Đồng hành cùng sỹ tử

(Baonghean) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 tại cụm thi Vinh có hơn 37.000 thí sinh tham gia dự thi.  Đến thời điểm này, công tác hậu cần, hỗ trợ cho thí sinh, phụ huynh đều đã sẵn sàng.

Dạo quanh khu vực Trường Đại học Vinh, thời điểm này, nhiều chủ nhà trọ đã chuẩn bị phòng trống cho thí sinh thuê trong những ngày thi đại học với mức giá trung bình từ 40.000 - 70.000 đồng/người/ngày. 
Đội sinh viên tình nguyện Trường ĐH Vinh hướng dẫn các thí sinh đến phòng trọ giá rẻ
Đội sinh viên tình nguyện Trường ĐH Vinh hướng dẫn các thí sinh đến phòng trọ giá rẻ
Chị Lê Ngọc Dung (khối 6 - phường Trung Đô) cho biết: “Nhà tôi có 8 phòng cho thí sinh dự thi thuê trọ. Là phòng trọ khép kín, có điện, nước, quạt đầy đủ giá thuê là 50.000 đồng/người/ngày. Mức giá này vẫn giữ nguyên so với năm trước”. Với những khu nhà trọ đảm bảo an ninh, trật tự, có điện, nước đầy đủ sẽ được đội thanh niên tình nguyện Trường Đại học Vinh liệt kê vào cẩm nang để cung cấp cho các thí sinh dự thi. Hiện cẩm nang địa chỉ nhà trọ của phường Trung Đô đã cập nhật hơn 120 địa chỉ nhà trọ phục vụ thí sinh và phụ huynh. Các thí sinh ở xa nếu có nhu cầu ở trọ sẽ được các tình nguyện viên tư vấn và dẫn đến nơi trọ phù hợp với nhu cầu.
Theo chân nhóm sinh viên tình nguyện do Đội phó Nguyễn Anh Tuân, sinh viên K54 khoa Sư phạm Toán - Đại học Vinh chỉ huy, đến gõ cửa từng nhà dân để hỏi tìm chỗ trọ giá rẻ, vận động các gia đình hỗ trợ thí sinh trong mùa thi, chúng tôi phần nào cảm nhận được sự vất vả của những sinh viên tiếp sức mùa thi. Sự kiên trì, vất vả của các bạn được đền đáp khi có thêm nhiều người dân đồng ý hỗ trợ chỗ ở  cho thí sinh. Ông Lê Xuân Tỳ (ở khối 9, phường Hồng Sơn - TP Vinh), cho biết: “Nhà tôi hiện có 4 phòng cho thuê khép kín trang bị đầy đủ nước máy, quạt điện. Mùa thi năm nay tôi sẽ cho thuê 3 phòng với giá 50.000 đồng/người/ngày, mỗi phòng chỉ dành cho một gia đình thí sinh thuê ở chứ  tôi không cho ở ghép.
Còn lại 1 phòng miễn phí dành cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các cháu ở xa đến thi vất vả, nắng nóng, áp lực tôi chỉ có thể giúp được phần nhỏ để động viên tinh thần cho các cháu yên tâm thi cử”. 
Đội xe lai tình nguyện Trường ĐH Vinh đưa thí sinh đến phòng trọ.
Đội xe lai tình nguyện Trường ĐH Vinh đưa thí sinh đến phòng trọ.
Nhằm chia sẻ khó khăn về nơi ăn, chốn ở cho các sỹ tử ở xa trong những ngày diễn ra kỳ thi đại học năm nay, ký túc xá Trường Đại học Vinh dành gần 900 chỗ trọ giá rẻ phục vụ các thí sinh và người nhà, với mức giá 30.000 nghìn đồng/người/ ngày. Các thí sinh sẽ được ở trong phòng ký túc xá khép kín, sạch sẽ, có điện nước đầy đủ, riêng nước uống được phục vụ miễn phí. Ông Trần Minh Công, Giám đốc Trung tâm nội trú Trường Đại học Vinh cho hay: “Trong thời gian diễn ra kỳ thi, 100% cán bộ, nhân viên của trung tâm cùng với các bạn thanh niên tình nguyện sẽ đón tiếp và đồng hành cùng các thí sinh để thí sinh yên tâm dự thi”.
Ngoài những chỗ trọ giá rẻ tại TP. Vinh, những gia đình ở Hưng Nguyên cũng dành chỗ trọ miễn phí cho thí sinh và người nhà ở xa trọ thi. Gia đình ông Nguyễn Văn Lạc (ở khối 11 - Thị trấn Hưng Nguyên) vào mỗi mùa thi đại học, ngôi nhà 3 tầng lại là nơi trọ miễn phí của những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nghĩa cử cao đẹp ấy ông đã thực hiện trong suốt 3 mùa thi đại học. Ông Lạc chia sẻ: “Gia đình tôi gần địa điểm thi, thuận tiện việc đi lại cho các thí sinh ở xa về trọ. Bởi mùa thi năm nay, gia đình cũng tạo điều kiện nhường 5 phòng ngủ, 2 phòng khách cho 20 thí sinh trọ miễn phí. Mong rằng tất cả các thí sinh đều có nơi ăn chốn ở an toàn trong những ngày thi”.
Năm nay, huyện Hưng Nguyên có 2 địa điểm thi tại Trường THPT Phạm Hồng Thái và Trường THPT Thái Lão với 1.200 thí sinh về dự thi. Đến thời điểm này, Huyện đoàn Hưng Nguyên đã khảo sát được 821 gia đình với 2.581 chỗ trọ miễn phí sẵn sàng phục vụ cho các thí sinh có nhu cầu ở trọ trong kỳ thi sắp tới.  Anh Cao Anh Đức - Bí thư Huyện đoàn cho hay: “Kỳ thi tuyển sinh có sự thay đổi lớn, nên chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay cũng có những đổi mới. Năm nay chương trình tiếp sức mùa thi sẽ hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, chỉ tập trung vào một đợt. Vì vậy, đối tượng tham gia không chỉ giới hạn trong sinh viên mà còn có sự tham gia của đoàn viên thanh niên các phường, xã, các lực lượng khác cũng thành lập các đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh và người nhà trong quá trình diễn ra kỳ thi”. 
Không chỉ giúp đỡ thí sinh tìm nhà trọ giá rẻ, miễn phí, mà trong vòng 4 năm trở lại đây Trường Đại học Vinh còn tổ chức chương trình phát cơm miễn phí cho thí sinh và người nhà đưa thí sinh đi thi. Chương trình được thực hiện nhằm hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các em an tâm để đạt kết quả cao… Để hỗ trợ thí sinh tại cụm thi Vinh, Hội Sinh viên Đại học Vinh và các đơn vị liên quan đang tích cực chuẩn bị 5.000 suất cơm miễn phí và đồ uống (1 hộp sữa hoặc 1 chai nước khoáng) cho thí sinh và người nhà có hoàn cảnh khó khăn. Anh Lê Công Đức, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Vinh: “Chương trình được thực hiện nhờ sự đóng góp từ các nguồn lực xã hội, tặng cơm, sữa và nước uống hoàn toàn miễn phí, không thu bất kỳ khoản tiền nào từ phía thí sinh và người nhà thí sinh. Đoàn trường lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp cơm, đồ uống, vị trí ăn đảm bảo hợp vệ sinh và an toàn thực phẩm”.
Những phòng trọ, suất cơm dù giá trị không lớn nhưng thể hiện lòng hiếu khách của người dân Nghệ An và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ cộng đồng của giới trẻ. Mong rằng những hành động nhân văn, ý nghĩa này sẽ ngày càng được nhân rộng và duy trì dài lâu...
Ngọc Anh - Minh Thúy

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.