Dong Lu: Trung Quốc phải học Việt Nam sau thua 0-1

CTVX14/11/2025 12:06

U22 Trung Quốc thua 0-1 U22 Việt Nam ở Panda Cup 2025; BLV Dong Lu kêu gọi học các đội Đông Nam Á và đề xuất triệu tập 23 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Nêu sai lầm.

U22 Trung Quốc thua 0-1 trước U22 Việt Nam ngay trận ra quân tại Panda Cup 2025. Giữa làn sóng chỉ trích trong nước, bình luận viên kỳ cựu Dong Lu nhấn mạnh bóng đá Trung Quốc phải học từ Việt Nam và các đội Đông Nam Á trước khi nói đến mục tiêu lớn hơn ở châu lục hay World Cup.

U22 Trung Quốc nhận thất bại đau đớn ngày ra quân.
U22 Trung Quốc nhận thất bại đau đớn ngày ra quân.

Thua 0-1 trên sân nhà và dư chấn dư luận

Thất bại 0-1 trước U22 Việt Nam được xem là cú sốc lớn với người hâm mộ Trung Quốc. Truyền thông và các chuyên gia trong nước đồng loạt chỉ trích, xoáy sâu vào năng lực cầu thủ, ban huấn luyện và đường hướng phát triển của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc.

Thông điệp từ Dong Lu: đặt mốc Đông Nam Á trước khi mơ xa

Trong bối cảnh tranh luận gay gắt, Dong Lu thẳng thắn: bóng đá Trung Quốc “phải nhìn vào các đội Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia để phấn đấu”. Ông nhấn mạnh, "Nếu ngay cả mục tiêu đó cũng không đạt được, thì cái gọi là “khôi phục vị thế ở châu Á” hay “thách thức World Cup” chỉ là điều viển vông," Dong Lu cho biết.

Những điểm nghẽn hệ thống bị chỉ ra

  • Quyết sách chuyên môn thiếu hiệu quả, thiếu đường hướng rõ ràng qua nhiều lứa cầu thủ.
  • Biến động nhân sự liên tục: thay đổi quan chức và HLV thường xuyên.
  • Môi trường phát triển bị chi phối bởi dư luận, nhiều khi do những người không hiểu bóng đá định hướng.
  • Áp lực lớn và thiếu ổn định làm xói mòn quá trình xây dựng bản sắc.

Gợi ý mô hình Maroc và Cape Verde

Để thoát khỏi vòng lặp sai lầm, Dong Lu đề xuất học theo mô hình của Maroc và Cape Verde, nơi đội tuyển quốc gia phần lớn gồm cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Theo ông, cách tiếp cận này giúp các đội ít chịu tác động từ truyền thông nội địa, duy trì môi trường chuyên nghiệp và dễ xây dựng bản sắc rõ ràng hơn.

Dựa trên lập luận đó, Dong Lu tin Trung Quốc có thể tạo đột phá bằng việc triệu tập một đội hình gồm 23 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài.

Lượt trận tiếp theo và bối cảnh

Ngày 15/11, U22 Trung Quốc gặp U22 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai của Panda Cup 2025. U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Uzbekistan. Trước đó, vào tháng 3, Khuất Văn Khang và đồng đội hòa 0-0 với U22 Uzbekistan tại giải giao hữu CFA Team China do Trung Quốc tổ chức.

Tác động tức thời

Thất bại mở màn kéo theo áp lực thành tích và tinh thần cho U22 Trung Quốc trước cuộc đối đầu U22 Hàn Quốc. Trong khi đó, U22 Việt Nam có cơ sở tâm lý tích cực khi chuẩn bị gặp U22 Uzbekistan, đội từng bị cầm hòa 0-0 ở lần đối đầu gần đây tại một giải giao hữu trên đất Trung Quốc.

Góc nhìn chiến lược

Thông điệp của Dong Lu đặt ra một tiêu chí cụ thể: thu hẹp khoảng cách với các đội Đông Nam Á bằng con đường ổn định cấu trúc, cải thiện chất lượng quyết sách và giảm nhiễu từ dư luận. Đề xuất hướng ra ngoài biên giới — xây đội hình từ các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài — là lựa chọn ông cho rằng có thể giúp Trung Quốc thoát khỏi quỹ đạo bất ổn hiện tại.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Dong Lu: Trung Quốc phải học Việt Nam sau thua 0-1
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO