Động đất khiến ít nhất 227 người thiệt mạng ở Haiti

Ngày 14/8, một vụ động đất 7,2 độ richter đã khiến ít nhất 227 người thiệt mạng, nhiều nhà thờ, khách sạn và nhà ở trở thành đống đổ nát ở Haiti.
Vụ động đất cùng một loạt rung chấn mạnh diễn ra vào sáng 14/8 tại khu vực Tây Nam Haiti, cách Thủ đô Port-au-Prince 150 km. Thông tin ban đầu từ Cơ quan bảo vệ dân sự Haiti cho biết, ít nhất 227 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong khi nhiều tòa nhà đã bị sập hoặc hư hỏng nặng.
Hình ảnh trên mạng xã hội về trận động đất ở Haiti ngày 14/8. (Ảnh: Reuters)
Hình ảnh trên mạng xã hội về trận động đất ở Haiti ngày 14/8. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 tháng để khắc phục hậu quả của trận động đất. Trung tâm cảnh báo sóng thần Mỹ đã ban bố cảnh báo sóng thần sau trận động đất nhưng sau đó đã gỡ bỏ cảnh báo này. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ngay lập tức chỉ định Samantha Power, người đứng đầu Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ, làm điều phối viên cho các hoạt động ứng phó với trận động đất.

Trận động đất ở Haiti diễn ra hơn 1 tháng sau khi Tổng thống nước này Jovenel Moise bị ám sát tại nhà riêng. Trong khi đó, người dân nước này đang phải đối mặt với nạn đói và các dịch vụ chăm sóc y tế đang gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19.

Haiti từng phải hứng chịu 1 trận động đất 7 độ richter khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng năm 2010 và tới nay vẫn chưa thể khắc phục được thiệt hại từ trận động đất này./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.