Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại dự khai giảng năm học mới tại Trường THCS Trà Lân, Con Cuông

(Baonghean) - Sáng 5/9, Trường THCS Trà Lân, huyện Con Cuông (Nghệ An) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2011 -2012. Đồng chí Lê Xuân Đại- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã tới dự và chung vui cùng thầy, trò nhà trường.

Tham dự Lễ khai giảng còn có đại diện Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Con Cuông, cùng sự góp mặt đầy đủ của 350 học sinh, 33 thầy, cô giáo trường THCS Trà Lân.

Trong năm học 2010 – 2011, với phương châm hành động: “Chất lượng giáo dục là danh dự của mỗi thành viên, là thương hiệu của nhà trường”, Trường THCS Trà Lân đã đạt được những thành tích nổi bật trong công tác giảng dạy, học tập. Nhà trường có 84.3% học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi; 80 em học sinh lớp 9 đạt học sinh giỏi cấp Huyện; 42 em học sinh giỏi cấp Tỉnh, trong đó 04 giải nhất, 11 giải nhì, 11 giải ba và 16 giải khuyến khích; một huy chương đồng quốc gia môn Anh văn… Kết quả thi Tuyển sinh vào lớp 10, trường THCS Trà Lân xếp thứ 30/423 trường THCS trong toàn tỉnh. Về công tác xây dựng đội ngũ, nhà trường có 8 giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 6 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Năm 2011, công đoàn trường được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen.

 Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới.

 Đồng chí Lê Xuân Đại tặng hoa và quà cho trường THCS Trà Lân.

 Đồng chí Hoàng Đình Tuấn – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông đánh trống khai giảng năm học mới.

 Không khí tưng bừng của 350 học sinh trường THCS Trà Lân trong lễ khai giảng.

Trong năm học 2011 -2012, trường THCS Trà Lân đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục. Thực hiện tốt chế độ “ba công khai”, “bốn kiểm tra”. Thực hiện tốt cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"gắn với các cuộc vận động "Hai không" và cuộc vận động "Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo"; đẩy mạnh phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Lê Xuân Đại biểu dương những thành tích đã đạt được của các thầy, cô giáo, học sinh của trường trong năm học 2010 –2011 và mong muốn thầy và trò nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt, gắn với phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, phát huy hiệu quả tác dụng của các thiết bị dạy học, coi trọng công tác hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh, tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa. Các em học sinh cần có thái độ học tập đúng đắn, tích cực, tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Nguyễn Thành Duy

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.