi ủng hộ các giá trị dân chủ”, ông nói.

Cuộc gặp giữa ông Biden và ông Putin dự kiến diễn ra ở Geneva ngày 16/6. Cả Mỹ và Nga đều hoan nghênh cuộc gặp sắp tới như một bước tích cực nhằm tìm kiếm sự ổn định cho mối quan hệ song phương đang ở “mức thấp nhất” kể từ thời Chiến tranh Lạnh./.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.