Đồng hoa tam giác mạch Nghệ An bị bỏ hoang

(Baonghean.vn) - Nếu như tháng 10 hàng năm là thời điểm làm đất, trồng hoa tam giác mạch để nở vào cuối năm thì năm nay, cánh đồng tam giác mạch của Nghệ An đang bị bỏ hoang.

Đầu năm 2018, cánh đồng hoa tam giác mạch rộng 2 ha tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn đã trở thành điểm du lịch cực "hot" trên địa bàn bàn tỉnh; mỗi ngày, có hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến đây tham quan, thưởng ngoạn. Từ khóa hoa tam giác mạch ở Nghệ An cũng được tìm kiếm nhiều, tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.

Đầu năm 2018, cánh đồng hoa tam giác mạch tại xã Nghĩa Bình (Nghĩa Đàn) thu hút hàng ngàn du khách mỗi ngày. Ảnh: Hồ Phương
Đầu năm 2018, cánh đồng hoa tam giác mạch tại xã Nghĩa Bình (Nghĩa Đàn) thu hút hàng ngàn du khách mỗi ngày. Ảnh: Hồ Phương

Tuy nhiên, khu đất rộng 2 ha tại xóm 16, xã Nghĩa Bình - nơi trồng hoa tam giác mạch hiện nay đang bị bỏ hoang với đầy cây dại, hầu như không có bóng người lui tới mặc dù thời điểm này là lúc để làm đất, trồng hoa vụ mới để nở kịp vào cuối năm cho du khách chiêm ngưỡng.

Hiện tại đây là bãi đất hoang với nhiều cây dại, do đó sẽ không có cánh đồng hoa tam giác mạch tại đây trong năm 2019. Ảnh: Quang An
Hiện tại đây là bãi đất hoang với nhiều cây dại, do đó sẽ không có cánh đồng hoa tam giác mạch tại đây trong năm 2019. Ảnh: Quang An
Mô hình này đã từng mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong tháng mở cửa đón du khách (tháng 1/2018) mỗi ngày đón từ 1.000 - 3.000 người, ngày cao điểm có thể lên đến 5.000 người. Bên cạnh đó, còn có nhiều dịch vụ đi kèm như chụp ảnh, buôn bán các món đặc sản, thuê trang phục...; thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/ngày.
Theo ông Lê Sỹ Định, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp 19/5 - đơn vị trồng hoa tam giác mạch cho biết, năm nay HTX không triển khai trồng hoa tại xã Nghĩa Bình như năm trước. Nguyên nhân là do diện tích ở đây quá nhỏ, chỉ 2 ha nên không đủ để trồng hoa cũng như phục vụ du khách đến tham quan.
Bên cạnh đó, tuyến đường vào cánh đồng hoa cũng vừa hẹp lại khá xa trung tâm, hiện nay đã bị xuống cấp trầm trọng do nhiều xe trọng tải chạy qua nên rất khó khăn trong công tác cải tạo đất, trồng hoa cũng như đón du khách đi vào. Do đó, cánh đồng hiện vẫn bị bỏ hoang và sẽ không có cánh đồng hoa tam giác mạch tại đây.
Tuyến đường vào cánh đồng hoa hiện bị xuống cấp nặng nề, là một trong những nguyên nhân khiến cánh đồng không được triển khai trồng hoa nữa. Ảnh: Quang An
Tuyến đường vào cánh đồng hoa hiện bị xuống cấp nặng nề, là một trong những nguyên nhân khiến cánh đồng không được triển khai trồng hoa nữa. Ảnh: Quang An
Tuy nhiên, sắp tới chúng tôi sẽ tìm một địa điểm mới để có thể tiếp tục triển khai mô hình này.

Hoa tam giác mạch khi mới nở có màu trắng, sau đó chuyển dần sang màu tím nhạt, và cuối cùng là tím đậm. Hạt của tam giác mạch còn để làm bánh, nấu rượu là các thức đặc sản vốn đã rất nổi tiếng ở tỉnh Hà Giang. Đầu năm 2018, hoa được đưa về trồng tại xã Nghĩa Bình (Nghĩa Đàn), đã tạo nên cơn sốt du lịch thu hút hàng ngàn lượt khách đổ về tham quan.

tin mới

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.