ĐT Việt Nam với những mục tiêu hướng tới khi gặp Australia và Trung Quốc

(Baonghean.vn) - ĐT Việt Nam sẽ có các cuộc chạm trán với Australia và Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Chúng ta có ít nhất 3 mục tiêu sẽ hướng tới ở những màn so tài này.


Bỏ lại sau lưng hành trình ở AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam sẽ bước vào những trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. 6 màn so tài đã qua, chúng ta vẫn chưa có bất cứ điểm số nào, bởi vậy, phía trước chắc chắn là những thách thức không hề dễ dàng đối với thầy trò Park Hang-seo.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn có ít nhất 3 mục tiêu có thể hướng đến ở những màn so tài ấy, đó là:

1. Điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022

ĐT Việt Nam sẽ hướng tới điểm số đầu tiên trong các trận gặp Australia và Trung Quốc. Ảnh: AFC

ĐT Việt Nam sẽ hướng tới điểm số đầu tiên trong các trận gặp Australia và Trung Quốc. Ảnh: AFC

Hiện tại, tuyển Việt Nam vẫn là đội duy nhất chưa thể giành được bất cứ điểm số nào tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù chúng ta đã thi đấu vô cùng nỗ lực, có khi tới rất gần mục tiêu ấy song thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn chưa thể đạt được số điểm đầu tiên.

Đây chắc chắn sẽ là “đích đến” của những chiến binh sao vàng ở các màn chạm trán Úc và Trung Quốc. Chuyến hành quân tới sân Australia có thể ẩn chứa nhiều khó khăn, song màn tiếp đón Trung Quốc trên sân nhà sẽ mang tới nhiều hy vọng cho tuyển Việt Nam.

Tại lượt đi, chúng ta chỉ thua sát nút các đối thủ này 0-1 và 2-3, bởi vậy, chỉ cần thi đấu tập trung và may mắn hơn, tuyển Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng để mang về ít nhất 1 điểm. Thậm chí, với lợi thế sân nhà trong màn tiếp đón Trung Quốc cộng thêm việc đối phương nhiều khả năng không có các ngôi sao nhập tịch, thầy trò HLV Park Hang-seo đủ sức giành được ít nhất 1 điểm.

Với rất nhiều cổ động viên nước nhà, họ hẳn sẽ mong chúng ta đánh bại Trung Quốc bởi ngoài việc là kỳ phùng địch thủ, cuộc so tài với đội bóng ấy còn diễn ra vào ngày 1/2/2022 (tức ngày mùng 1 Tết Âm lịch). Chiến thắng sẽ mang tới niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

2. Màn trình diễn tốt hơn từ hàng tấn công

Một trong những điều mà người hâm mộ cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn ở các trận đấu vừa qua tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á là việc hàng tấn công của ĐT Việt Nam thi đấu chưa thực sự ấn tượng.

Tất nhiên, chúng ta phải chạm trán với rất nhiều đối thủ mạnh, cơ hội để tấn công cũng không có nhiều, song các cầu thủ chưa thể hiện được hết những gì xuất sắc nhất của mình. Ngoại trừ Tiến Linh, những chân sút khác như Công Phượng, Văn Đức, Văn Toàn đều chưa thể lập công.

Những cầu thủ như Công Phượng, Văn Đức chưa thể hiện được nhiều. Ảnh: Duy Nam
Những cầu thủ như Công Phượng, Văn Đức chưa thể hiện được nhiều. Ảnh: Duy Nam

Điều ấy cho thấy các tiền đạo của chúng ta chưa có được sự hiệu quả. Tại AFF Cup 2020, cách chơi tấn công mà tuyển Việt Nam thể hiện cũng bộc lộ nhiều vấn đề. Vì thế, ở những trận đấu sắp tới, người hâm mộ chắc chắn muốn chứng kiến nhiều hơn sự đa dạng từ các tiền đạo tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, họ cũng sẽ chờ đợi vào việc những ngôi sao khác tỏa sáng thay vì chỉ Quang Hải hay Hoàng Đức thi đấu nổi bật. Trong 6 trận đấu đã qua, bộ đôi này là điểm sáng lớn nhất trong cách chơi của tuyển Việt Nam. Rõ ràng, chúng ta cần nhiều hơn như thế để làm nên những điều bất ngờ.

3. Trao cơ hội cho nhiều cầu thủ

Với việc chưa có điểm nào tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, sẽ rất khó để ĐT Việt Nam có thể cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng đấu. Khi đó, HLV Park Hang-seo có thể xem các màn so tài còn lại là cơ hội để chúng ta cọ xát cũng như là thời cơ để ông thử nghiệm nhiều vị trí.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã tạo nên cuộc “cách mạng” ở đội bóng sau AFF Cup 2020 với việc gọi lên tuyển nhiều gương mặt mới hoặc đã lâu không xuất hiện. Sự có mặt của những cái tên như Hữu Tuấn, Tô Văn Vũ hay Hùng Dũng sẽ đem tới làn gió mới cho hàng phòng ngự cũng như tuyến tiền vệ. Trong bối cảnh Quế Ngọc Hải bị treo giò trận gặp Australia, Duy Mạnh chấn thương, Hữu Tuấn đang nổi lên như là gương mặt sáng giá để lắp vào những vị trí đang khuyết ở hàng thủ Đội tuyển Việt Nam. Việc thuần thục kỹ năng chơi bóng trong sơ đồ 3 trung vệ cùng lối chơi đầy sức mạnh mà cũng không thiếu khôn ngoan là điểm cộng của Hữu Tuấn.

Hữu Tuấn sẽ là một "làn gió mới" cho hàng phòng ngự ĐT Việt Nam. Ảnh: HAGL

Hữu Tuấn sẽ là một "làn gió mới" cho hàng phòng ngự ĐT Việt Nam. Ảnh: HAGL

Ngoài ra, các cầu thủ như Xuân Mạnh, Minh Vương, Thanh Bình cũng xứng đáng được trao nhiều cơ hội hơn. Tất nhiên, mục tiêu mà chúng ta hướng đến vẫn là điểm số và màn trình diễn thuyết phục nhưng việc mang tới những cơ hội cho nhiều gương mặt sẽ giúp thầy Park tìm ra được các nhân tố đặc biệt để xây dựng hệ thống chiến thuật mới tại ĐT Việt Nam.

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.