Đồng hương xứ Nghệ ở Huế bán bánh gai giúp đỡ sinh viên bị bệnh ung thư

(Baonghean.vn) - Hơn 10 ngày qua, Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh ở trường Đại học Nông Lâm Huế đã phối hợp tổ chức chương trình bán bánh gai gây quỹ giúp đỡ sinh viên trong trường bị bệnh ung thư.

Trước hoàn cảnh éo le của bạn Hồ Thị Xuân, quê ở xã Thạch Đồng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, sinh viên lớp Thú y 48C, Trường Đại học Nông Lâm Huế bị bệnh ung thư giai đoạn 3, đang điều trị tại bệnh viện Y - Dược Huế, Hội đồng hương Nghệ - Tĩnh trong trường đã tổ chức các hoạt động gây quỹ, trong đó có bán bánh gai để chia sẻ khó khăn với gia đình bạn Xuân.

Những chuyến hàng bánh gai từ Anh Sơn vào Huế lúc nửa đêm. Ảnh: Quang Long
Những chuyến hàng bánh gai từ Anh Sơn vào Huế lúc nửa đêm. Ảnh: Quang Long

Chương trình bắt đầu từ ngày 9/4 và kéo dài hơn 10 ngày, với sự tham gia của khoảng 50 bạn sinh viên là đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh. Bánh gai được mua từ các làng nghề của huyện Anh Sơn, chuyển vào Huế theo từng đợt. Các bạn sinh viên tập trung tuyên truyền trên mạng xã hội, nói rõ mục đích việc bán hàng và kêu gọi mọi người ủng hộ.

Một điểm bán bánh gai và quyên góp từ thiện của đồng hương xứ Nghệ  tại Huế. Ảnh: Quang Long
Một điểm bán bánh gai và quyên góp từ thiện của đồng hương xứ Nghệ tại Huế. Ảnh: Quang Long

Do bánh gai gửi xe ô tô từ Anh Sơn vào Huế khoảng 2 - 3h sáng nên các bạn tình nguyện viên phải thức để nhận hàng, chia hàng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên chương trình được nhiều người ủng hộ, không chỉ có sinh viên mà rất nhiều người dân Huế cũng đặt mua.

Cùng với bán bánh gai là hoạt động bán bút, quyên góp từ thiện. Cho đến ngày 21/4, Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh, Trường Đại học Nông Lâm Huế đã bán được 21.600 cặp bánh gai, trừ các chi phí ký gửi, thu về gần 80 triệu đồng tiền lãi.

Đại diện Hội đồng hương Nghệ An – Hà Tĩnh trường Đại học Nông lâm Huế trao số tiền 80 triệu đồng cho bạn Hồ Thị Xuân. Ảnh: Quang Long
Đại diện Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh trường Đại học Nông Lâm Huế trao số tiền 80 triệu đồng cho bạn Hồ Thị Xuân. Ảnh: Quang Long

Chiều 21/4, đại diện Hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh trường Đại học Nông Lâm Huế đã đến Bệnh viện Đại học Y - Dược Huế thăm hỏi, động viên và trao phần quà 80 triệu đồng cho bạn Hồ Thị Xuân, mong góp thêm kinh phí để bạn điều trị bệnh./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.