Động đất 7,7 độ tại Indonesia: Nước biển rút nhanh, hàng trăm người sơ tán khẩn cấp
Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra sáng sớm 15/8 ngoài khơi bờ biển miền Đông Indonesia đã buộc chính quyền nước này ban bố cảnh báo sóng thần. Hiện tượng nước biển rút cùng các đợt rung lắc mạnh khiến hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu tương đối nông ngoài khơi bờ biển phía Bắc đảo Flores, cách thị trấn Ende khoảng 68 km về phía Tây Bắc. Sau đợt chấn động chính, khu vực này tiếp tục hứng chịu nhiều dư chấn mạnh, trong đó có một trận đạt cường độ 6,1 độ.
Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) lập tức phát đi cảnh báo sóng thần. Ông Wijayanto - Giám đốc Trung tâm Động đất và Sóng thần thuộc BMKG cho biết: "Mô hình dự báo cho thấy trận động đất có khả năng tạo ra sóng thần tại các tỉnh Đông Nusa Tenggara, Nam Sulawesi và Tây Nusa Tenggara, với độ cao sóng dao động từ 0,5 đến 3 mét".
Dù chưa có báo cáo về thương vong, nhưng lực lượng chức năng xác nhận đã ghi nhận được các đợt sóng thần cục bộ cao từ 19 đến 30 cm tràn vào bờ.
Tại thị trấn Maumere trên đảo Flores, phóng viên của AFP cho biết, đã quan sát thấy hiện tượng nước biển rút mạnh - dấu hiệu cảnh báo điển hình ngay trước khi sóng thần ập đến. Phát hiện này buộc chính quyền và người dân địa phương phải tức tốc sơ tán lên các khu vực có địa hình cao hơn.
Truyền hình quốc gia Indonesia liên tục phát sóng hình ảnh hàng trăm người dân tại huyện Nagekeo lân cận vội vã rời bỏ nhà cửa trong đêm. Nhiều tòa nhà và công trình cơ sở hạ tầng đã ghi nhận tình trạng nứt toác, hư hại.
Indonesia và các quốc gia láng giềng nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương - dải đứt gãy địa chấn khổng lồ kéo dài từ Nhật Bản qua Đông Nam Á. Khu vực này thường xuyên phải đối mặt với các thảm họa thiên nhiên tàn khốc.
Trong quá khứ, quốc gia vạn đảo từng hứng chịu thảm họa kép động đất 9,1 độ và sóng thần chấn động toàn cầu vào năm 2004, cướp đi sinh mạng của khoảng 220.000 người (trong đó Indonesia chiếm khoảng 170.000 người). Gần đây nhất, vào cuối năm 2018, trận động đất 7,5 độ kéo theo sóng thần tàn phá Palu (đảo Sulawesi) cũng đã để lại hậu quả nặng nề với hơn 4.300 người thiệt mạng và mất tích.


