Đồng hồ Rolex của vua Bảo Đại bán đấu giá tới 69 tỷ đồng

Đồng hồ Rolex quý giá thuộc sở hữu của vị Hoàng đế Việt Nam cuối cùng sẽ được đem đấu giá lần hai bởi nhà đấu giá Phillips, ước tính sẽ là chiếc đồng hồ Rolex đắt giá nhất từ trước đến nay.

Đồng hồ Rolex quý giá thuộc sở hữu của vị Hoàng đế Việt Nam cuối cùng sẽ được đem đấu giá lần hai bởi nhà đấu giá Phillips.

Đây ước tính sẽ là chiếc đồng hồ Rolex đắt giá nhất từ trước đến nay.

Theo Forbes, nhà đấu giá Phillips có trụ sở lớn tại cả thủ đô London, Anh và New York, Mỹ đã ra thông báo về việc bán đấu giá chiếc đồng hồ Rolex của vua Bảo Đại với mức giá dự kiến lên tới 3 triệu franc Thụy Sỹ (khoảng 69 tỷ đồng).

Phiên đấu giá sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/5 tại Hôtel La Réserve, Geneva, Thụy Sỹ. Nếu có người mua, đồng hồ của vua Bảo Đại sẽ trở thành mẫu đồng hồ Rolex đắt giá nhất thế giới.

Đồng hồ Rolex của vua Bảo Đại ước tính được bán với giá lên tới 69 tỷ đồng.
Đồng hồ Rolex của vua Bảo Đại ước tính được bán với giá lên tới 69 tỷ đồng.

 Rolex 6062 Oyster Perpetual của vua Bảo Đại là mẫu đồng hồ đáng chú nhất trong phiên đấu giá sắp tới. Theo đại diện nhà đấu giá Phillips, đây là chiếc “đồng hồ Rolex đáng giá và quý hiếm nhất”, thuộc mẫu Oyster “phức tạp và mang tính biểu tượng nhất”, do nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sỹ tạo nên.

"Chiếc đồng hồ mang thương hiệu Rolex này thậm chí có thể vượt qua mức giá kỷ lục 2,4 triệu franc Thụy Sỹ (55 tỷ đồng) được lập ra vào năm 2016 bởi một chiếc Rolex Reference 4113 Split-Seconds, sản xuất năm 1942", đại diện nhà đấu giá Phillips nhấn mạnh.

Vua Bảo Đại đã đặt mua chiếc đồng hồ Rolex 6062 Oyster Perpetual vào mùa xuân năm 1954, khi đến Geneva, Thụy Sỹ để tham gia hội một nghị đàm phán hòa bình.

Hãng Rolex cho biết: "Để đáp ứng yêu cầu của vị vua khó tính, chúng tôi phải gửi chiếc đồng hồ Rolex 6062 Oyster Perpetual với toàn bộ phần vỏ và dây đeo làm bằng vàng 18K". 

Phần vỏ còn được trang bị thêm tính năng chống nước đặc biệt mang tên Oyster, mang tính biểu tượng của những chiếc đồng hồ Rolex hạng sang. Trong số 3 mẫu đồng hồ Rolex 6062 Oyster Perpetual đính kim cương mà Rolex từng sản xuất, đồng hồ của vua Bảo Đại là mẫu duy nhất đính cả kim cương lên các khung giờ chẵn.

Đồng hồ Rolex của vua Bảo Đại từng được nhà đấu giá Phillips đăng bán năm 2002. Chiếc đồng hồ khi đó đã là mẫu Rolex đắt giá nhất từng được đem đấu giá.

Đồng hồ của vua Bảo Đại là mẫu Rolex 6062 Oyster Perpetual duy nhất đính kim cương cả ở phần giờ chẵn.
Đồng hồ của vua Bảo Đại là mẫu Rolex 6062 Oyster Perpetual duy nhất đính kim cương cả ở phần giờ chẵn.

Aurel Bacs chuyên gia tư vấn cấp cao của Phillips nói: “Thật vinh hạnh khi có cơ hội được đem đấu giá chiếc đồng hồ Rolex 6062 “Bảo Đại” lần thứ hai. Đây là mẫu đồng hồ đặc biệt hiếm có, là giấc mơ của các nhà sưu tập, những người yêu thích đồng hồ trên khắp thế giới”.

Hãng đấu giá Phillips cũng sẽ rao bán các mẫu đồng hồ Rolex đáng chú ý khác như Gold Oyster Paul Newman Chronograph, Reference 6263; Neptune, Reference 8382; Stainless Steel, Reference 6062… nhưng không chiếc đồng hồ nào đắt giá bằng chiếc Rolex của vua Bảo Đại./.

Theo VOV

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.