Đón Bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Miếu Quận Công và Cụm nhà thờ họ Nguyễn

(Baonghean.vn) - Ngày 21/4, UBND huyện Hưng Nguyên phối hợp xã Hưng Châu tổ chức Lễ đón nhận Bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Miếu Quận Công và Cụm nhà thờ họ Nguyễn ở xóm 5, xã Hưng Châu.
Dự lễ có đại diện Sở Văn hóa & Thể thao, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên.
Miếu Quận Công và Cụm nhà thờ họ Nguyễn là di tích có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học và là niềm tự hào hàng trăm năm nay của con cháu dòng họ Nguyễn Đại Tôn (xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên). 
Lễ rước Bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Miếu Quận Công và Cụm nhà thờ họ Nguyễn. Ảnh: Thu Hương.
Lễ rước Bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Miếu Quận Công và Cụm nhà thờ họ Nguyễn. Ảnh: Thu Hương.
Đây là nơi thờ tự, nơi lưu giữ di cốt của các vị tiên tổ họ Nguyễn Văn, trong đó có những nhân vật lịch sử có nhiều đóng góp đối với công cuộc trùng hưng nhà Lê và triều đình nhà Nguyễn.
Lịch sử của dòng họ và sử sách ghi lại, xưa kia con cháu dòng họ Nguyễn phò Lê Lợi, đánh đuổi quân xâm lược nhà Minh ra khỏi đất Lam Thành - Phù Trạch, một vị trí chiến lược quan trọng thuộc trấn sở Nghệ An xưa.
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhiều người con của dòng họ Nguyễn cũng đã hăng hái tham gia hoạt động cách mạng, trở thành những đảng viên Đảng cộng sản kiên trung. Trong dòng họ, nhiều gia đình được công nhận gia đình có công, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và có 213 gia đình được tặng huân chương, huy chương.
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh trao Bằng Di tích lịch sử Miếu Quận Công và Cụm nhà thờ họ Nguyễn. Ảnh:Thu Hương.
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh trao Bằng Di tích lịch sử Miếu Quận Công và Cụm nhà thờ họ Nguyễn. Ảnh:Thu Hương.
Hiện nhà thờ và mộ tổ họ Nguyễn Văn đại tôn còn lưu giữ 105 hiện vật (26 cổ vật và 79 di vật); trong đó có nhiều hiện vật cổ, quý của triều đại phong kiến đương thời như: Sắc phong, chiếu chỉ, gia phả gốc, long ngai, hương án...
Ngày 7/11/2017, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xếp hạng Miếu Quận Công và Cụm nhà thờ họ Nguyễn là di tích lịch sử cấp tỉnh./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.