Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn: Là nghề cao quý nhưng ngành Y hiện phải đối mặt với nhiều áp lực

(Baonghean.vn) - Sáng 26/2, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng đội ngũ y, bác sỹ tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm chống Phong - Da liễu và Trung tâm Huyết học - Truyền máu nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2018).
Đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ảnh: Phước Anh
Đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ảnh: Phước Anh
Tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng tới đội ngũ y, bác sỹ trung tâm nhân dịp lễ trọng của ngành Y. Thành lập từ năm 1975, qua nhiều lần đổi tên, đến năm 2005 chính thức mang tên Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, đơn vị đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Hiện, trung tâm có 2 phòng chức năng, 5 khoa chuyên môn, tổng số 91 cán bộ.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng Trung tâm chống Phong - Da liễu. Ảnh: Phước Anh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Trung tâm chống Phong - Da liễu. Ảnh: Phước Anh
Tại Trung tâm chống Phong - Da liễu, đoàn đã nghe báo cáo những nét cơ bản hoạt động của đơn vị, cũng như ghi nhận một số đề xuất, kiến nghị. Trung tâm thành lập từ năm 1964, qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, nơi đây hiện có nhiều bước tiến về chất lượng nguồn nhân lực, công nghệ khám chữa bệnh, thái độ phục vụ người bệnh… Mỗi ngày, trung tâm tiếp đón, khám, chữa bệnh cho khoảng 150 - 170 lượt bệnh nhân.

Đoàn cũng đến thăm, chúc mừng đội ngũ y, bác sỹ Trung tâm Huyết học - Truyền máu. Đây là đơn vị mới chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016 với 39 cán bộ, tuy nhiên, nỗ lực vượt qua khó khăn, trung tâm đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác khám, chữa các bệnh chuyên khoa về huyết học cũng như hoạt động thu gom, dự trữ máu, kịp thời cứu sống người bệnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng Trung tâm Huyết học - Truyền máu. Ảnh: Phước Anh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng Trung tâm Huyết học - Truyền máu. Ảnh: Phước Anh
Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng và cảm ơn đến những đóng góp của đội ngũ y, bác sỹ trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh: Nghề y là nghề cao quý nhưng đồng thời, hiện cũng là ngành đặc thù thường xuyên phải đối mặt với nhiều áp lực. Mỗi cán bộ y tế cần ý thức được vai trò, trách nhiệm và sự nhân văn của nghề, nêu cao tinh thần “lương y như từ mẫu”.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, không ngừng đào tạo nguồn nhân lực, tiếp cận và đổi mới công nghệ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, mỗi một năm kỷ niệm là thêm một lần để đội ngũ cán bộ y tế tự hào hơn về ngành Y; đồng thời, cũng là dịp để nhìn nhận, đánh giá lại những mặt làm được và chưa được, từ đó có định hướng tích cực và quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.