Đội tuyển nữ hockey liên Triều được đề cử Nobel Hòa bình

Theo Trần Khánh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Một thành viên cao cấp của Ủy ban Olympic Quốc tế đã đề xuất đề cử giải Nobel Hòa bình cho đội nữ hockey trên băng liên Triều.

Theo Reuters, bà Angela Ruggiero- người từng 4 lần vô địch Thế giới và giành HCV nội dung hockey trên băng- cho biết, bà sẽ kêu gọi các thành viên khác của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cùng tham gia với mình.

Đội tuyển nữ hockey liên Triều được đề cử Nobel Hòa bình ảnh 1
Đội tuyển nữ hockey trên băng liên Triều chụp ảnh cùng lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

“Tôi sẽ rất vui nếu đội nữ hockey trên băng liên Triều nhận được giải Nobel Hòa bình. Đó chính là sự ghi nhận thích đáng cho những hy sinh của cả hai đội để có thể cùng tham gia với nhau”, bà Angela Ruggiero tuyên bố ngày 11/2, một ngày sau khi đội nữ hockey trên băng liên Triều thi đấu tại Olympic PyeongChang.

Trước đó, Hàn Quốc đã đề xuất việc thành lập đội nữ hockey trên băng liên Triều tham dự Olympic PyeongChang trong một nỗ lực để xích lại gần hơn với Triều Tiên và mở đường cho cuộc đối thoại liên Triều.

Triều Tiên hiện vẫn đang phải chịu các lệnh trừng phạt cứng rắn của Liên Hợp Quốc và Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.

“Là một vận động viên từng thi đấu trong 4 kỳ Olympic, tôi hiểu rằng, điều đó không chỉ liên quan đến cá nhân các vận động viên, đội tuyển họ thi đấu, quốc gia mà họ đại diện mà còn liên quan đến việc truyền tải những thông điệp mạnh mẽ trên toàn thế giới”, bà Ruggiero.

Dù thất bại trước đội tuyển Thụy Sĩ trong trận ra quân, đội nữ hockey trên băng liên Triều vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của các hoạt náo viên Triều Tiên và các cổ động viên nước chủ nhà Hàn Quốc./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.