Đơn vị lá cờ đầu ngành lâm nghiệp Nghệ An mang tên dòng sông Hiếu
Nhiều năm qua, Công ty TNHH Một thành viên (TNHH MTV) Lâm Nông nghiệp Sông Hiếu đã khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực lâm nghiệp khi thực hiện hiệu quả chiến lược “trồng, bảo vệ và kinh doanh rừng bền vững”.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Lâm Nông nghiệp Sông Hiếu cho biết: Dù đối mặt với không ít khó khăn, Công ty vẫn luôn chủ động vượt qua thử thách, đẩy mạnh đổi mới trong công tác quản lý và điều hành. Trong đó, Công ty đặc biệt chú trọng khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, tiến hành rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng, đồng thời, chuyển giao một số diện tích ngoài khả năng quản lý cho địa phương. Song song với đó, Công ty phát triển mạnh lâm nghiệp, lấy trồng và kinh doanh rừng nguyên liệu làm hướng phát triển chủ đạo.
Trong điều kiện thiếu vốn, nhân lực mỏng, Công ty đã chủ động lập dự án vay vốn ngân hàng, mở rộng liên doanh với nông dân theo cơ chế hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đến nay, Công ty đang quản lý gần 7.000 ha rừng sản xuất, trong đó, gần 2.000 ha là rừng gỗ lớn.

Không dừng lại ở đó, Công ty TNHH MTV Lâm Nông nghiệp Sông Hiếu còn đẩy mạnh áp dụng khoa học, kỹ thuật trong trồng rừng thâm canh: Sử dụng giống keo mô chất lượng cao, bón phân hợp lý, đảm bảo mật độ trồng 1.600 cây/ha. Năng suất rừng không ngừng nâng cao, nhiều diện tích đạt sản lượng 120 - 150 m³/ha, mang lại thu nhập bình quân lên tới 250 triệu đồng/ha.
Để hiện đại hóa sản xuất, Công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng vào máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ làm đường lâm nghiệp khai thác, vận chuyển và trồng rừng. Nhờ vậy, hiệu quả sản xuất, kinh doanh tăng vượt bậc. Riêng năm 2024, tổng doanh thu của Công ty đạt hơn 135 tỷ đồng (vượt 130% kế hoạch), lợi nhuận đạt 13 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 10 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động đạt 9,2 triệu đồng/tháng.

Công ty TNHH MTV Lâm Nông nghiệp Sông Hiếu cũng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ chế biến: Thay thế hệ thống lò sấy nhiệt bằng lò sấy hơi, chuyển đổi dây chuyền sản xuất gỗ ghép từ thủ công sang bán tự động, tăng công suất từ 850m³/năm lên 2.900m³/năm.
Song song với phát triển sản xuất, Công ty TNHH MTV Lâm Nông nghiệp Sông Hiếu luôn chú trọng công tác bảo vệ rừng. Trên 20.774 ha rừng tự nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt, không để xảy ra cháy rừng hay khai thác trái phép. Trong năm, Công ty đã trồng thêm 940 ha rừng nguyên liệu, sản xuất 3 triệu cây giống chất lượng cao, khai thác 53.359 tấn gỗ nguyên liệu và tiêu thụ 1.650m³ gỗ ghép thanh.

Không chỉ chú trọng kinh doanh, Công ty TNHH MTV Lâm Nông nghiệp Sông Hiếu còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Mỗi năm, Công ty đóng góp gần 1 tỷ đồng cho các hoạt động xây nhà tình nghĩa, làm đường giao thông nông thôn… Công ty được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì những đóng góp cho Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Nghệ An, Đảng bộ Công ty nhiều năm liền đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu", các đoàn thể luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV Lâm Nông nghiệp Sông Hiếu sẽ tiếp tục đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào trồng rừng gỗ lớn, sản xuất và chế biến lâm nghiệp, hướng tới hiệu quả bền vững và giá trị cao hơn nữa, tiếp tục giữ vững vị thế lá cờ đầu của ngành Lâm nghiệp Nghệ An.