Đón nhận Bằng công nhận Di tích Lịch sử cấp tỉnh đền Cao Sơn
Ngày 12/4, UBND xã Thanh Ngọc (Thanh Chương) long trọng tổ chức Lễ đón Bằng Di tích Lịch sử đền thờ Cao Sơn.
Đền thờ Cao Sơn, tọa lạc tại xã Thanh Ngọc, là nơi thờ thần Cao Sơn và Cao Các. Theo sử liệu địa phương, đền được xây dựng vào thời Nguyễn, song đến năm 1957 đã bị tháo dỡ để phục vụ xây dựng các công trình công cộng. Năm 1970, nhân dân và chính quyền địa phương đã phục dựng lại di tích bằng cách chuyển khung nhà của đình làng Mỹ Ngọc về để tái thiết.
Theo nội dung được ghi trên ván mê, khung đình làng Mỹ Ngọc được làm vào thời Nguyễn, niên hiệu Bảo Đại thứ 2 (1927).
.jpg)
Trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, đền Cao Sơn vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu. Hiện nay, đền nằm trong khuôn viên UBND xã Thanh Ngọc, gồm các hạng mục: cổng đền, sân đền và điện thờ 5 gian 2 hồi, với tổng diện tích hơn 80m².
.jpg)
Hằng năm, tại đền Cao Sơn diễn ra nhiều lễ hội truyền thống như: Lễ Khai hạ vào ngày 7 tháng Giêng âm lịch; Lễ Thượng nguyên vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch…
Cùng với các di tích khác trên địa bàn như Phủ Yên Lạc Thượng, đền Bùi Sơn, đền Bạch Y, đền Đức Thánh Cả, đền thờ Đức Thánh Đệ Nhị…, đền Cao Sơn tạo nên một quần thể di tích phong phú, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân địa phương.

Với những giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh tiêu biểu, đền Cao Sơn đã được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là Di tích Lịch sử cấp tỉnh, theo Quyết định số 3616/QĐ-UBND, ký ngày 27/12/2024.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã trao Bằng công nhận Di tích Lịch sử cấp tỉnh cho lãnh đạo huyện Thanh Chương và xã Thanh Ngọc.
