Đồng chí Tòng Thị Phóng làm việc tại Quế Phong, Công ty CPTP sữa TH

(Baonghean.vn) - Ngày 10/2, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Nghệ An, đồng chí Tòng Thị Phóng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và làm việc với huyện Quế Phong và thăm Công ty CPTP sữa TH.

Cùng đi có các đồng chí: Trần Văn Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTV Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Nguyễn Đức Hiền – Ủy viên UBTV Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện UBTV Quốc hội. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy; Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Tấn – Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An.

Cán bộ, công chức huyện Quế Phóng đón đồng chí Tòng Thị Phóng đến thăm
Cán bộ, công chức huyện Quế Phóng đón đồng chí Tòng Thị Phóng đến thăm và làm việc
Đồng chí Lữ Đình Thi - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong báo cáo tình hình KTXH của huyện
Đồng chí Lữ Đình Thi - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong báo cáo tình hình KT-XH của huyện

Tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng đã nghe lãnh đạo huyện Quế Phong báo cáo về tình hình kinh tế, văn hóa – xã hội trong năm 2013 và kế hoạch năm 2014. Theo đó, Quế Phong có dân số gần 68 ngàn người, trong đó dân tộc thiếu số chiếm 94%. Trong những năm qua, nhờ nhận được sự đầu tư của Đảng và Nhà nước nên tốc độ phát triển KTXH cũng như hạ tầng cơ sở của huyện có nhiều đổi mới; sản xuất nông lâm nghiệp tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, sản lượng lương thực năm 2013 đạt 23.246 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 343kg/năm. Tổng thu ngân sách đạt hơn 490 tỷ đồng; tỷ lệ hộ đói nghèo tiếp tục giảm, còn 41,36 %.

Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp đó, đồng chí Hồ Đức Phớc cũng đã báo cáo với đồng chí Tòng Thị Phóng một số nội dung về kinh tế xã hội của huyện Quế Phong. Qua đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, ghi nhận nhiều tiến bộ rõ nét của huyện Quế Phong trong năm qua. Đặc biệt, trong việc nâng cao đời sống nhân dân; quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội cho nhân dân; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cũng có nhiều tiến bộ.

Đồng chí Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Tòng Thị Phóng gửi lới thăm hỏi và chúc mừng năm mới đến toàn thể đồng bào, đồng chí và nhân dân các dân tộc của huyện Quế Phong. Đồng chí ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của huyện đã đạt được trong thời gian qua và mong rằng huyện tiếp tục phát huy. Trong đó, huyện tập trung chăm lo phát công tác phát triển Đảng, đào tạo cán bộ; đồng thời, giữ vững an ninh - quốc phòng, tăng cường hơn nữa việc bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc thuộc chủ quyền và tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới.

Đồng chí Tòng Thị Phóng tặng quà cho huyện Quế Phong
Đồng chí Tòng Thị Phóng tặng quà cho huyện Quế Phong

Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục tập trung các tiềm năng sẵn có của địa phương về đất đai, khí hậu để xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao đời sống nhân dân. Song song với đó, công tác giữ gìn bản sắc văn hóa từng vùng miền; chăm lo đến đời sống người có công, các gia đình chính sách; đảm bảo an sinh xã hội cũng cần được quan tâm hơn nữa.

Dịp này, đồng chí Tòng Thị Phóng cũng đã trao tặng 50 suất quà của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam cho 50 hộ dân nghèo của huyện và tặng 2 suất quà cho 2 gia đình chính sách tại TT Kim Sơn. Nhân dịp đầu xuân mới đồng chí Tòng Thị Phóng – Phó chủ tịch Quốc Hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trồng cây lưu niệm tại Nhà truyền thống của huyện. Cũng trong sáng nay đồng chí Tòng Thị Phóng đã đến thăm, nói chuyện với thầy và trò trường THPT dân tộc nội trú huyện Quế Phong đồng thời trao tặng 2 bộ máy vi tính cho nhà trường.

Đồng chí Tòng Thị Phóng trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Nhà truyền thống huyện Quế Phong
Đồng chí Tòng Thị Phóng trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Nhà truyền thống huyện Quế Phong
Đồng chí Tòng Thị Phóng tặng quà cho hộ nghèo huyện Quế Phong
Đồng chí Tòng Thị Phóng tặng quà cho hộ nghèo huyện Quế Phong
Đồng chí Tòng Thị Phóng thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách tại TT Kim Sơn (Quế Phong)
Thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách tại TT Kim Sơn (Quế Phong)
Đồng chí Tòng Thị Phóng tặng quà gia đình chính sách huyện Quế Phong
Tặng quà gia đình chính sách huyện Quế Phong
Đồng chí Tòng Thị Phóng tặng máy tính cho Trường THPT DTNT huyện Quế Phong
Đồng chí Tòng Thị Phóng tặng máy tính cho Trường THPT DTNT huyện Quế Phong
Và trồng cây lưu niệm tại sân trường
Trồng cây lưu niệm tại sân trường

Đồng chí Tòng Thị Phóng thăm vườn trồng rau sạch của CTy CPTP sữa TH

Thăm vườn trồng rau sạch của Công CPTP sữa TH
Thăm cánh đồng trồng ngô của Cty
Thăm cánh đồng trồng ngô của Công ty
Và thăm dây chuyền chế biến sữa TH True Milk
Thăm dây chuyền chế biến sữa TH True Milk
.

Chiều cùng ngày, đồng chí Tòng Thị Phóng đã đến thăm Công ty CP thực phẩm sữa TH đóng tại huyện Nghĩa Đàn. Đồng chí và đoàn đã đến thăm khu trang trại sản xuất rau sạch của Công ty. Toàn bộ diện tích rau được trồng hoàn toàn bằng công nghệ cao, tự động trong quá trình tưới, tiêu và điều tiết ánh sáng. Đoàn cũng đã đi thăm cánh đồng trồng cỏ, trồng cây cao lương, ngô làm thức ăn cho đàn bò và thăm dây chuyền chế biến sữa TH True Milk./.

Thành Duy

tin mới

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...