Đồng chí Lê Hồng Vinh chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 18/11, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện các ban, ngành đã đến chúc mừng Trường Đại học Vinh và Trường PT DTNT THPT số 2, nhân Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại Trường Đại học Vinh, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Hiền – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã giới thiệu về quá trình hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường. Hiện, Trường Đại học Vinh có 58 ngành đào tạo trình độ đại học, 38 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 17 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, với tổng quy mô người học gần 40.000 người.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại Trường Đại học Vinh. Ảnh - MH
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại Trường Đại học Vinh. Ảnh: MH

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam với cán bộ, giảng viên của nhà trường, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận những nỗ lực và thành tích của tập thể nhà trường trong những năm qua. Đồng chí cũng đánh giá cao việc điều chỉnh dạy và học của nhà trường trong bối cảnh mới; làm tốt công tác tuyển sinh. Thời gian qua, nhà trường cũng đã từng bước hoàn thiện bộ máy, sắp xếp lại các viện, khoa, phòng...

Đồng chí Lê Hồng Vinh tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Vinh. Ảnh: MH
Đồng chí Lê Hồng Vinh tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Vinh. Ảnh: MH

Trong thời gian tới, đồng chí Lê Hồng Vinh mong muốn Trường Đại học Vinh cần phát huy truyền thống của một trong những trường đại học trọng điểm trên cả nước. Với bề dạy truyền thống, là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ giảng viên, giáo viên, cán bộ đầu ngành, đồng chí Lê Hồng Vinh cũng cho rằng hiện nay nhiệm vụ của Trường Đại học Vinh rất lớn lao. Vì thế, nhà trường cần đổi mới phương thức dạy và học, hướng tới đào tạo theo chuẩn khu vực và quốc tế... để từ đó cung cấp đủ nguồn nhân lực cho tỉnh nhà trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đến thăm Trường PT DTNT THPT số 2, đồng chí Lê Hồng Vinh vui mừng trước kết quả mà nhà trường đã đạt được trong những năm gần đây. Mặc dù là một ngôi trường đặc thù, đầu vào không cao nhưng nhờ sự nỗ lực cố gắng của tập thể giáo viên và học sinh toàn trường, nên nhiều năm liên tục  trường nằm trong tốp đầu của tỉnh về tỷ lệ học sinh đậu điểm cao, có nhiều học sinh được tuyên dương.

Đồng chí Lê Hồng Vinh trò chuyện với cán bộ, giáo viên Trường PT DTNT THPT số 2. Ảnh: MH
Đồng chí Lê Hồng Vinh trò chuyện với cán bộ, giáo viên Trường PT DTNT THPT số 2. Ảnh: MH

Phát biểu với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường, đồng chí Lê Hồng Vinh cũng chia sẻ với những khó khăn của một ngôi trường  vừa làm công tác giáo dục đào tạo, vừa làm công tác quản lý, chăm sóc. Với trọng trách nhân đôi, đồng chí mong các thầy cô cần tiếp tục nỗ lực cố gắng làm tốt công tác dạy và học, đào tạo được một thế hệ học sinh không chỉ giỏi kiến thức mà còn phải có kỹ năng sống, giữ gìn được bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian tới, đồng chí Lê Hồng Vinh cũng mong nhà trường tiếp tục phấn đấu để cùng với ngành giáo dục Nghệ An khẳng định được thế mạnh về giáo dục. Việc đào tạo tốt từ trường phổ thông cũng sẽ là tiền đề để đào tạo, tạo nguồn nhân lực cho miền Tây xứ Nghệ. Qua đó góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ gìn an ninh biên giới của tỉnh nhà.

Đoàn công tác chúc mừng Trường PT DTNT THPT số 2 nhân Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam. Ảnh: MH
Đoàn công tác chúc mừng Trường PT DTNT THPT số 2 nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam. Ảnh: MH

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh và các thành viên trong đoàn cũng đã tặng lẵng hoa tươi thắm và các phần quà để gửi đến các nhà trường nhân Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.