Đồng chí Nguyễn Văn Thông tặng quà, chúc Tết Đồn Biên phòng, gia đình chính sách ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Chiều 20/1, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng và các gia đình chính sách ở huyện Con Cuông.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Đào Tuấn

Thực hiện chương trình thăm và chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, chiều 20/1, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn và các gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo xã Môn Sơn và Lục Dạ, huyện Con Cuông.

Quang cảnh buổi gặp mặt, trao quà, chúc Tết. Ảnh: Đào Tuấn
Quang cảnh buổi gặp mặt, trao quà, chúc Tết. Ảnh: Đào Tuấn

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và huyện Con Cuông.

Với tình cảm nồng ấm, chân thành, đồng chí Nguyễn Văn Thông đã ân cần thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sỹ. Được biết, Đồn Biên phòng Môn Sơn được giao nhiệm vụ quản lý chính diện 36,5 km đường biên giới Quốc gia, 7 cột mốc quốc giới và 1 Trạm kiểm soát Khe Khặng.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn giúp người dân thu hoạch lúa. Ảnh: Đồn Biên phòng Môn Sơn cung cấp.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn giúp người dân thu hoạch lúa. Ảnh: Đồn Biên phòng Môn Sơn cung cấp.

Năm 2020, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn duy trì thực hiện nghiêm Hiệp định về biên giới Quốc gia giữa hai nước Việt Nam và Lào. Qua công tác tuần tra, kiểm soát đường biên mốc giới chưa phát hiện có dấu hiệu xâm canh, xâm cư xảy ra; song tình trạng đánh bắt thủy sản, khai thác lâm, khoáng sản trên biên giới trái phép gây phức tạp địa bàn quản lý.

Đơn vị thường xuyên phối hợp với dân quân xã tổ chức tuần tra, phát quang đoạn đường biên cột mốc quốc giới; phối hợp với Đại đội 252 Biên phòng nước bạn Lào tổ chức tuần tra song phương. Qua đó, góp phần đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới và tạo mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng biên phòng hai nước.

Ban Chỉ huy đơn vị đã gắn chặt việc xây dựng thế trận biên phòng với thế trận an ninh và thế trận phòng thủ, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Gắn chặt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Duy trì thường xuyên hoạt động của 14 Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản khu vực biên giới và 7 "Tổ tự quản đường biên, mốc giới" trong địa bàn, góp phần bảo đảm ANTT, tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới do đồn quản lý.

Chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn chăm sóc cột mốc biên giới. Ảnh: Đồn Biên phòng Môn Sơn cung cấp
Chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn chăm sóc cột mốc biên giới. Ảnh: Đồn Biên phòng Môn Sơn cung cấp

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 681-CT/ĐU ngày 08/10/2018 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình, đơn vị đã phân công 17 đồng chí phụ trách 17 già làng, trưởng bản, người có uy tín trong địa bàn; phân công 23 đồng chí phụ trách 104 hộ gia đình.

Chủ động thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác tuyên truyền, vệ sinh phòng dịch các thôn bản, cấp phát thuốc cho Nhân dân, nhất là ở bản Cò Phạt và bản Khe Búng. Đơn vị còn nhận nuôi 4 em học sinh Đan Lai của trường Tiểu học 3 Môn Sơn. Thực hiện tốt chương trình “Nâng bước em tới trường” như: Giúp đỡ 3 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi với số tiền 500.000 đồng/tháng. Giúp sửa chữa, chống dột nát 1 căn nhà dân, trị giá trên 40 triệu đồng; trao tặng 4 con bò giống cho 4 hộ nghèo, trị giá 40 triệu đồng...

Phát biểu tại buổi thăm, tặng quà, đồng chí Nguyễn Văn Thông ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Đào Tuấn
Phát biểu tại buổi thăm, tặng quà, đồng chí Nguyễn Văn Thông ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Đào Tuấn

Ghi nhận những kết quả công tác mà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn đã đạt được trong năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, biết ơn những cống hiến, hy sinh của lực lượng vũ trang, trong đó có Bộ đội Biên phòng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đặc biệt, trong năm 2020, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thiên tai xảy ra nhiều, đã tác động rất lớn đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh. Mặc dù vậy, vượt qua vô vàn khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước được duy trì ổn định. Kết quả đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Bộ đội Biên phòng, trong đó có cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn. 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông trao quà, chúc Tết cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Đào Tuấn
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông trao quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Đào Tuấn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, với chiều dài đường biên giới trên bộ của tỉnh Nghệ An hơn 468km, trong suốt năm 2020 lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phải căng mình để thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh biên giới, đảm bảo đường biên, mốc giới, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, giúp cấp ủy, chính quyền và Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thông gặp gỡ, thăm hỏi người dân Môn Sơn trong không khí thân tình, cởi mở. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông gặp gỡ, thăm hỏi người dân xã Môn Sơn trong không khí thân tình, cởi mở. Ảnh: Đào Tuấn

Cho rằng, so với các địa bàn khác, xã biên giới Môn Sơn không phức tạp về tình hình di dịch cư, xuất nhập cảnh qua đường mòn lối mở, nhưng đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng nhấn mạnh không vì thế mà cán bộ, chiến sỹ mất cảnh giác. Cần thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng và Nhân dân trong khu vực giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng và dịp Tết Nguyên đán. Đồng chí cũng mong Đồn tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ đón một cái Tết Tân Sửu đầy đủ, ấm cúng, an toàn và tiết kiệm.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông và thành viên đoàn công tác trao quà, chúc Tết cán bộ lão thành, gia đình chính sách tiêu biểu xã Môn Sơn. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông và thành viên đoàn công tác trao quà, chúc Tết cán bộ lão thành, gia đình chính sách tiêu biểu xã Môn Sơn. Ảnh: Đào Tuấn
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao quà, chúc Tết Đồn Biên phòng Môn Sơn
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao quà, chúc tết Đồn Biên phòng Môn Sơn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông chúc toàn bộ cán bộ, chiến sỹ và gia đình đón Tết hạnh phúc và thành công. 

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác cũng trao các suất quà của tỉnh cho các đối tượng chính sách tiêu biểu, gồm: ông Hà Văn Cảnh - Trưởng bản Tân Sơn, xã Môn Sơn; ông Lương Văn Tân - bản Nam Sơn và ông Lương Văn Duyệt - thương binh 1/8, bản Thái Sơn, xã Môn Sơn.

tin mới

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...