Donald Trump mất gần 1 tỷ USD chạy đua vào Nhà Trắng

Theo thống kê của tạp chí Forbes, tổng tài sản của tỷ phú Donald Trump đã sụt giảm hơn 800 triệu USD kể từ khi ông tham gia vào cuộc chạy đua trở thành Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tiếp theo. 

Thực chất Trump không quá giàu như tỷ phú này từng khoe khoang (ảnh: AP)
Thực chất Trump không quá giàu như tỷ phú này từng khoe khoang (ảnh: AP)

Forbes cho biết, tổng tài sản của Donald Trump hiện đang ở mức 3,7 tỷ USD. Tạp chí kinh doanh tài chính này cũng đánh giá nguyên nhân khiến tài sản của tỷ phú 70 tuổi sụt giảm giá trị là do thị trường bất động sản tại thành phố New York, nơi tập trung nhiều bất động sản của ông, đang trong giai đoạn giảm giá thuê, đặc biệt là trong ngành bán lẻ và văn phòng. 

Trong số 28 bất động sản của Trump được Forbes đánh giá, có đến 18 bị sụt giảm giá trị hoặc lỗ, bao gồm cả tòa tháp Trump Tower - “đại bản doanh” của ứng cử viên Tổng thống Mỹ tại Manhattan, New York và Mar-a-Lago, một câu lạc bộ ở Palm Beach, bang Florida. 

Tuy vậy tình hình cũng không quá bi đát với Trump bởi vẫn còn 7 bất động sản của ông, bao gồm tòa nhà cao thứ 2 thành phố San Francisco, vẫn ăn nên làm ra với giá trị tăng lên từng năm.

Theo Forbes, khối lượng tài sản chính xác của Donald Trump vẫn còn là điều bí ẩn. Vào năm nay, khi Trump được yêu cầu trình hồ sơ tài chính lên Ủy ban Bầu cử Liên bang, đội ngũ tranh cử của ông chỉ trình bày ngắn gọn rằng, tổng tài sản của Trump “lớn hơn 10 tỷ USD”.

Mặc dù vậy, Forbes “bóc mẽ” rằng, thực chất tài sản của tỷ phú New York chỉ ở mức 3,7 tỷ USD, tức bằng 1/3 số tiền mà ông này từng khoe khoang. Trong khi đó, Bloomberg định giá tài sản của Trump ở 3 tỷ USD và tạp chí Fortune là 3,9 tỷ USD, thấp hơn rất nhiều con số 10 tỷ USD.

Một trong những lý do dẫn đến sự khác biệt quá lớn này là do Trump tính thêm cả mức định giá thương hiệu của mình, mà theo ước tính của ông là khoảng 3,3 tỉ USD. Các chuyên gia tài chính cũng cáo buộc Trump thường phóng đại thu nhập của mình bằng cách cộng gộp cả doanh thu cá nhân và thu nhập của doanh nghiệp.

Cho đến thời điểm hiện tại, ông Trump vẫn từ chối công bố báo cáo tiền hoàn thuế cá nhân. Theo truyền thống, hầu hết các ứng viên Tổng thống Mỹ đều công bố hồ sơ thuế cá nhân sau khi chính thức được bầu chọn là đại diện của mỗi đảng. Trong khi bà Hillary Clinton đã công khai toàn bộ hồ sơ thuế cá nhân trong suốt 3 thập niên qua, ứng viên đảng Cộng hòa liên tục từ chối minh bạch khối tài sản của mình.

Do đó, dư luận đặt ra giả thiết, liệu tỷ phú Trump có điều gì đó không minh bạch trong việc đóng thuế nên không muốn công chúng biết. 

Theo vntinnhanh/Forbes

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.