Đồng chí Lê Xuân Đại kiểm tra tình hình Khu tái định cư Thủy điện Bản vẽ tại Thanh Chương

(Baonghean.vn) – Sáng nay 26/3, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có buổi làm việc tại khu tái định cư công trình Thủy điện Bản Vẽ ở Thanh Chương. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện Thanh Chương, Tương Dương và Ban Quản lý Dự án Thủy điện 2.

 

Trước buổi làm việc, đồng chí Lê Xuân Đại và Đoàn công tác đã đến kiểm tra khu tái định cư tại xã Ngọc Lâm và Thanh Sơn huyện Thanh Chương. Đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình thủy điện Bản Vẽ tại Tương Dương đã hoàn thành công tác bồi thường, tài sản, đất, nhà tự chuyển cho các hộ dân tự xây dựng nhà ở khu tái định cư hoặc di dân tự do. Cơ bản thực hiện xong các chính sách hỗ trợ theo quy định. Tính đến thời điểm này đã thực hiện di dời xong 3.022 hộ thuộc 34 bản, 9 xã của 2 huyện Kỳ Sơn và Tương Dương.

 

Đồng chí Lê Xuân Đại kiểm tra tình hình Khu tái định cư Thủy điện Bản vẽ tại Thanh Chương ảnh 1

 Đồng chí Lê Xuân Đại kiểm tra khu tái định cư tại xã Thanh Sơn- Thanh Chương

Đồng chí Lê Xuân Đại kiểm tra tình hình Khu tái định cư Thủy điện Bản vẽ tại Thanh Chương ảnh 2

                          và tặng quà xã Ngọc Lâm- Thanh Chương.

Theo quy hoạch chi tiết, diện tích cần thu hồi của Dự án Thủy điện Bản Vẽ là: 4834,2ha. Hội đồng bồi thường, GPMB huyện Thanh Chương đã tổ chức thực hiện bồi thường, trình UBND tỉnh thu hồi 4.773,5ha. Đồng thời phối hợp Ban Quản lý Thủy điện 2 bồi thường bổ sung cho một số bản thiếu đất sản xuất. Hội đồng bồi thường GPMB đã lập, thẩm định phê duyệt và thực hiện chi trả 1.291 hồ sơ, số tiền là 47,56 tỷ đồng. Huyện Thanh Chương đã tiếp nhận 2.123/KH 2161hộ bằng 98,2%. Còn 38 hộ thuộc bản Chà Coong 2 thuộc xã Thanh Sơn chưa chuyển về khu tái định cư.

Công tác tiếp nhận dân và ổn định đời sống được huyện Thanh Chương thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, của ban chỉ đạo tỉnh và đảm bảo yêu cầu tiến độ xây dựng công trình, chi trả trực tiếp đến tận hộ dân theo đúng chính sách đúng đối tượng. Đồng bào khu tái định cư hiện nay cơ bản đã ổn định để sản xuất, sinh sống.

 

Khó khăn, vướng mắc hiện nay trong công tác bồi thường GPMB Dự án Thủy điện Bản Vẽ là việc bồi thường đất cho 232 hộ di dân tự do chưa thực hiện được. Đến nay nhân dân 2 bản là Kim Hồng và Chà Coong 2 chưa giao, nhận đất sản xuất, do việc lấn chiếm đất giữa các hộ dân tái định cư và tại bản Kim Hồng đa số nhân dân đi vắng nên không thực hiện giao đất sản xuất được. Ý kiến nhiều hộ dân là cần phải bồi thường diện tích đất chênh lệch giữa nơi đi và nơi đến; giao thêm đất cho bà con; cần hỗ trợ thêm cho những nhân khẩu phát sinh từ 2004 đến nay. Một phần do chưa thích nghi với điều kiện sản xuất và sinh hoạt ở khu tái định cư, nên hiện nay đã có trên 247 hộ với hơn 1000 nhân khẩu chuyển về nơi ở cũ (khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ), gây ra nhiều khó khăn cho địa phương.

 

Tại buổi làm việc đại diện các sở, ngành cùng chính quyền địa phương hai huyện Thanh Chương, Tương Dương và Ban Quản lý Thủy điện 2 cho ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB, tái định cư; vấn đề dôi dư giáo viên và cán bộ công chức cấp xã.

 

  Đồng chí Lê Xuân Đại kiểm tra tình hình Khu tái định cư Thủy điện Bản vẽ tại Thanh Chương ảnh 3

              Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Xuân Đại ghi nhận, đánh giá sự nỗ lực của các cấp, các ngành và chủ đầu tư. Thời gian tới các địa phương nơi đi và nơi đến, chủ đầu tư cần có sự phối hợp tốt hơn nữa để giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân, bảo đảm đủ điều kiện sinh hoạt ban đầu cho nhân dân. Huyện Thanh Chương phải giải quyết triệt để tình trạng tranh chấp đất tại khu vực tái định cư để giao đất cho những hộ chưa được giao, tiếp tục làm tốt công tác khuyến nông. Đối với chủ đầu tư cần báo cáo với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để có phương án đền bù diện tích đất chệnh lệch nơi đi, nơi đến cho người dân; khảo sát và khắc phục kịp thời những sự cố đối với các công trình dân sinh khu tái định cư bị hư hỏng. Đề nghị Ban dân tộc miền núi tỉnh có kế hoạch trình Chính phủ hỗ trợ 2 xã tái định cư theo các xã được thụ hưởng theo chế độ xã nghèo đặc biệt khó khăn.

Thanh Lê

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...