Đội tuyển Nga mạnh như thế nào ở futsal World Cup?

Theo Xuân Bình (VnExpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đối thủ của Việt Nam ở vòng 1/8 futsal World Cup hôm nay có đội hình thuộc top mạnh nhất thế giới và họ vẫn đang giấu bài ở vòng bảng.

Nga giữ nguyên đội hình xuất phát trong cả ba trận vòng bảng, ngoại trừ một lần đổi vị trí thủ môn. Bốn cầu thủ còn lại luôn đá chính là số 10 Robinho, số 12 Ivan Chishkala, số 14 Daniil Davydov và số 15 Andrei Afanasyev.

Trong đó Afanasyev sắm vai trung phong (pivot) với chiều cao 1m90 và cân nặng 89kg, nhưng khi phòng ngự anh sẽ chuyển thành hậu vệ (fixo). Người châm ngòi tấn công và dứt điểm nhiều nhất là tiền vệ cánh (ala) Robinho. Nhóm này có thể coi là tổ 1 của Nga, khi đã chơi cùng nhau 36 phút 03 giây trong tổng cộng 120 phút đã qua. Tổ này ghi năm bàn khi chơi cùng nhau.

Các thành viên tổ 1 của đội tuyển futsal Nga mừng bàn thắng tại futsal World Cup 2021. Ảnh: RFU
Các thành viên tổ 1 của đội tuyển futsal Nga mừng bàn thắng tại futsal World Cup 2021. Ảnh: RFU

Phương án tấn công chủ đạo của tổ này là để Robinho kéo bóng và chia bài từ sân nhà. Afanasyev sẽ làm tường để trả lại cho chính Robinho hoặc Chishkala sút, hoặc tự anh xoay sở dứt điểm. Robinho là cầu thủ Nga dứt điểm nhiều nhất ở vòng bảng, với 20 cú sút. Còn Davydov thường chỉ đóng vai trò chim mồi.

Tổ 2 của Nga gồm số 3 Romulo, số 5 Ruslan Kudziev, số 9 Sergei Abramov và số 11 Artem Niyazov, đã chơi cùng nhau 33 phút 30 giây, ghi bốn bàn. Kudziev thường sắm vai pivot, dù anh cũng có thể chơi ala. Bóng thường dồn cho Abramov tổ chức.

Robinho (số 10) là cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất của Nga ở vòng bảng. Ảnh: RFU
Robinho (số 10) là cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất của Nga ở vòng bảng. Ảnh: RFU

Đặc trưng của tổ này là lối chơi nhanh và các cầu thủ hoán đổi vị trí thường xuyên hơn. Không cầu thủ nào cố định một vai trò trên sân. Nhưng, Niyazov và Abramov chủ yếu nhận nhiệm vụ dứt điểm, còn Kudziev làm mồi nhử. Niyazov dứt điểm 15 lần chỉ ở hai trận gặp Ai Cập và Uzbekistan, còn Abramov là cầu thủ Nga dứt điểm hướng khung thành nhiều nhất với 10 lần.

Tổ 3 của Nga gồm số 4 Artem Antoshkin, số 6 Yanar Asadov, số 7 Ivan Milovanov và số 13 Sergei Abramovich, với 29 phút 5 giây cùng trên sân, ghi năm bàn. Tổ này được dùng nhiều nhất ở trận cuối vòng bảng gặp Guatemala, khi Nga đã chắc suất đi tiếp.

Tổ 3 có độ tuổi trung bình trẻ nhất, chỉ 28,75. Cả hai tổ đầu tiên đều có tuổi trung bình trên 30. Có thể nói tổ 3 không được đánh giá cao nhất bên phía Nga, khi họ không tạo ra được nhiều cơ hội dứt điểm.

Tuy nhiên, HLV Sergei Skorovich vẫn còn giấu bài ở ba trận vòng bảng. Bằng chứng là ở trận gặp Uzbekistan, Nga bị cầm hòa 2-2 cho đến khi trận đấu còn dưới 10 phút. Sau khi xoay vòng cả ba tổ trên mà không thể ghi bàn thắng, Skorovich ghép hai cầu thủ tổ 1 với hai người ở tổ 2, gồm số 9 Abramov, số 10 Robinho, số 11 Niyazov và số 12 Chishkala. Nga ghi liền hai bàn trong chưa đầy một phút nhờ công của Niyazov. Nhóm cầu thủ từ số 9 đến số 12 này chỉ chơi cùng nhau 3 phút 10 giây trận đó.

Qua ba trận, cũng chính bốn cầu thủ trên dẫn đầu hai chỉ số thống kê quan trọng là bàn thắng và kiến tạo. Abramov, Niyazov và Chishkala đồng dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội, với ba bàn. Còn Robinho dẫn đầu về kiến tạo với bốn đường chuyền thành bàn.

Hơn nữa, Nga vẫn chưa hề dùng đến một trong những pivot hay nhất thế giới như Eder Lima. Báo chí Nga lẫn trang chủ của Liên đoàn futsal Nga đều không một lần nhắc đến sự vắng mặt khó hiểu của số 8 Eder Lima trong ba trận vòng bảng. Chưa rõ Lima chấn thương, hay là quân bài tẩy của HLV Skorovich.

Lima dù đã 37 tuổi, nhưng đẳng cấp của anh vẫn ở tầm khác so với phần lớn pivot tại giải. So với Ferrao của Brazil, Lima cũng một chín một mười. Cầu thủ nhập tịch gốc Brazil này cao 1m84, nặng 87kg, tức là nhỏ hơn Afanasyev một chút. Nhưng, khả năng xoay sở và tư duy chiến thuật của Lima tốt hơn nhiều. Khi Nga thắng Việt Nam 7-0 ở vòng 1/8 futsal World Cup 2016, Lima kiến tạo tới bốn bàn, hầu hết từ những pha cài đè và trả bóng cho đồng đội ập tới sút.

Eder Lima (hàng trên, thứ ba từ trái sang) vẫn chưa chơi một phút nào tại giải. Ảnh: RFU
Eder Lima (hàng trên, thứ ba từ trái sang) vẫn chưa chơi một phút nào tại giải. Ảnh: RFU

Không loại trừ khả năng Lima sẽ là vũ khí được Nga sử dụng khi họ tiến sâu hơn tại giải. Việt Nam chưa phải đối thủ xứng tầm với Nga, để HLV Skorovich có thể sử dụng Lima. Nhưng, đối thủ tiềm tàng của Nga nếu vào tứ kết là đương kim vô địch Argentina. Khi đó, chắc chắn Skorovich sẽ phải trổ hết bài vở. Và Lima sẽ cần lấy lại cảm giác thi đấu ở trận gặp Việt Nam.

Nếu Lima thi đấu, anh có thể thế vị trí của Niyazov. Bộ khung mạnh nhất của Nga sẽ gồm Robinho, Abramov, Chishkala và Lima. Đây cũng là bốn cầu thủ đáng chú ý nhất của Nga tại giải này.

Robinho và Lima là biểu tượng của làn sóng nhập tịch cầu thủ Brazil ở futsal Nga, bắt đầu từ năm 2005. Họ từng chơi bóng cùng nhau 10 năm ở CLB Urga, giai đoạn 2006-2016. Đến năm 2009, họ bắt đầu chơi cho đội tuyển futsal Nga. Làn sóng nhập tịch này đã chấm dứt vài năm qua, khi bị một phần không nhỏ CĐV phản ứng.

Khán giả thường chú ý tới Robinho, dù cầu thủ 38 tuổi này chỉ cao 1m65. Anh thường giữ bóng, qua người và dứt điểm nhiều nhất bên phía Nga. Với kèo trái ma thuật, Robinho có thể tự tin cầm bóng và qua người ngay ở phần sân nhà, dù không có đồng đội xung quanh.

Nga không còn nhập tịch cầu thủ futsal nữa, một phần nhờ sự tiến bộ của các cầu thủ cây nhà lá vườn như Abramov hay Chishkala. Abramov có thể coi là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới, khi anh vừa có thể cầm bóng rê dắt, vừa dứt điểm và làm tường. Còn Chishkala là tài năng đang lên, khi anh vừa chuyển sang thi đấu cùng Robinho ở CLB Benfica năm 2020.

Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Robinho và Lima, và cũng là cơ hội cuối cùng cho họ vô địch thế giới. Giấc mộng của họ không dễ thành hiện thực khi những đối thủ tiềm tàng của Nga từ tứ kết lần lượt là số ba thế giới Argentina, số hai Brazil và số một Tây Ban Nha. Nhưng trước hết, Nga vẫn cần phải vượt qua Việt Nam ở vòng 1/8.

Liệu thầy trò Phạm Minh Giang có đủ khó chịu để Nga tung hết bài vở hay không?

    tin mới

    Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

    Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

    (Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

    U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

    U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

    (Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

    Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

    Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

    (Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

    U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

    U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

    (Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

    Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

    Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

    (Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.