Donald Trump: 'Tôi sẽ đảo ngược thỏa thuận với Cuba'

(Baonghean.vn) - Ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump ngày 16/9 (theo giờ Mỹ) cho biết, ông sẽ đảo ngược thỏa thuận lịch sử mà Tổng thống Barack Obama đã đạt được với Cuba, trừ khi Cuba đáp ứng các yêu cầu của ông nhằm khôi phục lại các quyền tự do chính trị cũng như vấn đề thả tự do các tù nhân chính trị.

Tỷ phú Donald Trump cho biết sẽ đảo ngược thỏa thuận với Cuba mà Tổng thống Barack Obama đã dày công đạt được. Ảnh: Flickr.
Tỷ phú Donald Trump cho biết sẽ đảo ngược thỏa thuận với Cuba mà Tổng thống Barack Obama đã dày công đạt được. Ảnh: Flickr.

Tuyên bố mới nhất của ứng viên Donald Trump đã cho thấy sự thay đổi rõ ràng so với quan điểm trước đây rằng, ông ủng hộ việc Mỹ mở lại quan hệ ngoại giao sau hơn 50 năm với Cuba.

Tỷ phú Trump nói rằng, thỏa thuận của Tổng thống Obama là “một chiều” và “chỉ có lợi cho chế độ Castro”.

“Tuy nhiên, tất cả những nhượng bộ mà ông Obama dành cho chế độ Castro được thực hiện theo mệnh lệnh hành pháp, có nghĩa là tổng thống kế tiếp có thể đảo ngược chúng. Và đó sẽ là những gì tôi làm, trừ khi Cuba đáp ứng đủ những yêu cầu của chúng tôi”, ông Trump cho biết hôm 16/9.

“Các yêu cầu sẽ bao gồm vấn đề tự do tôn giáo và chính trị cho người dân Cuba và việc giải phóng các tù nhân chính trị”, ông Trump nói.

Cuba đã thả 53 tù nhân chính trị hồi tháng 1/2015 như một phần nỗ lực đạt được thỏa thuận nhằm nối lại quan hệ ngoại giao với Mỹ. Hai nước đã chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao đầy đủ vào tháng 7/2015, hơn 50 năm sau khi hai nước cắt đứt quan hệ.

Các lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba hiện vẫn còn có hiệu lực, tuy nhiên, Tổng thống Obama đã nới lỏng một loạt các quy định cho phép nhiều công ty của Mỹ có thể bán sản phẩm ở Cuba. Tổng thống Obama cũng chứng minh rằng, việc nối lại quan hệ với Cuba sẽ giúp nước này tạo dựng một xã hội tự do hơn thông qua việc mở cửa với thế giới.

Về phía tỷ phú Trump, hồi tháng 9/2015 khi được hỏi về thỏa thuận giữa Mỹ với Cuba, ông nói: “Tôi nghĩ đây là một thỏa thuận tốt”.

Ông cũng nói thêm: “Là một thỏa thuận tốt, nhưng chúng ta cần có một thỏa thuận tốt hơn và mạnh mẽ hơn nữa”, ông nói với tờ The Daily Caller.

Ông Trump cũng cho biết hồi tháng 3 rằng, ông sẽ xem xét việc mở một khách sạn ở Cuba.

“Có thể nó sẽ chưa thể phát triển ngay, nhưng tôi nghĩ Cuba có những tiềm năng nhất định. Và tôi nghĩ đây là cách tốt để giúp Cuba bước đầu tìm kiếm được những lợi ích cho mình”, Trump nói với CNN.

Khang Duy

(Theo CNN)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.