Pháp luật

Dự án tháo đoạn “thắt cổ chai” đường Kim Đồng bao giờ được khởi động lại?

Nhật Lân 15/01/2026 15:01

Những tồn tại, bất cập trên đoạn “thắt cổ chai” đường Kim Đồng được baonghean.vn phản ánh năm 2023, để sau đó các cơ quan chức năng thuộc thành phố Vinh (cũ) đã vào cuộc tạo được một số bước chuyển. Dẫu vậy, các hoạt động tiếp theo đang bị chững lại thời gian qua…

Dân tiếp tục kiến nghị

Mới đây, người dân khối Yên Bình, phường Trường Vinh có ý kiến phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An về tình trạng bất cập trên tuyến đường Kim Đồng, đoạn “thắt cổ chai” từ nhà văn hóa khối đến đường Hermann Gmeiner. Lý do vì dự án tháo đoạn “thắt cổ chai” này đang tiếp tục bị bê trễ, kéo dài; trong khi áp lực giao thông trên tuyến ngày càng gia tăng, luôn thường trực nguy cơ tai nạn giao thông.

a1.jpg
Đoạn "thắt cổ chai" đường Kim Đồng đi qua khối Yên Bình, phường Trường Vinh. Ảnh: Võ Hải

Về những tồn tại, bất cập trên đoạn “thắt cổ chai” đường Kim Đồng, dịp tháng 5/2023 đã từng được Baonghean.vn phản ánh qua bài viết: “Đoạn “thắt cổ chai” đường Kim Đồng bao giờ được thông?”. Giai đoạn này, đoạn “thắt cổ chai” đường Kim Đồng là một con ngõ hẹp. Với bề mặt chỉ rộng khoảng 3m, mỗi khi có xe ô tô loại 4 chỗ ngang qua thì tất cả phương tiện xe máy, xe đạp, kể cả người đi bộ đều phải dè chừng. Khối Yên Bình có khoảng 200 hộ dân sống tập trung, nhà cửa san sát, nhu cầu đi lại đều phải qua đoạn “thắt cổ chai” nên có nhiều đường ngõ thông ra, vì vậy, nguy cơ tai nạn giao thông luôn hiện hữu.

Sau đó, các hoạt động rà soát quỹ đất tái định cư, rà soát kiểm đếm tài sản đất đai thực hiện giải phóng mặt bằng để tiến tới đầu tư dự án mở rộng đường Kim Đồng đã được các đơn vị chức năng thuộc thành phố Vinh (cũ) thực hiện.

Cho đến tháng 11/2023, UBND TP. Vinh (cũ) đã ban hành Quyết định số 4623/QĐ-UBND bố trí quỹ đất tái định cư tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc (cũ) cho 10 hộ dân khối Yên Phúc thuộc diện bị thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện dự án mở rộng đường Kim Đồng. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vinh (cũ) cũng đã phối hợp với UBND phường Hưng Phúc (cũ) tổ chức một số cuộc họp các hộ dân liên quan phổ biến chính sách, chế độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

3(3).jpg
Lối vào đoạn "thắt cổ chai" đường Kim Đồng từ đường Hermann Gmeiner. Ảnh: Võ Hải

Tiếp cận các cuộc họp dân ở giai đoạn này thì tựu trung lại các hộ liên quan đều đồng tình với chủ trương thực hiện dự án mở rộng đường Kim Đồng; mong muốn thành phố đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời. nhìn nhận khu vực tái định cư tại khu quy hoạch công viên, bãi đỗ xe, nhà văn hóa khối và khu chia lô đất ở dân cư khối Vĩnh Phúc, phường Hưng Phúc là phù hợp với nguyện vọng...

Mới đây, theo phản ánh của người dân khối Yên Bình, hiện trạng đoạn “thắt cổ chai” đường Kim Đồng gần như không có gì thay đổi. Đường vẫn là con ngõ hẹp, và luôn trong tình trạng ùn tắc khi có phương tiện ô tô ngang qua. Trong khi đó, mới chỉ có 2/10 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng giải tỏa nhà ở.

Theo ông Bùi Ngọc Hà - Bí thư khối Yên Bình, phường Trường Vinh, việc người dân trong khối tiếp tục có phản ánh đến cơ quan báo chí về tình trạng dự án mở rộng đường Kim Đồng bị “đóng băng” là đúng thực tế và chính đáng. Vì đường Kim Đồng hiện nay đã trở thành tuyến giao thông chính, gia tăng áp lực giao thông lên đoạn “thắt cổ chai”, dẫn đến nguy cơ mất an toàn đối với người dân trong khu vực.

a3.jpg
Vì nguy cơ mất an toàn, trên các bức tường nhà dân đoạn "thắt cổ chai" đường Kim Đồng nhan nhản những biển cảnh báo giảm tốc độ. Ảnh: Nhật Lân

“Khối Yên Bình có đông dân cư, lại thêm 3 trường học kề sát nên giao thông ở đoạn “thắt cổ chai” rất mất an toàn”, ông Bùi Ngọc Hà nói. Về việc thực hiện dự án, ông cho hay, đến nay công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư các hộ dân trên tuyến vẫn chưa hoàn thành. Trong khi đó, phường Trường Vinh chưa có Hội đồng giải phóng mặt bằng để tiếp nối công việc; mặt khác, nguồn kinh phí đầu tư dự án cũng chưa được bố trí.

