Đón mừng học sinh Nghệ An đạt Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương

(Baonghean.vn) - Tân chủ nhân Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương từng là thủ khoa vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và đạt nhiều thành tích tại các kỳ thi.

Sáng 3/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ đón em Hoàng Phan Hữu Đức vừa giành Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2019.

Giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tham dự lễ đón. Ảnh: Mỹ Hà
Giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tham dự lễ đón. Ảnh: Mỹ Hà

Kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương được bắt đầu từ năm 2013 và nhiều năm liền Nghệ An có học sinh tham dự Kỳ thi này. Năm 2019, Kỳ thi do Cộng hòa Liên bang Nga đăng cai và được tổ chức thi theo hình thức trực tuyến. Ở kỳ thi này, học sinh Hoàng Phan Hữu Đức là một trong 7 học sinh của Việt Nam giành huy chương Bạc. Thành tích của em đứng thứ 3 trong đội tuyển của Việt Nam và đứng thứ 36/660 học sinh tham dự.

Kết quả này, góp phần quan trọng đưa đoàn học sinh Việt Nam đứng thứ 8 trong tổng số 31 nước tham dự giải và là kết quả cao nhất của đoàn Việt Nam tính từ năm 2013 đến nay.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tặng hoa chúc mừng em Hoàng Phan Hữu Đức và các giáo viên trong tổ bồi dưỡng. Ảnh:  Mỹ Hà
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tặng hoa chúc mừng em Hoàng Phan Hữu Đức và các giáo viên trong tổ bồi dưỡng. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, Hoàng Phan Hữu Đức là cựu học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai (thành phố Vinh). Tại Kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Đức là thủ khoa lớp chuyên Tin.

Đặc biệt, em trai của Đức là Hoàng Phan Hữu Phúc cũng là học sinh lớp Chuyên Tin và cả hai đều đạt giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia năm 2019 và đều được lọt vào đội tuyển dự thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm nay. Sắp tới, Hoàng Phan Hữu Đức và Hoàng Phan Hữu Phúc tiếp tục đại diện cho tỉnh tham dự Kỳ thi Tin học trẻ toàn quốc tại Quảng Bình.

Học sinh Hữu Đức - Hữu Phúc cùng bố mẹ và giáo viên bồi dưỡng. Ảnh: Mỹ Hà
2 em Hữu Đức và Hữu Phúc cùng bố mẹ và giáo viên bồi dưỡng. Ảnh: Mỹ Hà

Tại lễ đón, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành đã chúc mừng thành tích của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và học sinh Hoàng Phan Hữu Đức. Giám đốc Sở cũng khẳng định: Đây là niềm tự hào và vinh dự chung của ngành giáo dục tỉnh nhà; thành tích này đã viết thêm một trang sử vẻ vang cho Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và học trò xứ Nghệ.

Những kết quả đã đạt được là một món quà để khích lệ cho Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trong thời gian tới, đặc biệt khi hiện tại trường đang chuẩn bị có 3 học sinh tham dự các Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế và chuẩn bị Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.