Đồng Tháp hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An 1 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 21/10, đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ 1 tỷ đồng cho người dân Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đoàn công tác Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp do đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Việt Nam tỉnh Đồng Tháp làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An.

Đón tiếp đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp trao 1 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả bão, lũ. Ảnh: Thu Hương

Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp trao 1 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả bão, lũ. Ảnh: Thu Hương

Thay mặt cán bộ và nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Việt Nam tỉnh Đồng Tháp gửi lời thăm hỏi, chia sẻ về những thiệt hại, mất mát mà đồng bào Nghệ An vừa mới trải qua trong đợt mưa lũ; đồng thời tin tưởng với tinh thần đoàn kết, kiên cường, người dân Nghệ An sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Dịp này, đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp đã trao hỗ trợ 1 tỷ đồng góp phần cùng nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của cán bộ, nhân dân tỉnh Đồng Tháp đối với người dân Nghệ An. Ảnh:Thu Hương

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của cán bộ, nhân dân tỉnh Đồng Tháp đối với người dân Nghệ An. Ảnh:Thu Hương

Tiếp nhận hỗ trợ, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của cán bộ, nhân dân tỉnh Đồng Tháp đối với người dân Nghệ An.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao thư cảm ơn của tỉnh Nghệ An tới đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Thu Hương
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao thư cảm ơn của tỉnh Nghệ An tới đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Thu Hương

Đồng chí cũng thông tin sơ bộ về thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian qua, cán bộ, dân nhân trên khắp cả nước đã hướng về Nghệ An. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã trao các phần quà, kịp thời hỗ trợ người dân tập trung sửa chữa, làm mới nhà ở, sinh kế để ổn định cuộc sống./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.