Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ giao, nhận quân tại huyện Đô Lương

(Baonghean.vn) - Thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là quyền, nghĩa vụ của mỗi công dân mà còn là niềm vinh dự tự hào lớn lao đối với mỗi thanh niên.

Sáng 17/2, huyện Đô Lương đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: MH
Trong ảnh: Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Cùng dự lễ giao, nhận quân, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng -Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành liên quan và các đơn vị nhận quân. Về phía huyện Đô Lương có các đồng chí: Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Hiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các phòng, ban liên quan. Ảnh: M.H

Năm nay, toàn huyện Đô Lương có 240 chỉ tiêu nhập ngũ của cả hai lực lượng Quân đội và Công an. Theo kế hoạch, các tân binh sẽ được điều động đến các đơn vị là Bộ Tư lệnh thông tin, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Bộ đội Biên phòng  và Công an tỉnh Nghệ An.

Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, năm nay do chủ động làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở tất cả các khâu nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay trên địa bàn huyện được nâng cao.

Các tân binh ;dự lễ chào cờ. Năm nay toàn huyện Đô Lương có 233 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: MH
Năm nay toàn huyện Đô Lương có 233 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: M.H

Theo đó, 100% thanh niên năm nay đảm bảo đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa. Về tuổi đời các chiến sỹ chủ yếu là 19, 20 tuổi. Về trình độ văn hóa, phần lớn đều đã tốt nghiệp lớp 12, ngoài ra, có 12 tân binh trình độ từ trung cấp trở lên, trong đó có 2 người đã tốt nghiệp đại học. Toàn huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong điều kiện tình hình mới nên công tác giao, nhận quân được tiến hành nhanh, gọn, đúng quy định công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trước đó, các địa phương trên địa bàn huyện đã làm tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức thăm, tặng quà cho công dân nhập ngũ và gia đình chu đáo.

Lễ thắp lửa truyền thống tại lễ giao nhận quân. Ảnh: MH
Lễ thắp lửa truyền thống tại lễ giao, nhận quân. Ảnh: M.H

Phát biểu tại buổi lễ giao, nhận quân, đồng chí Hoàng Văn Hiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến 233 các chiến sỹ tham dự đợt tuyển quân năm 2022.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh, trong thời điểm này dự báo tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp. Vì thế, việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững hòa bình, ổn định là thách thức lớn.

Chủ tịch UBND huyện Đô Lương phát biểu tại buổi lễ giao nhận quân. Ảnh: MH
Chủ tịch UBND huyện Đô Lương Hoàng Văn Hiệp phát biểu tại buổi lễ giao, nhận quân. Ảnh: M.H

Phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”, “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, đồng chí tin tưởng thanh niên huyện nhà sau khi nhập ngũ, được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội sẽ thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là quyền, nghĩa vụ của mỗi công dân mà  mà còn là niềm vinh dự tự hào lớn lao đối với mỗi thanh niên.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 gặp gỡ và trò chuyện, hướng dẫn các tân binh chỉnh trang quân phục trước khi nhập ngũ. Ảnh: MH
Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 gặp gỡ và trò chuyện, hướng dẫn các tân binh chỉnh trang quân phục trước khi nhập ngũ. Ảnh: M.H
 
Đồng chí Nguyễn Như Khôi tặng hoa chúc mừng các chiến sỹ trẻ. Ảnh: MH
Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi tặng hoa chúc mừng các chiến sỹ trẻ. Ảnh: M.H
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Đô Lương tặng hoa cho các tân binh trẻ. Ản:  MH
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Đô Lương Phùng Thành Vinh tặng hoa cho các tân binh trẻ. Ảnh: M.H
Mong muốn thời gian tới, mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ nhận thức đầy đủ về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với quê hương, đất nước; tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ thanh niên, đem hết sức mình, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng vượt lên khó khăn, ra sức học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.