Đồng hoa hướng dương ở Nghệ An chuẩn bị khoe sắc

(Baonghean.vn) - Hiện nay đồng hoa hướng dương ở Nghệ An chuẩn bị đơm bông, hứa hẹn một mùa lễ hội hoa hướng dương rực rỡ. Theo kế hoạch, Lễ hội hoa hướng dương năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 27 - 29/12 tại huyện Nghĩa Đàn.
Để phục vụ cho Lễ hội hoa hướng dương, đơn vị trồng hoa đã mở rộng diện tích trồng hoa hướng dương lên tới gần 100 ha. Từ chỗ chỉ trồng để làm để làm thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho đàn bò của công ty TH năm 2010, đến nay cứ vào dịp tháng 12 hàng năm, hoa hướng dương bạt ngàn nở rộ với màu vàng rực rỡ tạo nên vẻ đẹp lôi cuốn, thu hút hàng vạn du khách. Hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong phát triển du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần quảng bá về danh lam thắng cảnh và những giá trị văn hóa đặc sắc của Nghệ An. 
Hơn 70 ha đã được trồng tại cánh đồng hoa hướng dương năm nay. Ảnh:
Đồng hoa hướng dương được trồng tại Nghĩa Đàn đang đơm nụ. Ảnh: Minh Thái
Vẻ đẹp của cánh đồng hoa đã nhanh chóng được lan truyền trên Facebook, được cộng đồng mạng chia sẻ. Đại diện đơn vị trồng hoa cho biết: Năm nay chúng tôi trồng hoa quy mô hơn, ngoài ra còn làm đường rộng để thuận tiện cho du khách về ngắm hoa. Cùng với đó xây dựng hành lang an toàn giao thông và hành lang bảo vệ hoa, đảm bảo cánh đồng hoa đẹp nhất cho du khách gần xa đến chiêm ngưỡng”.
Đầu tháng 12 cũng là lúc cánh đồng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn bắt đầu nở rộ. Ảnh tư liệu Sách Nguyễn
Đầu tháng 12 cũng là lúc cánh đồng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn bắt đầu nở rộ. Ảnh tư liệu Sách Nguyễn
Bà Lê Ngọc Linh - Phó trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nghĩa Đàn cho biết: Gần 100 ha hoa hướng dương năm nay được trồng ở các cánh đồng dọc đường Hồ Chí Minh; Quanh trang trại 1 - 3 dọc bờ sông Sào, thuộc xóm Trung Chính xã Nghĩa Lâm. Dự kiến đầu tháng 12, lứa hoa hướng dương đầu tiên sẽ bắt đầu nở và nở rộ nhất vào thời gian diễn ra lễ hội.
Bên cạnh việc trồng hoa để đón du khách thập phương về tham quan, chiêm ngưỡng, địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc trong các ngày diễn ra lễ hội.
Đồng hoa là điểm check-in ưa thích của nhiều bạn trẻ. Ảnh tư liệu Sách Nguyễn
Đồng hoa là điểm check-in ưa thích của nhiều bạn trẻ. Ảnh tư liệu Sách Nguyễn
Nổi bật là Đêm giao lưu nghệ thuật khai mạc lễ hội hoa hướng dương năm 2019. Bên cạnh đó, cũng sẽ tổ chức các gian hàng trưng bày, bán các sản phẩm lưu niệm gần đồi hoa, tổ chức các trò chơi dân gian để du khách tham gia; Thi đấu bóng chuyền nam, nữ; Tổ chức cung đường trải nghiệm cho khách du lịch theo 2 chiều tham quan các cánh đồng hoa... và ngược lại./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.