Đôn đốc hoàn thành các công trình kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đôn đốc các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thành các công trình như Đền Chung Sơn, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh để kịp lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác.

Chiều 14/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc bàn về các dự án thuộc Khu di tích lịch sử Kim Liên (huyện Nam Đàn).

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tiến Hùng
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tiến Hùng

Ba công trình được đưa ra bàn bạc, tháo gỡ vướng mắc trong buổi làm việc gồm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền Chung Sơn và Khu du lịch sinh thái - lịch sử văn hóa Núi Chung. Cả ba công trình này đều nằm trong Khu di tích lịch sử Kim Liên (xã Kim Liên, Nam Đàn).

"Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ còn hơn 2 năm nữa là diễn ra, thời gian không còn nhiều. Vì vậy chúng ta phải khẩn trương hoàn thành những công việc liên quan" - đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh. 

Về Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Đường cho rằng, lâu nay có quá nhiều vướng mắc không được giải quyết. Các đơn vị được giao làm việc chưa hết mình khiến công trình bị ngưng trễ.

Sau khi nghe báo cáo tình hình, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao trực tiếp đôn đốc hàng tuần, hàng tháng để công trình sớm hoàn thành. Ban quản lý dự án này phải lập kế hoạch để công trình hoàn thành trước ngày 19/5/2019, tức một năm trước ngày lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2020).

Các đồng chí chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Tiến Hùng
Các đồng chí chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Tiến Hùng

Trong khi đó, đối với Đền Chung Sơn - nơi thờ các cụ thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ đầu tư cho hay công trình cơ bản đã hoàn thành các hạng mục. Công trình này được khởi công xây dựng từ tháng 6/2012. Toàn bộ kinh phí do một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An tài trợ theo hình thức “chìa khóa trao tay”.

Tại buổi làm việc hôm nay, đại diện chủ đầu tư cam kết Đền Chung Sơn sẽ được đưa vào sử dụng trước ngày 19/5/2019 - cùng với thời điểm Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khu di tích Kim Liên. Ảnh tư liệu
Khu di tích Kim Liên. Ảnh tư liệu

Ngoài ra, buổi làm việc còn bàn bạc về vấn đề doanh nghiệp có văn bản đề nghị được thành lập Khu du lịch sinh thái - lịch sử văn hóa Núi Chung. Theo đó, doanh nghiệp xin được đầu tư, quản lý và khai thác các hạng mục tại Khu di tích Núi Chung, bao gồm cả Đền Chung Sơn.

Một số ý kiến cho rằng, việc thành lập Khu du lịch sinh thái - lịch sử văn hóa ở Núi Chung là cần thiết, nhằm tạo ra những sản phẩm mới phát triển du lịch gắn liền với bảo tồn di tích.

Tuy nhiên, kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường cho hay, do khu vực này thuộc Di tích quốc gia đặc biệt nên Thủ tướng Chính phủ mới có thẩm quyền quyết định được phép đầu tư hay không. Vì vậy, trước mắt UBND tỉnh sẽ lập tờ trình gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy để sau đó trình Chính phủ xem xét.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.