ĐT Việt Nam và bệ phóng phòng ngự - phản công

(Baonghean.vn) -Những biến động về lực lượng do chấn thương và sự ổn định phong độ đã buộc HLV trưởng ĐT Việt Nam Park Hang-seo phải liên tục gọi bổ sung cầu thủ lên tập trung đội tuyển.

Đó là chuyện bình thường trong bóng đá, nhất là khi khoảng cách giữa 2 trận đấu của đội tuyển kéo dài cả tháng trời.

HLV Park Hang -seo phải tính toán kỹ bài toán nhân sự. Ảnh tư liệu của Hải Hoàng
HLV Park Hang -seo phải tính toán kỹ bài toán nhân sự. Ảnh tư liệu của Hải Hoàng

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, cũng có chuyện không… bình thường (?) khi số cầu thủ được gọi quá nhiều (gần 40 cầu thủ), có những cái tên chỉ thuộc loại khá ở V. League, lên tập trung rồi về sớm (như Đình Kha), có người rất lâu rồi mới được gọi lên (như Nguyên Mạnh) và thậm chí có người gọi lên lần trước nhưng không được giữ lại, nay lại gọi tiếp khi thời gian tập trung thực ra không nhiều (Xuân Mạnh chẳng hạn)…

Nhìn vào danh sách được gọi, có thể thấy ông Park Hang-seo bổ sung người từ thủ môn (Nguyên Mạnh), hàng hậu vệ và tiền vệ (Thanh Thịnh, Xuân Mạnh, Liễu Quang Vinh, Đặng Văn Tới…), hàng tiền đạo (Mạnh Dũng, Xuân Tú…) và có vẻ ông thầy người Hàn Quốc gọi nhiều cầu thủ từ U22 VN nhằm hướng đến một tương lai xa hơn, hơn là nhắm đến kết quả cụ thể trong chiến dịch vòng loại thứ 3 đầy khó khăn này?

Hẳn BHL và các tuyển thủ hiểu rõ trận then chốt của ĐT Việt Nam là những trận đấu nào và hiển nhiên, ông Park Hang-seo sẽ rất thận trọng khi bài binh, bố trận để giành được kết quả tốt nhất có thể. Trước đó, ông Park Hang-seo đã chỉ tung các cầu thủ trẻ Thanh Bình và Tấn Tài vào sân thời gian ngắn trong trận đấu gặp Australia trên sân Mỹ Đình. Khả năng 2 cái tên vừa nêu và những cái tên mới được gọi và nếu trụ lại được ở danh sách cuối cùng, được ra sân ít nhiều thời gian trong các trận đấu tới vẫn còn bỏ ngỏ, nếu không nói là rất ít có cơ hội.

Tuy nhiên, vẫn có thể có những cơ hội khác cho các cầu thủ từng dạn dày ở V. League và từng ăn cơm tuyển như Thanh Thịnh hay Xuân Mạnh? Trước hết là bởi chưa khi nào hàng thủ ĐT Việt Nam biến động mạnh như lúc này vì chấn thương và thẻ phạt, vì phong độ trồi sụt trong các trận đấu vừa qua.

Nỗi lo lớn nhất của ông Park Hang-seo chính là “đôi cánh”- cặp wingback, dù Trọng Hoàng thi đấu miệt mài và hiệu quả nhưng vẫn có những điểm yếu nhất định bên cánh phải, còn bên cánh trái đã lần lượt bố trí từ Văn Thanh tới Hồng Duy nhưng bàn thua của đội tuyển vẫn từ đó mà ra.

Để thấy, không hề ngẫu nhiên khi Thanh Thịnh và Xuân Mạnh được gọi lại sau khi bị trả về lần trước. Đang có nhiều suy đoán khác nhau về vai trò của 2 cầu thủ này nhưng nhìn cách ông Park sử dụng họ trước đây và cách họ thường chơi ở Đà Nẵng và SLNA, thì không khó để đoán định họ sẽ được “cắm” vào đâu nếu trụ lại được. Cả hai đều có thể chơi vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ, Thanh Thịnh mạnh bên trái và Xuân Mạnh thuần bên phải. Riêng Xuân Mạnh có thời điểm còn được ông Park kéo vào chơi như một trung vệ thời U23 ở Thường Châu.

Xuân Mạnh lỳ đòn, đeo bám tốt không kém gì Trọng Hoàng, nếu ăn ý có thể leo biên, tạt cánh kiến tạo từ cánh phải như thường thấy là điều ông Park đã biết và hy vọng điều đó sẽ lặp lại trong đợt tập trung này. Vì thế, nếu cho rằng, Xuân Mạnh sẽ được giao nhiệm vụ bên cánh trái là rất khó cho anh, đơn giản là trái kèo, chưa kể phía này đang có Thịnh vừa “song hành” lên tuyển và tài năng, phong độ xem ra cũng một chín, một mười?

Vì được gọi muộn nên quỹ thời gian của Thanh Thịnh và Xuân Mạnh không nhiều so với những đồng đội khác. Vấn đề bây giờ là niềm tin của ông thầy người Hàn đối với học trò cưng thời Thường Châu và sự thể hiện sau đó, nhất là quá trình hồi phục, lấy lại phong độ sau chấn thương kéo dài và sau khi phải tạm “chia tay” lần trước.

Áp lực làm mới đội tuyển thực ra không lớn vì các trận đấu gặp ĐT Trung Quốc hay ĐT Oman tới đây đều là lần đầu hoặc là lần gặp sau thời gian dài và nhiều đổi thay khó nắm bắt. Điều cần thiết nhất vẫn là “điểm rơi” phong độ của các tuyển thủ trụ cột, cộng với sự thay thế chất lượng từ các tuyển thủ trẻ khi có cơ hội.

Như đã thấy, việc ông Park Hang-seo không gọi thêm đồng đội nào của Xuân Trường, Tuấn Anh từ HAGL, mà lại bổ sung khá nhiều đồng đội của Ngọc Hải, Tiến Dũng từ Viettel, cho thấy ông tin vào các tuyển thủ thi đấu ổn định và đồng đội đang lên của họ như Thanh Bình, Hoàng Đức, để giữ và gọi thêm lần lượt Văn Thiết, Trọng Đại... nhằm tạo ra một “đường dây liên kết” quen thuộc và bền vững nhất khi xung trận.

Đó là những toan tính bắt buộc, không thể khác sau ít nhất 3 trận thua trước các đối thủ lớn, để thầy trò ông Park Hang-seo thực sự biết mình đang ở đâu, cần gì nhất lúc này về kỹ, chiến thuật, về bổ sung lực lượng. Trong đó, quan trọng và cấp bách hàng đầu là lực lượng cho mặt trận phòng thủ từ gần đến xa, để tạo bệ đỡ và bệ phóng cho những toan tính phản công, đột kích nhằm giành, giữ thế trận, tạo ra và kết thúc trận đánh khó khăn trong những tích tắc xoay chuyển khôn lường...

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.