Đồng chí Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri tại xã Diễn Hùng (Diễn Châu)

(Baonghean.vn) -Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, sáng nay 26/11, tại xã Diễn Hùng (huyện Diễn Châu), Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An, gồm các đồng chí: Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Văn Tấn – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã có cuộc tiếp xúc với cử tri 3 xã Diễn Hùng, Diễn Hoàng và Diễn Trường.

 

Đồng chí Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri tại xã Diễn Hùng (Diễn Châu) ảnh 1

Đồng chí Phan Đình Trạc cảm ơn ý kiến chân thành, tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri.


Tại cuộc tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Phạm Văn Tấn đã thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII và hoạt động của Đoàn ĐBQH Nghệ An tại kỳ họp vừa kết thúc. Tiếp đó, đông đảo c tri đã bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, những trăn trở, băn khoăn và đề xuất của mình đến các bộ, ngành trung ương và địa phương. Có cử tri đã nêu băn khoăn về chất lượng trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội đối với các thành viên Chính phủ tại các kỳ họp Quốc hội gần đây; Tình trạng tham nhũng chưa có biện pháp xử lý hiệu quả, cần quan tâm đẩy mạnh và quyết liệt hơn nữa; Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan cần nghiên cứu để có biện pháp hữu hiệu nhằm kìm chế tình trạng tai nạn giao thông hiện nay;

Đồng chí Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri tại xã Diễn Hùng (Diễn Châu) ảnh 2

Cử tri bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, những trăn trở, băn khoăn và đề xuất


Việc hỗ trợ các chính sách cho người nghèo nên tập trung làm nhà ở, khám chữa bệnh, chứ không nên hỗ trợ nhiều quyền lợi khác mang tính đại trà như hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo. Khi người nghèo, hộ nghèo có quá nhiều chính sách, quyền lợi thì vô hình trung trở thành động lực cho các hộ cận nghèo muốn trở thành hộ nghèo. Vì vậy, các chính sách cho người nghèo, hộ nghèo cần căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng đối tượng, không nên đại trà như lâu nay. Để đảm bảo quyền lợi cho những người tham gia BHYT, nhất là những đối tượng nghèo, các cơ sở y tế tuyến dưới cần tạo điều kiện để những người bệnh nặng được chuyển lên tuyến trên, vì người nghèo không phải ai cũng có điều kiện kinh tế để chi trả 50, 70% chi phí khám chữa bệnh khi vượt tuyến.

 

Nhiều cử tri cũng đề cập đến vấn đề chất lượng hàng hóa tiêu dùng, chất lượng và giá cả các loại vật tư nông nghiệp còn nhiều bất cập. Chế độ, chính sách cho người bị nhiễm chất độc da cam cần kịp thời, khẩn trương hơn. Bổ sung biên chế cho các trường mầm non, đảm bảo đúng định biên và giảm áp lực giờ làm cho đội ngũ này.....

 

Kết thúc cuộc tiếp xúc cử tri, đồng chí Phan Đình Trạc đã cảm ơn ý kiến chân thành, tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri. Đồng chí cũng đã giải trình và làm rõ nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Trung ương, của tỉnh; Đồng thời hứa sẽ tiếp thu, phản ánh đầy đủ các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các bậc cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và tỉnh nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp hơn trong thời gian tới.

Minh Chi

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.