Đơn vị tổ chức Hoa hậu Hòa bình Việt Nam bị phạt 55 triệu đồng

Theo Tâm An (zingnews.vn )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang - đơn vị tổ chức Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 (Miss Peace Vietnam) - bị phạt 55 triệu đồng.

Ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký Quyết định số 2952/QĐ-XPHC về Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Minh Khang Việt Nam vì tổ chức thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Miss Peace 2022) không được cấp phép tại TP.HCM.

Các thí sinh trong buổi họp báo công bố cuộc thi.
Các thí sinh trong buổi họp báo công bố cuộc thi.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, sở đóng vai trò tham mưu cho Ủy ban trong quá trình xem xét vụ vi phạm cũng như đưa ra hình thức xử phạt.

Theo đó, công ty này đã tổ chức vòng sơ tuyển trực tuyến và trực tiếp từ ngày 31/7 đến 2/8 tại TP.HCM mà không có văn bản chấp thuận.

Với vi phạm kể trên, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang bị xử phạt hành chính 55 triệu đồng.

Miss Peace Vietnam 2022 do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang tổ chức. Theo đại diện công ty này, cuộc thi nhằm tìm kiếm đại sứ của hòa bình, đề cao vẻ đẹp bên trong, tập trung vào các hoạt động bảo vệ môi trường biển...

Đầu tháng 6, Công ty tổ chức Miss Peace Vietnam 2022 cho biết cuộc thi đã được cơ quan chức năng cấp phép đúng quy định, kèm tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Theo công ty này, họ có 2 chứng nhận quyền tác giả đối với kịch bản cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 do Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp ngày 21/3, 5 đơn đăng ký sở hữu trí tuệ mẫu nhãn hiệu của cuộc thi kèm 4 quyết định chấp nhận đơn hợp lệ do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp và văn bản của UBND TP. Đà Nẵng chấp thuận tổ chức bán kết và chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Đồng thời, ban tổ chức cũng đưa ra 6 quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành tháng 1/2021 đến tháng 5/2022, công nhận quyền sở hữu trí tuệ với 6 nhãn hiệu kèm logo: Miss Peace Vietnam (2 quyết định), Miss Peace International, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình quốc tế, Hoa khôi Hòa bình Việt Nam.

Cùng chung tên gọi tiếng Việt: Hoa hậu Hòa bình Việt Nam song Miss Grand Vietnam 2022 (vừa kết thúc vòng sơ loại tại TP.HCM) do Công ty Sen Vàng tổ chức. Miss Grand Vietnam nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam nối tiếp Thùy Tiên dự thi Miss Grand International. Hai cuộc thi với tiêu chí, mục đích, nội dung, quy mô hoàn toàn khác biệt. Song, do trùng lặp tên gọi bằng tiếng Việt, hai đơn vị từng xảy ra mâu thuẫn.

tin mới