Đồng chí Thái Văn Hằng dự lễ khai giảng tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

(Baonghean) - Hòa chung không khí ngày khai trường trong cả nước, sáng ngày 5/9, thầy và trò Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2011 – 2012. Đến dự và chia vui cùng với thầy, cô giáo và học sinh nhà trường có đồng chí Thái Văn Hằng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài Chính và thành phố Vinh.
 
Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tự hào với bề dày truyền thống hơn 90 năm với tên gọi Trường Quốc học Vinh đã gắn liền với truyền thống cách mạng và dạy tốt – học tốt, trở thành nơi đào tạo nhiều hiền tài cho đất nước. Đặc biệt trong nhiều năm qua, nhà trường đã thực sự trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy về chất lượng giáo dục cao, là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành của tỉnh, đạt danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia. Riêng năm học 2010 – 2011 vừa qua, 100% học sinh tốt nghiệp THPT, trong đó có 84% học sinh đậu đại học (chưa kế các em đậu cao đẳng) và nằm trong tốp 100 trường THPT có điểm thi đại học cao nhất của cả nước. Chất lượng mũi nhọn được đánh giá là xuất sắc trong hệ thống trường THPT của tỉnh với 23 em đạt học sinh giỏi tỉnh, trong đó có 2 giải nhất, 4 giải nhì, 9 giải ba và 8 giải khuyến khích.

 Đồng chí Thái Văn Hằng đánh trống khai trường.

 Đồng chí Thái Văn Hằng trao tặng phần thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học.

Cùng với phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, nhà trường cũng chăm lo chất lượng giáo dục cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, cắm trại, văn nghệ, thể dục – thể thao, tham quan học tập… Năm học 2010 – 2011 vừa qua, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tròn 90 ngày thành lập Quốc học Vinh và vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Bước vào năm học mới 2011 – 2012, thầy và trò nhà trường sẽ tiếp tục khẳng định chất lượng hàng đầu trong hệ thống các trường THPT của tỉnh về chất lượng dạy và học cũng như về môi trường sư phạm.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Thái Văn Hằng phát biểu ghi nhận những kết quả nhà trường đạt được trong thời gian qua và mong muốn thầy và trò nhà trường tiếp tục đạt thành tích cao hơn nữa trong năm học mới 2011 – 2012. Đồng chí nhấn mạnh: Trong năm học mới 2011 – 2012, thầy và trò Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục phát huy bề dày truyền thống và danh hiệu Anh Hùng Lao động thời kỳ đổi mới để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học mới, đưa trường phát triển lên tầm cao mới, trở thành trường trọng điểm của tỉnh.  Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; quan tâm giáo dục đạo đức cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện…

Mai Hoa

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.