“Đột nhập” vào xã có 42 người nhiễm HIV

Theo Tùng Duy - Quang Lộc (plo.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hàng nghìn người dân hết sức hoang mang trước thông tin 42 người dân trong xã mình dương tính với HIV. Đã có nhiều người tới phòng khám chuyên HIV "dã chiến" để xét nghiệm

 

Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cho hay, Sở Y tế tỉnh này đã chỉ đạo lập ra một phòng khám chuyên khoa HIV ở Tân Sơn phục vụ người dân xã Kim Thượng làm xét nghiệm. Trong buổi sáng ngày 15/8 đã có 24 người dân đến làm xét nghiệm.

Bên trong xã có 42 người nhiễm HIV tại Phú Thọ - ảnh 1Vào xã Kim Thượng trong những ngày này, không khí ảm đạm bao phủ nơi đây. Người dân địa phương cho biết, xã vừa bị cô lập hàng chục ngày trời do ảnh hưởng của bão Sơn Tinh khiến đường sá bị ngập, sạt lở chia cắt. “Bão thiên tai người dân không sợ dù bị cô lập, nhưng “bão HIV” đến khiến cả xã ai cũng hoang mang, lo sợ. Đặc biệt, khi chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh”, ông Hoàng, người dân địa phương chia sẻ.

Bên trong xã có 42 người nhiễm HIV tại Phú Thọ - ảnh 2Tất cả những người dân mà phóng viên tiếp xúc tại trụ sở UBND xã Kim Thượng, bệnh xá xã đều đang hoang mang sau thông tin 42 người dân trong xã bị nhiễm HIV chưa rõ nguyên nhân. Nhiều người đã xuống trung tâm y tế huyện, bệnh viện tỉnh, thậm chí xuống Hà Nội để làm xét nghiệm.
Bên trong xã có 42 người nhiễm HIV tại Phú Thọ - ảnh 3Những ngày này, chuyện về những người bị nhiễm HIV trở thành "thời sự" với bà con trong xã. Mọi người bàn tán trong nỗi hoang mang, lo lắng. 
   
Bên trong xã có 42 người nhiễm HIV tại Phú Thọ - ảnh 4Chị Hằng, chủ quán tạp hóa địa phương cho biết, từ khi có tin 42 người dân trong xã nhiễm HIV, hàng trăm người dân ở xã đã đổ xô nhau xuống bệnh viện tỉnh, Hà Nội làm xét nghiệm. "Gia đình tôi cũng đã làm xét nghiệm, may mắn đều âm tính", chị Hằng nói.
Bên trong xã có 42 người nhiễm HIV tại Phú Thọ - ảnh 5Những chiếc xe biển xanh chở đoàn công tác lãnh đạo Sở Y tế Phú Thọ có mặt ở trạm y tế Kim Thượng để tìm giải pháp, trấn an người dân.
Bên trong xã có 42 người nhiễm HIV tại Phú Thọ - ảnh 6
Bên trong xã có 42 người nhiễm HIV tại Phú Thọ - ảnh 7Người dân xã Kim Thượng kiểm tra sức khỏe tại bệnh xá xã. Gương mặt ai cũng thất thần, hoang mang.
Bên trong xã có 42 người nhiễm HIV tại Phú Thọ - ảnh 8Trạm y tế xã chật kín người, nhiều người dân hoang mang khi bản thân, người nhà chưa đi xét nghiệm HIV. 
Bên trong xã có 42 người nhiễm HIV tại Phú Thọ - ảnh 9“Hôm nay, trong xã hàng chục gia đình đợt trước chưa làm xét nghiệm, đã kéo nhau đi làm xét nghiệm ở tỉnh, Hà Nội. Tôi hoang mang lắm. Đứa cháu tôi tự nhiên bị rụng hết tóc nên cả nhà đang lo. Hôm nay, bệnh xá chỉ tiêm phòng nên mai tôi mang cháu xuống Trung tâm y tế huyện làm xét nghiệm”, bà H. lo lắng.
Bên trong xã có 42 người nhiễm HIV tại Phú Thọ - ảnh 10Các em bé đến viện để tiêm chủng, kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Bên trong xã có 42 người nhiễm HIV tại Phú Thọ - ảnh 11Việc 1 cháu bé 18 tháng tuổi dương tính với HIV nghi do dùng bơm kim tiêm ở nhà một y sĩ trong xã, khiến những người từng đưa con đến tiêm thuốc bất an. 
Bên trong xã có 42 người nhiễm HIV tại Phú Thọ - ảnh 12 Có người đưa con đến bệnh xá Kim Thượng lấy máu xét nghiệm HIV trong sự lo lắng. Trước đó, họ từng đưa con đến nhà người y sĩ trong xã tiêm thuốc. 
Bên trong xã có 42 người nhiễm HIV tại Phú Thọ - ảnh 13Lãnh đạo Sở Y tế Phú Thọ làm việc tại trạm xá xã Kim Thượng chiều 15/8. Nguyên nhân lây nhiễm HIV ở Kim Thượng vẫn đang là một câu hỏi chưa có lời giải khi các cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận cuối cùng.
Bên trong xã có 42 người nhiễm HIV tại Phú Thọ - ảnh 14Nhiều người dương tính với HIV đã từng đến nhà một y sĩ trong xã để tiêm thuốc chữa bệnh.

tin mới

Trạm Y tế Nam Thái, huyện Nam Đàn nhận công nghệ được chuyển giao từ Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế. Ảnh: Thành Chung

Khó trong xây dựng mô hình điểm trạm y tế ở Nghệ An

(Baonghean) - Đề án triển khai mô hình điểm tăng cường năng lực y tế cơ sở tại 6 trạm y tế xã trong tỉnh, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực hoạt động y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, quản lý sức khỏe người dân, từ đó nhân rộng ra toàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện tại việc thực hiện đề án còn gặp nhiều khó khăn.
giá vắc-xin 6 trong 1

Khan hiếm và loạn giá vắc-xin 6 trong 1

(Baonghean) - Những ngày này, rất nhiều phụ huynh lùng sục đi tìm vắc-xin 6 trong 1 để tiêm cho con khiến cho loại vắc-xin này “cháy” hàng và trở nên khan hiếm. Trong khi đó, giá vắc-xin lại loạn, mỗi nơi một kiểu...
Đã có 1.033 cán bộ y tế đăng ký tham gia hiến máu cứu bệnh nhân trong ngày hội. Ảnh Từ Thành

Hơn 1.000 cán bộ y tế Nghệ An hiến máu tình nguyện tại ngày hội “Giọt hồng Blouse trắng”

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp “Tết Nguyên đán – Lễ hội Xuân hồng”, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Lễ phát động ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Blouse trắng” lần thứ 4 năm 2019. Ngày hội mang thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”.