Đội tuyển Đức: Liệu có bước qua lời nguyền?

(Baonghean.vn) - Người ta tính 5 nhà vô địch gần đây nhất World Cup 1998 (Pháp), World Cup 2002 (Brazil), World Cup 2006 (Italia), World Cup 2010 (Tây Ban Nha) và World Cup 2014 (Đức). Đến nay, 3 trong số các nhà vô địch đó đều phải ra về ngay sau vòng bảng kỳ World Cup sau, liệu đương kim vô địch Đức có bước qua lời nguyền đen đủi này không?

Ngay trong trận đầu tiên nhà đương kim vô địch Đức thua Mexico 0-1 đầy bất ngờ trong trận ra quân bảo vệ ngôi vô địch tại World Cup 2018. Điều đó khiến cho các nhà chuyên môn nhớ đến số phận của đội tuyển Pháp, Italia và Tây Ban Nha, dính cái dớp như lời nguyền dành cho các đội bóng châu Âu đang ứng nghiệm: Vô địch World Cup lần trước, bước không qua vòng bảng World Cup lần sau.

fthtr
Liệu Đức có đi theo lối mòn của Pháp, Ý, Tây Ban Nha khi thua Mexico 0-1 trận ra quân? Ảnh: AFP
Bước không qua vòng bảng

World Cup 2002 lần đầu tiên được tổ chức tại châu Á. Tuyển Pháp đến World Cup 2002 với dàn cầu thủ đang đạt độ chín Patrick Vieira (4), Zinedine Zidane (10). Djibril Cisse (9), Youri Djorkaeff (6), Thierry Henry (12), David Trezeguet …

Bất ngờ, họ đã để thua Senegal 0-1 trong trận đầu tiên, tiếp đó là hòa Uruguay 0-0 và cuối cùng là thua Đan Mạch 0-2. Đối vô địch Pháp đã bị loại ngay ở vòng bảng với vỏn vẹn 1 điểm, xếp cuối bảng A. Đó thực sự là cú sốc đối với các cầu thủ và người dân Pháp, không ai tin đội đương kim vô địch chia tay Hàn Quốc chỉ sau 3 trận đấu lãng xẹt như thế.

Đến World Cup 2010, tuyển Ý do HLV Lippi dẫn dắt đến Nam Phi dự giải với tư cách đội ĐKVĐ sau khi đã nhìn thấy bài học nhãn tiền của Pháp. Họ chuẩn bị khá kỹ với những cái tên như thủ môn Buffon, các hậu vệ lừng danh  Bocchetti, Bonucci, F. Cannavaro, Zambrotta hay các tiền đạo Borriello, Di Natale, nhạc trưởng là Pirlo. Nằm ở bảng F với các đối thủ rất dễ với Paraguay, Slovakia và New Zealand như rốt cuộc họ cũng chỉ kiếm được 2 trận hòa trước khi thua Slovakia 2-3 và rời Nam Phi với tư cách bét bảng.  

Tiếp tục đến World Cup 2014 với thế hệ vàng của Tây Ban Nha. Với dành sao đang tỏa sáng ở cấp độ CLB như Xavi, Iniesta, David Villla cũng không thể giúp Tây Ban Nha hóa giải lời nguyền với các đội châu Âu vô địch thế giới. Sau 2 trận thua 1-5 liên tiếp trước Hà Lan và 0-2 trước Chile, Tây Ban Nha bị loại sớm khỏi vòng bảng. Chiến thắng vớt vát trước Úc ở lượt cuối chỉ giúp họ tránh khỏi cảnh xếp cuối bảng như Pháp 2002 và Ý 2010 mà thôi.

Quá tam ba bận, đã có lời đồn đại xì xào về lời nguyền nào đó cho các đội bóng châu Âu bởi xét về chuyên môn, các nhà đương kim vô địch không hề kém cạnh, thậm chí họ cờn là ứng cửa viên của chức vô địch.

Số phận đội tuyển Đức

Thực tình thì danh sách đội tuyển Đức đến Nga lần này không quá nổi đình đám như 3 nhà vô địch kể trên, họ đang trong quá trình trẻ hóa đội tuyển. Nhưng vẫn còn đó những cái tên như thủ môn Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona) tiền vệ Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Ozil (Arsenal), Sami Khedira (Juventus), Thomas Muller (Bayern Munich). Khá ngạc nhiên là dù không tạo được dấu ấn nào trong suốt thời gian qua ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia, tiền vệ Sebastian Rudy của Bayern Munich vẫn có mặt trong danh sách đi Nga, đồng nghĩa với việc cơ hội tham gia World Cup của Leroy Sane bị tước bỏ.

Lời nguyền: Vô địch World Cup lần trước, bước không qua vòng bảng World Cup lần sau Ảnh: internet
Lời nguyền: Vô địch World Cup lần trước, bước không qua vòng bảng World Cup lần sau Ảnh: internet
Thật khó để hiểu một cầu thủ thi đấu rất thành công mùa giải vừa qua với phong độ cực tốt như Leroy Sane lại không được đến Nga dự World Cup. Tỏa sáng rực rỡ trong vai trò cầu thủ chạy cánh ở Man City, đội bóng sau đó lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh, tiền vệ 22 tuổi Leroy Sane với tốc độ hiếm thấy và kỹ thuật điêu luyện đã được Hiệp hội Cầu thủ nhà nghề Anh quốc bình chọn "Cầu thủ trẻ hay nhất mùa giải". Sane tham gia vào 33 bàn thắng của Man City, trong đó trực tiếp lập công 14 lần và kiến tạo 19 bàn khác, nhiều hơn bất cứ cầu thủ Đức nào ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Đến World Cup 2018, Đức đang đi theo lối mòn của Pháp, Ý, Tây Ban Nha khi thua Mexico 0-1 trận ra quân. Dĩ nhiên, HLV trưởng Joachim Loew còn cơ hội sửa sai nếu thắng 2 trận tiếp theo trước Thụy Điển và Hàn Quốc. Nhưng đừng quên Thụy Điển chính là đội đã loại Ý phải ngồi nhà xem World Cup kỳ này.  Với việc chỉ toàn hòa và thua ở 5 trận giao hữu gần nhất, Die Mannschaft đang khiến người hâm mộ đội bóng này phải lo ngại.

Chưa từng có đội bóng nào 2 lần liên tiếp giành ngôi vô địch thế giới kể từ sau chiến tích của tuyển Brazil ở hai kỳ World Cup 1958 và 1962.

Tuyển Đức sẽ lại sa vào lối mòn của những nhà vô địch trước đây hay vượt qua "dớp" xui rủi ấy để giữ ngôi vương trong 8 năm, lần thứ 5 trong lịch sử đăng quang ở đấu trường World Cup?  

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.