Đón bình minh nơi phố biển xinh đẹp Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cùng nhau thức dậy thật sớm để tận hưởng không khí trong lành, mát rượi của thiên nhiên đã trở thành thú vui tao nhã của nhiều người khi đến với phố biển Cửa Lò xinh đẹp.
Khi mặt trời ló rạng từ phía Đông, những con sóng trở nên hiền lành khiến cho bãi cát mịn khoác lên mình một vẻ yên bình, ấm áp. Du khách có thể cảm nhận được sự trong lành, mát rượi khi về với phố biển xinh đẹp Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh
Khi mặt trời ló rạng từ phía Đông, những con sóng trở nên hiền hòa, khiến cho bãi cát mịn khoác lên mình vẻ yên bình, ấm áp. Du khách có thể cảm nhận được sự trong lành, mát rượi khi về với phố biển xinh đẹp Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh
Trước không gian rộng lớn của biển cả, Du khách được cảm nhận những tia nắng đầu tiên trong buổi ban mai, cùng tiếng sóng vỗ dập dìu, êm dịu. Đây sẽ là giây phút mang đến sự tĩnh lặng, an yên trong mỗi người khi đón bình minh nơi dải đất miền trung xinh đẹp. Ảnh: Đức Anh
Trước không gian rộng lớn của biển cả, du khách được cảm nhận những tia nắng đầu tiên trong buổi ban mai, cùng tiếng sóng vỗ rì rào, êm dịu. Đây sẽ là giây phút mang đến sự tĩnh lặng, an yên trong mỗi người, khi đón bình minh nơi dải đất miền Trung xinh đẹp. Ảnh: Đức Anh
Hòa mình vào nhịp sống của những ngư dân là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ đối với những du khách miền xa khi về với phố biển. Ảnh: Đức Anh
Hòa mình vào nhịp sống của những ngư dân là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ đối với những du khách miền xa khi về với phố biển. Ảnh: Đức Anh
Trong bầu không khí trong lành của biển cả, du khách đắm mình trên những làn nước trong xanh sẽ mang đến nguồn năng lượng dồi dào cho một ngày mới, với những điều thú vị của mảnh đất nắng gió này. Ảnh: Đức Anh
Trong bầu không khí trong lành buổi sáng sớm, du khách đắm mình trên những làn nước trong xanh, sẽ mang đến nguồn năng lượng dồi dào cho một ngày mới, với những điều thú vị của mảnh đất nắng gió này. Ảnh: Đức Anh
Bé gái thích thú khi được đùa vui với sóng biển trong buổi bình minh. Ảnh: Đức Anh
Bé gái thích thú khi được đùa vui với sóng biển trong buổi bình minh. Ảnh: Đức Anh
Cứ vào dịp cuối tuần, đội Runner Vinh lại tổ chức chạy marathon trên bãi biển. Đây là một hoạt động được duy trì trong thời gian dài của nhóm. Đội xem đây như là một hoạt động bổ ích mang đến cho mỗi thành viên sự thư thái, giảm bớt những căng thẳng sau một tuần với những bộn bề công việc. Ảnh: Đức Anh
Cứ vào dịp cuối tuần, đội Nghệ An Runner lại tổ chức chạy marathon trên bãi biển. Đây là một hoạt động được duy trì trong thời gian dài của nhóm. Họ xem đây như là một hoạt động bổ ích mang đến cho mỗi thành viên sự thư thái, giảm bớt những căng thẳng sau một tuần với những bộn bề công việc. Ảnh: Đức Anh
Anh Mai Đại Phương, giáo viên giạy hóa Trường THPT Nghi Lộc 3 cho biết:
Anh Mai Đại Phương, giáo viên Trường THPT Nghi Lộc 3 cho biết: "Cứ dịp cuối tuần, nhóm chúng tôi lại cùng nhau chạy trên bãi biển. Hoạt động này mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng sảng khoái, xua tan đi những áp lực, mệt mỏi, đưa đến những nguồn năng lượng cho một ngày mới. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì hoạt động này thường xuyên". Ảnh: Đức Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.