Đồng chí Phan Đình Trạc dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng, Lễ tưởng niệm 120 năm ngày mất của bà Hoàng Thị Loan, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Cùng đi có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Nam Đàn.

Đồng chí Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại Cụm Di tích Mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh (Nam Đàn). Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại Cụm Di tích Mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh (Nam Đàn). Ảnh: Thành Duy

Bà Hoàng Thị Loan sinh năm Mậu Thìn (1868) tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đường, tỉnh Nghệ An (nay là làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Cách đây 120 năm, ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý (10/2/1901), bà đã trút hơi thở cuối cùng. Cuộc đời bà Hoàng Thị Loan là tấm gương sáng về phẩm chất giản dị, khiêm tốn, đức hy sinh to lớn, lòng nhân ái bao dung, nếp sống giản dị, thanh cao, yêu lao động. Điều đó được phản ánh rất rõ trong cuộc đời các con bà sau này, nổi bật nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đồng chí Phan Đình Trạc dâng hương tưởng niệm tại Mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh (Nam Đàn). Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phan Đình Trạc dâng hương tưởng niệm tại Mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh (Nam Đàn). Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm tại Mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh (Nam Đàn). Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm tại Mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh (Nam Đàn). Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phan Đình Trạc cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Nam Đàn thành kính tưởng niệm trước Mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phan Đình Trạc cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Nam Đàn thành kính tưởng niệm trước Mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Tưởng niệm 120 năm ngày mất của bà Hoàng Thị Loan, đồng chí Phan Đình Trạc cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tại mộ Bà tại núi Động Tranh, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn và nhà cụ Nguyễn Sinh Sắc tại làng Sen, xã Kim Liên, Nam Đàn; Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của bà Hoàng Thị Loan -  người đã sinh thành, nuôi dưỡng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phan Đình Trạc dâng hương tại phần mộ cụ Hà Thị Hy, bà nội Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phan Đình Trạc dâng hương tại phần mộ cụ Hà Thị Hy, bà nội Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác dâng hương tại mộ ông Nguyễn Sinh Xin, em trai Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác dâng hương tại mộ ông Nguyễn Sinh Xin, em trai Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy 

Đồng chí Phan Đình Trạc cùng đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự nghiệp vĩ đại và tấm gương cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn là nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đồng chí Phan Đình Trạc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh về Làng Sen làm Lễ tưởng niệm 120 năm ngày mất bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phan Đình Trạc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh về Làng Sen làm Lễ tưởng niệm 120 năm ngày mất bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phan Đình Trạc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng lễ tưởng niệm 120 năm ngày mất bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phan Đình Trạc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng lễ tưởng niệm 120 năm ngày mất bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã luôn sâu sát, quyết liệt, chủ động phối hợp để tham mưu, đề xuất cho Ban Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta đạt được nhiều kết quả rõ nét, được Nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ; các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá tích cực; góp phần quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương và đoàn đại biểu làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương và đoàn đại biểu làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người. 

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, đồng chí Phan Đình Trạc đã đến thăm, chúc Tết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã báo cáo một số nét cơ bản về kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng của tỉnh trong năm qua, công tác chăm lo chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho Nhân dân. 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Đình Trạc. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Đình Trạc. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, chuẩn bị đón tết Cổ truyền của dân tộc, Nghệ An đã tổ chức Tết vì người nghèo và đến nay đã huy động được 91 tỷ đồng để chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời các chế độ chính sách cũng được tỉnh thực hiện kịp thời, chu đáo.

Tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sĩ tỉnh nhà, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các lực lượng quân sự, công an ra quân đảm bảo cho nhân dân đón Tết yên bình.

Đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà chúc mừng năm mới Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà chúc mừng năm mới Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phan Đình Trạc chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phan Đình Trạc chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương chúc mừng những thành tích tỉnh đạt được năm 2020 - một năm hết sức khó khăn; đồng thời tin tưởng, từ đà đã đạt được, Nghệ An tiếp tục đạt được thành quả cao hơn nữa.

Trao đổi, chia sẻ một số vấn đề với các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, Trưởng ban Nội chính Trung ương tin tưởng tỉnh sẽ phát huy tốt tinh thần đoàn kết để đưa tỉnh nhà bứt phá.

Chiều cùng ngày, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã về tặng quà cho người nghèo huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa nhân dịp tết Nguyên đán 2021.

Tại đây, đồng chí Phan Đình Trạc đã trao 200 suất quà cho hộ nghèo huyện Nghĩa Đàn và 100 suất cho hộ nghèo thị xã Thái Hòa và chúc các gia đình sức khỏe dồi dào, vui Xuân, đón Tết an toàn. Mong các gia đình tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, Tập đoàn TH cũng đã trao 200 suất quà cho hộ nghèo của huyện Nghĩa Đàn và 100 suất quà cho hộ nghèo thị xã Thái Hòa. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của Tập đoàn TH với mong muốn vì một cộng đồng ngày càng phát triển hơn./.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...