Donald Trump hoãn mít tinh vì đe dọa xảy ra bạo lực

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Tổng thống Mỹ, Donald Trump, đã phải ra lệnh hoãn một buổi mít tinh vào tối thứ Sáu ở Chicago sau khi sự kiện này trở nên hỗn loạn. Hàng ngàn người tham dự đã chia thành các nhóm chống lại những người ủng hộ ứng cử viên này của Đảng Cộng hòa.

Hàng nghìn người ăn mừng sau khi Ứng cử viên Tổng thống Mỹ, Donald Trump, buộc phải tạm hoãn buổi mít tinh của mình tại Đại học Illinois, Chicago.
Hàng nghìn người ăn mừng sau khi Ứng cử viên Tổng thống Mỹ, Donald Trump, buộc phải tạm hoãn buổi mít tinh của mình tại Đại học Illinois, Chicago.

Gần một giờ đồng hồ sau khi cuộc mít tinh bắt đầu, một thành viên phụ trách đã phải lên sân khấu và thông báo tạm hoãn sự kiện này vì lí do an ninh. Một thông báo khác sau đó cho hay cuộc mít tinh sẽ được tổ chức lại vào một ngày nào đó chưa rõ.

Ngay sau khi thông báo được đưa ra, đám đông người tham dự bắt đầu hát hò ăn mừng. Tình trạng chen lấn, xô đẩy diễn ra; băng rôn, khẩu hiểu bị cướp, xé tứ tung; cảnh sát thậm chí đã phải nhập cuộc ở những khu vực xảy ra mâu thuẫn căng thẳng.

Ông Trump đã đưa ra quyết định hoãn sự kiện này sau khi tới Chicago và có cuộc gặp với những nhà thực thi pháp luật, đại diện ban tổ chức chiến dịch của ông cho hay.

Những nhà hoạt động chính trị ở Chicago đã dành cả tuần bàn bạc kế hoạch phá vỡ buổi mít tinh này của ông Trump. Một nhóm người, lấy tên “Đứng ra vì Công bằng chủng tộc” đã kết hợp cùng nhiều nhóm sinh viên, sử dụng chuỗi email và tin nhắn nhóm để giữ liên lạc với nhau.

Một trong những người đứng đầu, Nathaniel Lewis, 25 tuổi, hiện là nghiên cứu sinh Thạc sỹ ngành Y tế cộng đồng tại trường Đại học Illinois, Chicago, cho biết anh ta lấy làm ngạc nhiên khi nhóm của mình đã thành công khi buộc buổi mít tinh phải tạm hoãn.

“Tôi rất vui mừng, cảm giác rất thoải mái vì chúng tôi đến đây trong tư thế của một tập thể, một nhóm. Đây là điều cuối cùng mà chúng tôi muốn. Nó thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết”.

Về phía ứng cử viên Tổng thống, cũng là nhân vật chính của buổi mít tinh này, ông Donald Trump đã viết một dòng ngắn ngủi trên trang web của mình: “Làm ơn rời khỏi đây trong yên bình”. Rõ ràng, ông Trump vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn giành chiến thắng trong cuộc chạy đua tới Nhà Trắng vào tháng 11 tới.

                                                                   Tú Linh

  (Theo BBC)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.