Dự án BMC ở Nghệ An dang dở, làm hư hỏng đường dân sinh

Trân Châu - Quang An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhiều năm nay, người dân khối 18, phường Hưng Bình (TP.Vinh) bức xúc vì dự án Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng BMC tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (nằm trong khối 18) đã khiến các con đường bị xuống cấp nghiêm trọng.

Cách đây gần 10 năm, Công ty Vật liệu Xây dựng và Xây lắp Thương mại BMC từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nghệ An đầu tư. Công ty này đã đăng ký và được chấp thuận đầu tư các dự án nằm ở vị trí trung tâm các đô thị Vinh và Cửa Lò. Tuy nhiên, các công trình của công ty này không được triển khai như kỳ vọng, chưa kể đến việc gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng xung quanh các công trình.

Dự án Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng BMC ở đường Nguyễn Thị Minh Khai hiện đang tạm dừng thi công hơn 2 năm. Ảnh: Q.A
Dự án Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng BMC ở đường Nguyễn Thị Minh Khai hiện đang tạm dừng thi công hơn 2 năm. Ảnh: Q.A
Theo quan sát của P.V, dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng BMC ở đường Nguyễn Thị Minh Khai tuy đang dở dang nhưng không còn hoạt động thi công. Trong đó, tuyến đường tiếp giáp ở phía Đông Nam của công trình đang bị nứt nẻ nghiêm trọng, chưa được đơn vị thi công tu sửa.
Con đường phía Đông Nam, tiếp giáp với dự án hiện bị nứt nẻ nghiêm trọng. Ảnh: Q.A
Con đường phía Đông Nam, tiếp giáp với dự án hiện bị nứt nẻ nghiêm trọng. Ảnh: Q.A
Anh Nguyễn Văn Lực, người dân sống cạnh tuyến đường này cho biết: con đường bị nứt nẻ nhiều năm nay do xe trọng tải lớn chuyên chở vật liệu lưu thông qua. Phần mương thoát nước trên tuyến đường cũng bị công trình chèn lấp, người dân có ý kiến với công ty nhưng chưa được nhà đầu tư trả lời thỏa đáng.

Người dân sống quanh khu vực này cho biết, các hạng mục công trình đã bắt đầu có tình trạng xuống cấp, nhiều thanh sắt thép bị gỉ sét, treo lơ lửng phía trên đường đi nguy hiểm, nhất là mùa mưa bão, có thể rơi xuống đường bất cứ lúc nào.

Các vết nứt ở đường do quá trình thi công dự án gây ra. Ảnh: Q.A
Các vết nứt ở đường do quá trình thi công dự án gây ra. Ảnh: Q.A
Ông Đặng Xuân Phương - Trưởng khối 18, phường Hưng Bình (TP.Vinh) cho biết: Trong số 4 tuyến đường tiếp giáp với công trình BMC trên địa bàn thì có 2 tuyến bị xuống cấp nghiêm trọng, bao gồm tuyến đường đi từ đường Minh Khai vào nhà văn hóa khối và tuyến đường phía Đông Nam chạy song song. Khối đã kiến nghị thành phố để thành phố có giải pháp.
Nhận được kiến nghị của nhân dân, thành phố Vinh đã có Văn bản số 3030/2018 đề nghị Công ty MTV Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC khẩn trương hoàn trả lại đường ban đầu cho nhân dân trước ngày 15/7/2018.
Mới đây, phía chủ đầu tư đã đồng ý tu sửa phần đường từ đường Minh Khai vào nhà văn hóa xóm với kinh phí 19 triệu đồng, người dân chúng tôi ủng hộ 5 triệu đồng. Tuy nhiên, phần đường còn lại có chưa mương thoát nước thì không biết khi nào mới hoàn trả được.
Qua trao đổi, ông Hồ Viết Thanh - Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Bình cho biết: Trước khi vào thi công dự án, phía nhà đầu tư BMC đã cam kết sẽ phục hồi các công trình hạ tầng bị ảnh hưởng trong quá trình thi công trong vòng 5 năm, nhưng đến giờ đã quá thời hạn; gần đây phía nhà đầu tư mới chỉ phục hồi được tuyến đường từ đường Minh Khai vào nhà văn hóa khối 18. Các tuyến đường còn lại và mương thoát nước hiện vẫn bị xuống cấp, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân vào mùa mưa; phía công ty này vẫn chưa có ý kiến là sẽ phục hồi cho nhân dân. 
Chúng tôi cũng mong dự án tiếp tục thi công để hoàn thành đảm bảo an toàn cho người dân ở xung quanh. 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.