ĐT Việt Nam “rèn quân, chỉnh thước ngắm” trước khi đến Philippines

(Baonghean.vn) - “Tôi muốn đội tuyển hiểu rằng, hiệu suất ghi bàn thường sẽ tỷ lệ thuận với phần trăm kiểm soát bóng. Không phải lúc nào đội kiểm soát bóng ít hơn cũng thắng đâu. Tôi muốn tuyển Việt Nam kiểm soát tốt và biết chớp thời cơ” - ông Park Hang-seo chia sẻ với các học trò.

Ông Park đã làm rất tốt khi đối đầu với các đội bóng mạnh ở tầm châu Á. Tuy nhiên, tại đấu trường Đông Nam Á lần này, các đối thủ không mạnh, không áp đặt được lối chơi lên chúng ta thì chính chúng ta lại lúng túng. Vấn đề này cần sớm được cải thiện trước khi đến sân Panaad ở thành phố Bacolod, gặp đội tuyển Philippines.

Chỉnh thước ngắm

Theo thống kê, sau 4 trận vòng bảng, các học trò của HLV Park Hang-seo tung ra 56 cú sút cả thảy nhưng chỉ 28 trong số đó trúng đích, đạt 50%. 28 lần đưa bóng vào đúng khung thành, nhưng rốt cuộc các cầu thủ Việt Nam chỉ ghi vỏn vẹn 8 bàn, đạt 28,5%, một con số rất khiêm tốn.

Trong 4 đội vào bán kết, hiệu suất ghi bàn của Việt Nam chỉ hơn Malaysia nhưng kém xa Thái Lan. Nếu không sớm cải thiện khả năng kết thúc tấn công, thầy trò HLV Park chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn tại bán kết.

Ai sẽ thắng trong cuộc đấu trí của 2 HLV hàng đầu hiện nay tại Đông Nam Á? Ảnh: Internet
Ai sẽ thắng trong cuộc đấu trí của 2 HLV hàng đầu hiện nay tại Đông Nam Á? Ảnh: Internet

Trong số 4 đội bóng lọt vào bán kết AFF Cup 2018, đối thủ của chúng ta Philippines là đội bóng sở hữu hàng công kém cỏi nhất. Sau 4 trận vòng bảng, Azkals chỉ có vỏn vẹn 5 lần lập công, kém xa Thái Lan (15 bàn), Việt Nam (8 bàn) và Malaysia (7 bàn). Nhưng nói về hiệu suất, các học trò của HLV Sven-Goran Eriksson vẫn tốt hơn Công Phượng và các đồng đội.

Ngoài nguyên nhân các cú sút thiếu độ chính xác cần thiết thì chất lượng đường chuyền cũng là vấn đề. Vòng đấu bảng chúng ta sử dụng khá nhiều đường chuyền dài, không có tính bất ngờ. Các cầu thủ hàng công sút bóng khi bị hậu vệ đối phương áp sát nên thường vội vàng, không kịp cân chỉnh.

Chắc chắn cơ hội cho các chân sút Việt Nam ở bán kết không nhiều bởi có nhân tố đáng chú ý nhất ở hàng thủ Philippines là trung vệ Alvaro Silva. Do những vấn đề liên quan tới lý lịch, cầu thủ gốc TBN không thể ra sân 2 trận mở màn gặp Singapore và Timor Leste. Nhưng ở 2 trận sau đó, lão tướng 34 tuổi này đã gây ấn tượng mạnh, giúp Azkals giành 2 kết quả tốt trước Thái Lan và Indonesia để đoạt vé đi tiếp.

Alvaro Silva cao 1m87, có thể hình khá lý tưởng để tranh chấp bóng bổng. Trước đây, cầu thủ gốc TBN từng khoác áo CLB Hà Nội (năm 2017) nên không lạ gì lối đá của Văn Quyết và các cầu thủ Việt Nam. Trung vệ này đang được đánh giá cao ở khả năng chỉ đạo hàng thủ của Philippines nên muốn chiến thắng chúng ta phải biết chắt chiu cơ hội.

Thay người tiếp đạn

“Không phải lúc nào đội kiểm soát bóng ít hơn cũng thắng đâu. Tôi muốn tuyển Việt Nam kiểm soát tốt và biết chớp thời cơ” - ông Park đã phát hiện ra vấn đề. Tuy nhiên, hiện trong tay ông không có được tiền vệ trung tâm có chất thép - vừa tranh chấp tốt vừa có khả năng sáng tạo.

Ở đội tuyển Việt Nam, có khá nhiều tiền vệ trung tâm nhưng mỗi người chỉ có một kỹ năng nhất định. Điển hình như Xuân Trường có những đường chuyền dài phát động tấn công chính xác nhưng khả năng phòng ngự lại quá yếu. Đức Huy xông xáo, nhiệt huyết nhưng chưa có đường chuyền sắc sảo, tinh tế.

Văn Đức đang là cầu thủ Việt Nam có cú sút uy lực nhất. Ảnh: Trung Kiên
Văn Đức đang là cầu thủ Việt Nam có cú sút uy lực nhất. Ảnh: Trung Kiên

Quang Hải vẫn đang rất xuất sắc nhưng chỉ khi được đặt về đúng vị trí sở trường là tiền vệ cánh mới phát huy được hết giá trị. Trong tay ông Park chỉ còn Huy Hùng chưa được thử sức sau chấn thương. Chọn ai đá vị trí này khi đối đầu với Philippines vẫn là vấn đề mà ông Park đang rất đau đầu.

Ông Park muốn Việt Nam cải thiện kỹ năng kiểm soát bóng vì ở bán kết, ưu thế tấn công sẽ thuộc về đội nào cầm nhịp tốt. Làm được điều này sẽ giải phóng bớt nhiệm vụ phòng ngự cho đội trưởng Văn Quyết tăng sự kết dính và sắc sảo cần thiết cho hàng công.

Khán giả Việt Nam vừa được chứng kiến HLV Sven-Goran Eriksson phá lối chơi của chủ nhà Indonesia trên sân Utama Gelora Bung Karno. Vị HLV dày dạn kinh nghiệm trận mạc chưa thể nâng tầm đội tuyển Philippines ngay lập tức nhưng ông có thừa miếng đánh để giành lợi thế trong những thời điểm nhất định. Nên việc ông Park “rèn quân, chỉnh súng” là điều cần thiết lúc này!

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.