Động lực để Viên Thành khởi sắc

17/02/2017 08:41

(Baonghean) - Nằm phía Nam huyện Yên Thành, xưa kia Viên Thành là một trong những xã khó khăn của huyện. Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân nơi đây đã năng động sáng tạo, phát huy tiềm năng lợi thế đẩy mạnh phát triển kinh tế, đa dạng ngành nghề, vận động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một khởi sắc; bộ mặt nông thôn được đổi mới, văn minh hơn.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Trước đây, người dân Viên Thành chủ yếu bám nghề nông, đời sống khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo của xã lên tới trên 19%. Bắt tay vào xây dựng NTM, xã chỉ có 2 tiêu chí đạt chuẩn; đến nay sau 5 năm, Viên Thành đã có những đổi thay rõ nét trong diện mạo nông thôn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, hệ thống giao thông từng bước được hoàn thiện, hệ thống điện, thủy lợi được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh; tạo điều kiện, động lực đẩy mạnh thi đua phát triển sản xuất, xây dựng nếp sống văn hóa.

Bộ mặt xã Viên Thành (Yên Thành) đổi thay từng ngày nhờ phong trào NTM.Ảnh: Anh Tuấn
Bộ mặt xã Viên Thành (Yên Thành) đổi thay từng ngày nhờ phong trào NTM. Ảnh: Anh Tuấn

Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề thủ công nghiệp. Đơn cử gia đình ông Trần Khắc Hồng (xóm Đình Hát) mạnh dạn đấu thầu làm trang trại chăn nuôi tổng hợp, với quy mô trên 5.000 con gà, vịt, kết hợp chăn nuôi; doanh thu mỗi năm lên tới 500 - 600 triệu đồng. Gia đình anh Nguyễn Văn Quang đầu tư phát triển nghề may, thành lập Công ty TNHH Thảo My (đóng trên địa bàn xóm Đình Hát), tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương; doanh thu hàng năm khoảng 4 tỷ đồng... Số hộ khá giả ở Viên Thành ngày một tăng lên, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng khởi sắc.

Trần Khắc Hồng (xóm Đình Hát) mạnh dạn đấu thầu làm trang trại chăn nuôi tổng hợp, với quy mô trên 5.000 con gà, vịt
Trần Khắc Hồng (xóm Đình Hát) mạnh dạn đấu thầu làm trang trại chăn nuôi tổng hợp, với quy mô trên 5.000 con gà, vịt. Ảnh: Anh Tuấn

Để có được thành quả đó, Viên Thành đã xác định trọng tâm trong phát triển kinh tế, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng; tập trung chỉ đạo chuyển đổi ruộng đất, chỉnh trang lại đồng ruộng, quy hoạch thêm một số gia trại, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Cùng với phát triển nông nghiệp, phát huy lợi thế có tuyến Quốc lộ 7 đi qua, xã tạo điều kiện, khuyến khích người dân phát triển kinh doanh, đa dạng hóa ngành nghề, để nâng cao thu nhập.

Với sự năng động, nhạy bén, nhiều hộ gia đình ở xã Viên Thành đã đầu tư phát triển các nghề thủ công truyền thống như: gò hàn, làm bếp đun, thùng tôn, nghề may, nghề mộc… hình thành các tổ hợp tác, tự góp vốn để sản xuất và kinh doanh hiệu quả. Hiện trên địa bàn có 200/1.400 hộ dân phát triển các ngành nghề thương mại dịch vụ.

Cánh
Viên Thành tập trung chỉ đạo chuyển đổi ruộng đất, chỉnh trang lại đồng ruộng, quy hoạch thêm một số gia trại, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Ảnh: Anh Tuấn

Ngoài ra, phong trào xuất khẩu lao động ở địa phương phát triển mạnh, toàn xã có khoảng 1.000 người đi xuất khẩu lao động, đem lại nguồn thu nhập từ ngoại tệ rất lớn. Nhờ vậy, những năm gần đây, thu nhập bình quân đầu người tăng cao (năm 2011 là 18,71 triệu đồng đến năm 2016 ước đạt 27,96 triệu đồng/người/năm). Số hộ khá giàu cũng tăng lên, hộ nghèo chỉ còn trên 4,7%.

Phong trào xây dựng nông thôn mới đã mang đến luồng sinh khí mới cho Viên Thành. Xã thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, làm tốt công tác vệ sinh phòng bệnh... Năm 2012, xã Viên Thành được công nhận đạt chuẩn về y tế mức độ 2 (theo chuẩn mới). Các công trình trường học được đầu tư xây dựng kiên cố, khuôn viên được chỉnh trang sạch đẹp. 3 trường học: Mầm non, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất tốt; từ đó chất lượng giáo dục được nâng lên hàng năm, tỷ lệ phổ cập giáo dục đạt 100%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 98,7%; học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng (trong 2 năm học qua) là 83 em.

Từ năm 2011- 2016, UBND xã đã phối hợp với các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề mở 6 lớp đào tạo nghề ngắn hạn với 225 học viên tham gia. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn xã cũng phát triển mạnh mẽ, sôi nổi, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Toàn xã có 9/12 làng được công nhận làng văn hóa, đạt tỷ lệ trên 75%.

Bộ mặt xã Viên Thành đổi thay từng ngày nhờ phong trào nông thôn mới.Ảnh: Anh Tuấn
Bộ mặt xã Viên Thành đổi thay từng ngày nhờ phong trào nông thôn mới. Ảnh: Anh Tuấn

Sau 5 năm thi đua thực hiện phong trào, năm 2016, xã Viên Thành đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Nguyễn Hữu Nhàn - Chủ tịch UBND xã Viên Thành phấn khởi cho biết: Phong trào NTM đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; bức tranh làng quê ngày một khởi sắc. Có được những kết quả đó chính là nhờ sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, với những chủ trương, giải pháp phù hợp, sự đồng lòng, chung sức của người dân, cùng sự hỗ trợ của Nhà nước. Từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đã phát huy được sức dân, ủng hộ, tạo nguồn lực tham gia thực hiện phong trào. Phong trào nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập... ngày càng lan tỏa; tạo thế và lực để Viên Thành vững bước đi lên trong công cuộc đổi mới.

Phát huy vai trò hạt nhân Đảng lãnh đạo, đảng viên gương mẫu tiên phong, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ cùng với sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân; tin tưởng, chủ động tham gia phong trào, thời gian tới, Viên Thành tiếp tục củng cố và nâng cao mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới lên tầm cao hơn, thực hiện phát triển kinh tế, xã hội ở giai đoạn tiếp theo.

Xã Viên Thành huy động nguồn lực xây dựng NTM với tổng kinh phí đã thực hiện trên: 370 triệu đồng; trong đó: Ngân sách Trung ương, tỉnh và dự án chiếm 24,6%; ngân sách huyện 0,76%; ngân sách xã 3,95%; nguồn nhân dân đóng góp chiếm 70,6% gồm đầu tư làm nhà ở dân cư trên 239 tỷ đồng, nguồn quy đổi từ nhân dân hiến đất, tháo dỡ công trình gần 11 tỷ đồng, đóng góp bằng tiền mặt và làm giao thông nông thôn trên 11 tỷ đồng.

Đinh Nguyệt

TIN LIÊN QUAN

Động lực để Viên Thành khởi sắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO