Đội U23 sẽ giao lưu với cổ động viên tại sân vận động Mỹ Đình

Theo Đoàn Loan (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Cổ động viên tại Hà Nội được vào sân vận động miễn phí để giao lưu với đội tuyển U23 và Ban huấn luyện vào tối 28/1.

Dự kiến lúc 12h ngày 28/1, một chuyên cơ riêng của hãng hàng không trong nước sẽ đưa đội tuyển U23 Việt Nam về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau trận chung kết ngày 27/1. 

Theo ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đội tuyển U23 sẽ được đón tiếp trọng thể tại sân bay Nội Bài với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Văn hóa. Sau đó đội tuyển sẽ lên xe về nội thành.

Đội U23 sẽ giao lưu với cổ động viên tại sân vận động Mỹ Đình ảnh 1

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam xem trận bán kết hôm 23/1 tại sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Lúc 8h tối cùng ngày, Bộ Văn hóa sẽ tổ chức lễ mừng công đội tuyển tại sân vận động Mỹ Đình. Cổ động viên được vào sân miễn phí và giao lưu với các cầu thủ, ban huấn luyện đội tuyển.

"Sân vận động Mỹ Đình có 40.000 chỗ, khi nào hết chỗ thì chúng tôi sẽ dừng tiếp nhận cổ động viên", ông Bình nói. 

Về đề xuất đội tuyển đi xe buýt mui trần từ sân bay về Hà Nội, ông Bình cho biết, đây là một đề xuất đang được nghiên cứu, tuy nhiên, cần phải xem xét thời tiết ở Hà Nội và việc đi xe này có ảnh hưởng sức khỏe của các cầu thủ hay không.  

Trong ngày diễn ra trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, Bộ Văn hóa sẽ lắp 6 màn hình Led cỡ lớn ở Mỹ Đình (4 màn hình trong sân và 2 màn hình ngoài sân)  để phục vụ cổ động viên. 

Sở Văn hóa Hà Nội cũng lắp đặt 15 màn hình rộng từ 60 đến 120 m2 ở phố đi bộ, các vườn hoa, công viên để phục vụ nhân dân theo dõi trận đấu. Các địa điểm lắp gồm: phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, quảng trường Cách mạng Tháng 8,  công viên Hòa Bình, công viên Thống Nhất… 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.