ĐT Việt Nam 9 năm liền top 20 châu Á, hạng FIFA 110
Chiến thắng trước Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik lên hạng 110 FIFA và khép lại năm thứ 9 liên tiếp trong top 20 châu Á; Thái Lan hạng 95.
Một chiến thắng gọn gàng trước Lào ở lượt 5 vòng loại Asian Cup 2027 không chỉ khép lại năm 2025 trọn vẹn cho ĐT Việt Nam, mà còn mang về một cột mốc bền bỉ: tăng 1 bậc lên hạng 110 FIFA và năm thứ 9 liên tiếp ở nhóm 20 đội tuyển mạnh nhất châu Á (tính từ 2017).
Chiến thắng khép lại năm và cột mốc 9 năm
Ba điểm trước Lào giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cải thiện thứ hạng FIFA lên 110, đồng thời nối dài mạch hiện diện trong top 20 châu Á suốt từ 2017. Lần gần nhất Việt Nam không nằm ở nhóm này là năm 2016 khi đứng hạng 134 FIFA và xếp thứ 21 châu lục.
Nhà đương kim vô địch Đông Nam Á cũng từng chạm mốc cao nhất lịch sử là hạng 84 FIFA, một chuẩn tham chiếu cho tham vọng và định vị của bóng đá Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Bản đồ châu Á: Việt Nam xếp sau 19 đội
Ở châu lục, Việt Nam xếp sau 19 đội tuyển sau đây (theo thứ tự và kèm hạng FIFA hiện tại):
- Nhật Bản (18)
- Iran (20)
- Hàn Quốc (22)
- Australia (26)
- Uzbekistan (50)
- Qatar (51)
- Iraq (58)
- Ả Rập Saudi (60)
- Jordan (66)
- UAE (67)
- Oman (79)
- Syria (87)
- Bahrain (91)
- Trung Quốc (93)
- Thái Lan (95)
- Palestine (96)
- Tajikistan (101)
- Kyrgyzstan (104)
- Lebanon (107)
Với danh sách trên, Việt Nam đứng ngay sau Lebanon ở cấp độ FIFA, qua đó hoàn tất năm 2025 ở nhóm 20 đội tuyển hàng đầu châu Á.
Quỹ đạo thứ hạng 2017–2025
Đường cong thành tích của Việt Nam cho thấy nền tảng ổn định: luôn giữ top 20 châu Á trong gần một thập kỷ, với đỉnh tiệm cận nhóm 15 châu lục giai đoạn 2019–2020.
| Năm | Hạng FIFA (cuối năm) | Hạng châu Á |
|---|---|---|
| 2017 | 112 | 17 |
| 2018 | 100 | 17 |
| 2019 | 94 | 14 |
| 2020 | 93 | 14 |
| 2021 | 98 | 17 |
| 2022 | 96 | 17 |
| 2023 | 94 | 15 |
| 2024 | 114 | 20 |
| 2025 | 110 | 20 |
Cán cân Đông Nam Á: Thái Lan dẫn đầu, Việt Nam bám đuổi
Trong khu vực, Thái Lan là đội duy nhất thuộc top 100 FIFA với hạng 95 — mức cao nhất của họ kể từ tháng 6/2008 (hạng 93). Thái Lan dẫn đầu Đông Nam Á từ tháng 1/2024, sau quãng thời gian Việt Nam giữ ngôi số một khu vực kể từ tháng 12/2017.
Nhóm bám đuổi hiện có: Malaysia (116), Indonesia (122), Philippines (136), Singapore (151), Myanmar (163), Campuchia (179), Lào (187), Brunei (189) và Timor Leste (198).
Biến động đáng chú ý trong năm 2025
- Tiến bộ mạnh: Malaysia +15 bậc; Singapore +10; Philippines +10; Thái Lan +4; Lào +3.
- Sụt giảm: Việt Nam -1; Indonesia -1; Myanmar -1; Timor Leste -1; Campuchia -2; Brunei -4.
Chuỗi 9 năm liền trong top 20 châu Á là một thông điệp rõ ràng về độ ổn định và sức cạnh tranh của Việt Nam. Kết quả trước Lào chỉ là mảnh ghép cuối cùng, xác nhận vị thế của đội tuyển ở cấp châu lục khi khép lại năm 2025.


