Dự án kè chắn sóng bỏ dở, người dân lo lắng khi bão về

(Baonghean.vn)- Đã gần 4 năm trôi qua nhưng dự án kè chắn sóng ven biển phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai) vẫn dang dở khiến hàng chục hộ dân nơi đây sống trong lo lắng mỗi khi mưa bão về. 

Phường Quỳnh Phương có hơn 4km bờ biển với hàng trăm hộ dân sinh sống ven biển. Trước đây bãi cát rất rộng nhưng 10 năm trở lại đây, mỗi khi chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hoặc mưa bão, sóng biển lại đánh cuộn xoáy trôi dần bãi cát, lở vào sát tận đường đi. Năm 2005, mưa to, sóng lớn ập vào tận nhà dân giật gãy cột điện và làm trôi mất đường đi khiến cuộc sống của các hộ dân  vô cùng khó khăn.

Người dân sống ven biển nơi có đoạn kè bỏ dở chưa hoàn thành lo lắng trước tình trạng xâm thực
Đoạn kè chắn sóng bờ biển còn hơn 230m  thi công dang dở

 Nhằm hạn chế tình trạng biển xâm thực, xói mòn đất đai và bảo vệ tính mạng, tài sản của cư dân ven biển, năm 2010 dự án xây dựng kè chắn sóng đã được Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn triển khai. 

Dự án do Công ty TNHH Minh Quang thi công, đến cuối năm 2012 cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì mà một đoạn bờ biển dài hơn 230m chạy qua khối Quyết Tiến, nối với đền Cờn lại không được xây dựng kè. Khu vực này có 21 hộ dân với gần 100 nhân khẩu sinh sống. Chính vì vậy, mỗi khi có sóng lớn lại dồn về đoạn bờ không có kè chắn sóng, xoáy sâu xói mòn hết cả đường đi khiến người dân vô cùng bức xúc.

Chỉ cần bão lớn
Mỗi khi có bão, ngư dân ven biển phải sơ tán vì sóng ập vào tận nhà

Ông Lê Tiến Duệ - Khối Quyết Tiến, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai cho biết: Vì kè chưa hoàn thành nên sóng biển ập vào mất cả đường đi, thậm chí vào tận trong nhà. Người dân lúc nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ, không thể yên tâm mà làm ăn được”.

Tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp, cử tri phường Quỳnh Phương đã liên tục kiến nghị đơn vị thi công và chủ đầu tư xây nốt đoạn kè chắn sóng còn lại. Tuy nhiên đã 4 năm trôi qua, dự án vẫn không được hoàn thành. Và do làm dang dở nên sóng biển đã khoét sâu vào chân đoạn bờ kè, có nguy cơ kéo sập cả đoạn đường.

Người dân sống ven biển nơi có đoạn kè bỏ dở chưa hoàn thành lo lắng trước tình trạng xâm thực.UBND phường Quỳnh Phương phải đổ tạm đất, đá để làm đường đi và chắn sóng
Người dân sống ven biển nơi có đoạn kè bỏ dở chưa hoàn thành lo lắng trước tình trạng xâm thực.UBND phường Quỳnh Phương phải đổ tạm đất, đá để làm đường đi và chắn sóng

UBND phường Quỳnh Phương đã gọi điện báo với đơn vị thi công kiểm tra, gia cố lại. Mới đây, do đường đi bị sạt lở nghiêm trọng, UBND phường phải tạm thời đổ hơn 10 xe đất, đá để tạo điều kiện cho các hộ dân đi lại. Đồng thời huy động nhân dân, lực lượng dân quân tự vệ phối hợp Đồn biên phòng Quỳnh Phương dùng đá hộc tạm kè bờ chắn sóng.

Đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời bởi đến mùa gió Nam, sóng biển mạnh có thể cuốn phăng khối đất đá bất cứ lúc nào.

Những miệng cống vứt ngổn ngang trên bãi cát
Những miệng cống vứt ngổn ngang trên bãi cát

Ông Hồ Ngọc Hà - Chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương cho biết: “UBND phường đã nhiều lần làm tờ trình gửi cơ quan có thẩm quyền để đề nghị bên B- tức là bên nhà thầu triển khai xây dựng nốt đoạn kè còn lại nhưng cho đến  giờ họ vẫn chưa có ý kiến gì”.

Những ngôi nhà ven biển sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nếu không có kè chắn sóng
Những ngôi nhà ven biển sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nếu không có kè chắn sóng

Đã  4 năm trôi qua, những miệng cống làm dở vứt ngổn ngang trên bãi cát, sóng biển ngày đêm xoáy lở vào bờ. Không biết đến bao giờ hàng chục hộ dân khối Quyết Tiến mới có thể an tâm “an cư lạc nghiệp” khi tính mạng và tài sản đang từng ngày bị đe dọa?

Thanh Thủy 

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...