“Vì dự án đã kéo dài sang đến nhiệm kỳ thứ 5, đoạn “thắt cổ chai” tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nên nhân dân trong khối rất mong dự án này hoàn thành. Là đại biểu HĐND phường, mỗi lần họp là mỗi lần tôi đại diện cho cử tri của khối có ý kiến đề nghị tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Theo tôi, Nhà nước và nhân dân cần tiếp tục đối thoại để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời, cần bố trí nguồn vốn đầu tư để thực hiện. Kéo dài tình trạng này, phát sinh rất nhiều hệ lụy…”, Bí thư Chi bộ khối Yên Bình, ông Bùi Ngọc Hà trao đổi.

Dự án mở rộng đường Kim Đồng có tổng chiều dài tuyến 433,84m (tính từ điểm giao đường Nguyễn Văn Cừ đến điểm giao đường Hermann Gmeiner); thiết kế nền đường rộng 18m (mặt đường rộng 9m, vỉa hè mỗi bên rộng 4,5m); theo Quyết định số 5348/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND TP. Vinh, tổng mức đầu tư dự án là 35,88 tỷ đồng.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc

Theo UBND phường Trường Vinh, sau khi chuyển sang vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, việc thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn phường đang gặp những khó khăn, vướng mắc. Và dự án mở rộng đường Kim Đồng cũng thuộc số này.

7(2).jpg
Trên đoạn "thắt cổ chai" đường Kim Đồng, chỉ một chiếc ô tô ngang qua cũng đủ gây cản trở giao thông. Ảnh: Nhật Lân

Cụ thể, với tổng chiều dài 433,84m, dự án mở rộng đường Kim Đồng đã thi công cơ bản hoàn thành khoảng 300m đầu tuyến; phần còn lại, khoảng hơn 100m cuối tuyến giao với đường Hermann Gmeiner đang vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Để thực hiện dự án mở rộng đường Kim Đồng cần thu hồi 10 thửa đất ở, đất vườn của 10 hộ gia đình, cá nhân tại khối Yên Bình, phường Hưng Phúc (cũ), với tổng diện tích 2.196,7m2. Trong đó, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 5 thửa đất của 5 hộ gia đình, tổng diện tích đề nghị thu hồi là 959,8m2 với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng hơn 29 tỷ đồng. Hiện nay, 5 hộ này đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Đối với 5 thửa đất còn lại (gồm các hộ ông Hoàng Văn Luật, bà Nguyễn Thị Hiền; ông Đặng Thành Vỹ; ông Chu Văn Công, bà Chu Thị Duyên; bà Tạ Thị Do; bà Tăng Thị Sâm), hiện đang còn gặp khó khăn trong xác định nguồn gốc đất; các hộ gia đình liên quan cũng chưa thống nhất với giá bồi thường, và việc bố trí tái định cư.

gen-h-z7427455717168_37238393c2dd61a7e4b06babed7054fc.jpg
Văn bản số 2888/UBND-KTHTĐT ngày 30/12/2025 của UBND phường Trường Vinh gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính báo cáo kiến nghị tháo gỡ vướng mắc một số khó khăn trong quản lý, thực hiện dự án đầu tư công. Ảnh: Nhật Lân

Theo ông Nguyễn Sơn Tùng - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng đô thị phường Trường Vinh, sau khi vận hành chính quyền mới, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở dự án mở rộng đường Kim Đồng sẽ thuộc trách nhiệm của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Dù vậy, UBND phường Trường Vinh xác định thời gian tới sẽ phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để tổ chức đối thoại, vận động 5 hộ dân bị ảnh hưởng đồng thuận, để tiến tới hoàn thành nội dung này.

Về nguồn vốn đầu tư công thực hiện dự án, theo ông Nguyễn Sơn Tùng, cũng là một vấn đề mà UBND phường Trường Vinh đang gặp khó khăn. Cụ thể, để thực hiện các dự án đầu tư công chuyển giao từ thành phố Vinh (cũ), trong đó có dự án mở rộng đường Kim Đồng, phường Trường Vinh cần nguồn vốn trên 1.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngân sách phân bổ thực hiện dự án đầu tư công năm 2026 của phường Trường Vinh chỉ được hơn 100 tỷ đồng. Vì vậy, UBND phường Trường Vinh đã báo cáo tình hình thực tế lên UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo.

Ông Nguyễn Sơn Tùng trao đổi: “Trong năm 2025, trên địa bàn còn nhiều dự án đầu tư công chưa thể triển khai giải ngân do vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoặc phải tạm dừng để chờ quy định mới. Vì vậy, kế hoạch vốn được giao trong năm 2025 không còn phù hợp với tiến độ thực tế, dẫn đến tình trạng một số dự án sẽ thiếu vốn trong năm 2026. UBND phường Trường Vinh đã báo cáo UBND tỉnh, đề nghị cho phép kéo dài phần vốn năm 2025 chưa giải ngân sang năm 2026 để bảo đảm tiến độ, hoàn thành đưa vào sử dụng đối với các dự án đủ điều kiện theo quy định. UBND phường Trường Vinh xác định dự án mở rộng đường Kim Đồng cũng nằm trong số này, để tránh tình trạng kéo dài ảnh hưởng đến đời sống, gây bức xúc phát sinh kiến nghị trong nhân dân…”.

0 0 0
x
Dự án tháo đoạn “thắt cổ chai” đường Kim Đồng bao giờ được khởi động lại?
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO