Donald Trump thắng liên tiếp 8 bang, dẫn ngược Clinton 34 phiếu

(Baonghean.vn) - Theo kết quả cập nhật mới nhất vào lúc 21h30’ ngày 8/11 giờ Mỹ (9h15’ ngày 9/11 giờ Việt Nam), ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã thắng liên tiếp 8 bang, trong đó có bang quan trọng Texas và dẫn trước Clinton với tỉ số 138 - 104.

Donald Trump cùng vợ, con, Mike Pence và các cộng sự đang theo dõi kết quả ở trụ sở chính của ông tại New York
Donald Trump cùng vợ, con, Mike Pence và các cộng sự đang theo dõi kết quả ở trụ sở chính của ông tại New York

Donald Trump vừa thắng thêm ở 8 bang, đó là Louisiana (8 phiếu), Kansas (6 phiếu), Nebraska (5 phiếu), Texas (38 phiếu), Wyoming (3 phiếu), Bắc Dakota (3 phiếu), Nam Dakota (3 phiếu), Arkansas (6 phiếu), qua đó đạt số phiếu đại cử tri đến thời điểm hiện tại là 138 phiếu, còn cách số phiếu dành chiến thắng 132 phiếu.

Trump sẽ có cơ hội lớn trong con đường tới Nhà Trắng nếu ông thắng ở Florida, Bắc Carolina và Ohio. Tổng 3 bang này mang lại đến 62 phiếu đại cử tri. Theo New York Times, ứng viên đảng Cộng hòa có đến 76% khả năng chiến thắng ở bang Florida và 61% khả năng chiến thắng ở bang Bắc Clorina.

Donald Trump đang dẫn Hillary Clinton 138 – .
Donald Trump đang dẫn Hillary Clinton 138 – .

Trong khi đó, bà Clinton cũng vừa thắng thêm 2 bang kể từ thời điểm 9h là New York (29 phiếu) và Connecticut (7 phiếu), dành được tổng cộng 104 phiếu đại cử tri.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang diễn ra rất căng thằng với kết quả thay đổi liên tục. Con gái Trump vừa tung một bức ảnh khá thú vị lên Twitter về hình ảnh Donald Trump đang theo dõi kết quả bầu cử. Ông cùng người bạn đồng hành Mike Pence và gia đình đều tập trung ở trụ sở của ông tại New York để xem trực tiếp diễn biến từ các bang.

Quân Lê

(Theo Sky News) 

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.