Đồng hành cùng công nhân môi trường trong những ngày cách ly xã hội

(Baonghean.vn) - Khoảng 200 công nhân của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã không được trở về nhà trong thời điểm cách ly xã hội, họ âm thầm thực hiện công việc của mình để giữ cho thành phố xanh, sạch, đẹp trong mùa dịch.
9
Trong những ngày TP. Vinh thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, mọi người ở nhà tránh dịch thì các công nhân vệ sinh môi trường vẫn phải làm việc hàng ngày trên các tuyến đường, các khối phố. Công việc đặc thù, vất vả, đối mặt với nguy cơ nhiễm dịch khi di chuyển nhiều nơi, tuy nhiên họ vẫn âm thầm thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn môi trường xanh cho thành phố trong mùa dịch. Ảnh: Đức Anh
2
 Theo thống kê của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, toàn công ty có khoảng 200 công nhân ở các huyện, thị. Nếu như trước đây các công nhân thường đi về trong ngày thì từ khi thành phố thực hiện Chỉ thị 16, những công nhân này phải ở lại TP. Vinh để làm việc, không được về nhà. Trong ảnh: Cán bộ công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các công nhân trong thời điểm cách ly xã hội. Ảnh: Q.A
2
Tại khu trọ ở khối Xuân Trung, phường Hưng Dũng, tất cả 9 phòng đều được thuê để tổ công nhân môi trường có thể "ở tạm" trong thời điểm cách ly xã hội. Khu trọ này có diện tích nhỏ hẹp, cũ kỹ, nóng ran trong những ngày hè, tuy nhiên các công nhân đều chấp nhận để có chỗ nghỉ ngơi sau những ngày làm việc cực nhọc. Ảnh: Q.A
4
Trong những ngày cách ly xã hội, ngoài những thời điểm đi làm, thời gian còn lại, các công nhân cùng nhau nấu ăn, giặt giũ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường. Ai cũng mong muốn tình hình dịch bệnh sớm qua đi để có thể trở về đoàn tụ với gia đình. Ảnh: Q.A
5
Công nhân Nguyễn Thị Thanh, xóm 8, xã Nghi Thạch (Nghi Lộc) đã 2 tuần chưa được về nhà, tranh thủ những lúc rảnh rỗi chị gọi điện cho chồng con để nắm tình hình. Được biết, chồng chị hiện đang công tác tại Hà Nội cũng không được về Nghệ An nhiều tháng qua, 2 đứa con thơ phải nhờ chị gái chăm sóc... Ảnh: Q.A
6
Những phút giây ngắn ngủi được gọi về cho người nhà, ai cũng rưng rưng nước mắt vì nỗi nhớ gia đình trong những ngày cách ly xã hội. Ảnh: Q.A
7
Được biết, nhằm động viên tinh thần các công nhân môi trường khi phải xa gia đình trong mùa dịch bệnh, phía Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho công nhân như hỗ trợ chi phí thuê chỗ nghỉ tại các nhà nghỉ, nhà trọ cho công nhân, cung cấp lương thực, thực phẩm, trang bị đồ bảo hộ lao động trong mùa dịch... Ngoài ra, nhiều mạnh thường quân, các tổ chức đoàn thể cũng đã chung tay đồng hành với các công nhân môi trường trong mùa dịch. Ảnh: Q.A
8
Những món quà động viên quý giá trong mùa dịch giúp các công nhân vệ sinh môi trường có thêm động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ trong mùa dịch, đảm bảo phố phường sạch đẹp, hạn chế nguy cơ ô nhiễm, góp phần phòng, chống sự lây lan của dịch Covid-19. Ảnh: Q.A

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.