Đồng bào vùng tái định cư Thanh Chương náo nức về phiên chợ mới

(Baonghean.vn) - Sau hơn 10 năm chuyển về nơi ở mới, lần đầu tiên đồng bào dân tộc thiểu số vùng tái định cư huyện Thanh Chương (Nghệ An) được đi phiên chợ mới với phong phú sản vật đậm phong vị miền núi.
Sau một thời gian chuẩn bị, phiên chợ mới ở xã tái định cư Ngọc Lâm (Thanh Chương) đã ra đời. Chợ họp ngay trên trên vận động gần trung tâm xã. Cứ mỗi tuần chợ sẽ họp 1 phiên vào sáng ngày thứ 7. Ảnh: Huy Thư
 
Sau hơn chục năm về vùng tái định cư, nay mới có chợ, người dân địa phương phấn khởi tới mua bán, trao đổi và giao lưu chuyện trò. Ảnh: Huy Thư
Sau hơn chục năm về vùng tái định cư, nay mới có chợ, người dân địa phương phấn khởi tới mua bán, trao đổi và giao lưu chuyện trò. Ảnh: Huy Thư
Bà con dân bản mang đến chợ những sản vật do nhà mình tự làm ra, đó là hoa trái vườn nhà, một số rau quả được lấy về từ rừng núi. Ảnh: Huy Thư
Bà con dân bản mang đến chợ những sản vật do nhà mình tự làm ra, đó là hoa trái vườn nhà, một số rau quả được lấy về từ rừng núi. Ảnh: Huy Thư
Những năm qua, bà con vùng tái định cư muốn trao đổi hàng hóa thường phải đi chợ các xã lân cận, đường xa khá vất vả. Nay chợ được mở giữa trung tâm xã, việc trao đổi mua bán sẽ thuận tiện hơn. Ảnh: Huy Thư
Những năm qua, bà con vùng tái định cư muốn trao đổi hàng hóa thường phải đi chợ các xã lân cận, đường xa khá vất vả. Nay chợ được mở giữa trung tâm xã, việc trao đổi mua bán sẽ thuận tiện hơn. Ảnh: Huy Thư
Ông Lô Xuân Diệu (62 tuổi) ở bản Nhạn Nhinh (cũ) xã Ngọc Lâm cho biết: Ông có nghề đan mây, tre. Những năm qua, ở bản tái định cư không có chợ, làm được sản phẩm ông phải chở đi bán ở khắp nơi. Nay có chợ này, không phải đi xa, lại bán được nhiều hàng. Ảnh: Huy Thư
Ông Lô Xuân Diệu (62 tuổi) ở bản Nhạn Nhinh (cũ) xã Ngọc Lâm cho biết: Ông có nghề  đan mây, tre. Những năm qua, ở bản tái định cư không có chợ, làm được sản phẩm ông phải chở đi bán ở khắp nơi. Nay có chợ này, không phải đi xa, lại bán được nhiều hàng. Ảnh: Huy Thư
Một phụ nữ Thái mang gà nhà đi bán ở chợ mới vui mừng chia sẻ: Có chợ rồi, bán con gà cũng dễ, gia đình muốn nuôi nhiều cũng có nơi để tiêu thụ dễ dàng.Ảnh: Huy Thư

.

Đồng bào vùng tái định cư Thanh Chương náo nức về phiên chợ mới ảnh 7
Đồng bào vùng tái định cư Thanh Chương náo nức về phiên chợ mới ảnh 8
Đồng bào vùng tái định cư Thanh Chương náo nức về phiên chợ mới ảnh 9
Phiên chợ mới ở vùng tái định cư, nổi bật với những sản vật mang dấu ấn văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao, như thổ cẩm, rượu cần, hàng mỹ nghệ... Nghe tin xã Ngọc Lâm mở chợ, không chỉ người dân trong xã, trong huyện mà người dân các huyện khác cũng đến giao lưu mua bán, đặc biệt là bà con tới từ huyện rẻo cao Tương Dương. Ảnh: Huy Thư
Nhiều người mẹ mang theo con nhỏ đi chợ mới để mua sắm quần áo, quà bánh, vui như đi hội. Ảnh: Huy Thư
Nhiều người mẹ mang theo con nhỏ đi chợ mới để mua sắm quần áo, quà bánh, vui như đi hội. Ảnh: Huy Thư
Cũng như các chợ quê ở các làng quê, chợ mới ở vùng tái định cư không chỉ là nơi mua bán trao đổi hàng hóa mà còn là nơi mọi người hội ngộ, giao lưu chuyện trò, nơi trẻ em khi không đi học được theo mẹ tới chợ vui chơi thỏa thích. Ảnh: Huy Thư
Cũng như các chợ quê ở các làng quê, chợ mới ở vùng tái định cư không chỉ là nơi mua bán trao đổi hàng hóa mà còn là nơi mọi người hội ngộ, giao lưu chuyện trò, nơi trẻ em khi không đi học được theo mẹ tới chợ vui chơi thỏa thích.  Ảnh: Huy Thư
Ông Vi Văn Tuyến - Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Lâm cho biết: Chợ truyền thống là một nhu cầu thiết yếu của bà con vùng tái định cư. Sau một thời gian trăn trở, chuẩn bị, xã Ngọc Lâm quyết định thành lập chợ mới. Ban đầu, sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng dần dà mọi người sẽ quen dần với chợ ở bản. Hi vọng chợ mới ra đời sẽ đáp ứng được nhu cầu mua bán trao đổi của bà con, tạo điều kiện để các bản làng phát triển kinh tế... Mặc dù mới họp những ngày đầu tiên, nhưng phiên chợ vùng tái định cư đã cuốn hút, hấp dẫn nhiều người. Bà con dân bản thực sự vui mừng khi được đi chợ để trao đổi, mua sắm, giao lưu. "Phiên chợ vùng cao" mới này chính là một "nguồn vui mới" ở vùng tái định cư. Ảnh: Huy Thư
Ông Vi Văn Tuyến - Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Lâm cho biết: Chợ truyền thống là một nhu cầu  thiết yếu của bà con vùng tái định cư.  Sau một thời gian trăn trở, chuẩn bị, xã Ngọc Lâm quyết định thành lập chợ mới. Ban đầu, sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng dần dà mọi người sẽ quen dần với chợ ở bản. Hi vọng chợ mới ra đời sẽ đáp ứng được nhu cầu mua bán trao đổi của bà con, tạo điều kiện để các bản làng phát triển kinh tế... Mặc dù mới họp những ngày đầu tiên, nhưng phiên chợ vùng tái định cư đã cuốn hút, hấp dẫn nhiều người. Bà con dân bản thực sự vui mừng khi được đi chợ để trao đổi, mua sắm, giao lưu. "Phiên chợ vùng cao" mới này chính là một  "nguồn vui mới" ở vùng tái định cư. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.